Việt Nam đoạt cả ngôi vô địch và Á quân Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Ferroli 2023

Tối 26/8, Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Ferroli 2023 tổ chức tại Lào Cai đã kết thúc với ngôi vô địch và á quân đều thuộc về hai đội tuyển nữ Việt Nam 1 và 2.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội nữ Việt Nam 1 (áo vàng) và nữ Việt Nam 2.

Với lực lượng của các đội bóng quốc tế đến Việt Nam không mạnh như những dự đoán trước khi bóng lăn cho nên giành quyền vào trận chung kết là hai đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1 và 2.

Đây có thể xem là trận đấu toàn sao Việt Nam khi hầu hết các vận động viên bóng chuyền nữ Việt Nam tốt nhất đều đã được vào sân thi đấu trong đội hình 2 đội tuyển. Các tuyển thủ đội tuyển Việt Nam 2 với sức trẻ, quyết tâm cao bất ngờ vượt lên dẫn trước từ đầu hiệp 1 song việc tay chuyền 2 thi đấu thiếu sự ăn ý với các đồng đội khiến họ không thể vượt qua đội tuyển 1 với nhiều kinh nghiệm thi đấu cũng như thời gian tập trung cùng nhau dài hơn.

Sự phối hợp thiếu ăn ý khiến đội tuyển Việt Nam 2 thua đội tuyển Việt Nam 1 với tỷ số 14-25 trong hiệp đấu đầu tiên. Nhờ sức trẻ, đội tuyển Việt Nam 2 có lúc đã vươn lên dẫn trước nhưng sau đó thua sát nút 24-26 ở hiệp đấu thứ 2. Sự giằng co tiếp tục diễn ra ở hiệp đấu thứ ba đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hấp dẫn. Đội tuyển Việt Nam 1 giành thắng lợi không dễ dàng 25-19 trước đội tuyển Việt Nam 2 để giành ngôi vô địch xứng đáng.

Đội nữ Việt Nam 1 (áo vàng) giành chiến thắng trước nữ Việt Nam 2.

Trước đó, trận đấu tranh hạng 3 giữa Câu lạc bộ Choco Mucho (Philippines) và Đội tuyển Đại học Kansai (Nhật Bản) đã được tổ chức. Đây là cuộc gặp gỡ thứ 2 của Choco Mucho và Đại học Kansai tại giải. Trước đó, ở vòng bảng, Câu lạc bộ Choco Mucho đã giành chiến thắng 3-1 trước Đội tuyển Đại học Kansai.

Hiệp 1, nhờ những pha đập bóng nhanh và uy lực, đội bóng đến từ Philippines liên tục dẫn điểm và giành thắng lợi 25-20. Tuy nhiên, các cầu thủ đến từ Nhật Bản cũng không dễ bỏ cuộc với màn ngược dòng thắng lại với tỷ số 25-23. Các VĐV đến từ Nhật Bản không duy trì được khả năng tiến công, họ thậm chí thua cách biệt 13-15 ở hiệp đấu thứ ba. Séc thứ tư diễn ra trong thế giằng co, đến nửa sau hiệp đấu, Câu lạc bộ Choco Mucho mới vượt lên bứt phá để giành thắng lợi với tỷ số 25-18.

Như vậy, sau 4 hiệp thi đấu, Đội tuyển Câu lạc bộ Choco Mucho đã xuất sắc giành thắng lợi với tỷ số 3-1 trước Đội tuyển Đại học Kansai (Nhật Bản) để giành hạng 3.

Tại giải đấu năm nay, đội Australia từng được đánh giá cao trước giải bất ngờ chỉ đứng thứ 5 chung cuộc sau khi đánh bại đối thủ Suwon City (Hàn quốc) trong trận đấu cuối.

Đông cổ động viên đến cổ vũ hai đội thi đấu.

Bên cạnh phần thưởng cho các đội đoạt giải cao, ban tổ chức đã trao thưởng các giải cá nhân. Cụ thể:

Danh hiệu VĐV toàn diện nhất thuộc về đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy thuộc đội tuyển Việt Nam 1.

Danh hiệu VĐV Hoa khôi VTV Cup thuộc về Hoàng Thị Kiều Trinh thuộc đội tuyển Việt Nam 1.

Danh hiệu VĐV toàn diện nhất thuộc về đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy thuộc đội tuyển Việt Nam 1.

Danh hiệu Libero xuất sắc nhất thuộc về vận động viên: Lê Thị Thanh Liên thuộc đội tuyển Việt Nam 2.

Danh hiệu chuyền 2 xuất sắc nhất thuộc về vận động viên: Đoàn Thị Lâm Oanh thuộc đội tuyển Việt Nam 1.

Danh hiệu đối chuyền xuất sắc nhất thuộc về: Hoàng Thị Kiều Trinh thuộc đội tuyển đội tuyển Việt Nam 1.

Danh hiệu phụ công xuất sắc nhất thuộc về 2 vận động viên: Lê Thị Thanh Thúy (Việt Nam 2) và Madayag Madeleine Yrenea (CLB Choco Mucho).

Danh hiệu Chủ công xuất sắc nhất thuộc về 2 vận động viên: Tamura Hikaru (Đại học Kansai) và Rondina Cherry Ann (CLB Choco Mucho).

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/viet-nam-doat-ca-ngoi-vo-dich-va-a-quan-giai-bong-chuyen-nu-quoc-te-vtv-cup-ferroli-2023-post769421.html