Việt Nam-Anh: Quan hệ Đối tác Chiến lược ngày càng phát triển mạnh mẽ

50 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ giữa Việt Nam và Anh không ngừng được củng cố và phát triển, đặc biệt sau khi hai nước nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào năm 2010.

Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh John Gollan thăm hữu nghị Việt Nam (5/1973). (Ảnh: Ngọc Khanh/TTXVN)

Ông Lê Thanh Nghị chào mừng ông Gordon McLennan, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh sang thăm Việt Nam (12/1976). (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)

Quan hệ chính trị-ngoại giao giữa hai nước chỉ thực sự khởi sắc kể từ sau chuyến thăm đầu tiên tới Anh của Thủ tướng Võ Văn Kiệt năm 1993 và chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam của Ngoại trưởng Anh Douglas Hurd năm 1994. Trong ảnh: Lễ đón Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm chính thức Vương quốc Anh được tổ chức trọng thể theo nghi thức Nhà nước tại Thủ đô London, ngày 5/7/1993. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)

Lễ đón Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm chính thức Vương quốc Anh được tổ chức trọng thể theo nghi thức Nhà nước tại Thủ đô London, ngày 5/7/1993. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)

Công chúa Hoàng gia Anh Anne Elizabeth thăm Khu di tích Văn Miếu-Quốc tử giám (Hà Nội) trong chuyến thăm Việt Nam từ 2-6/3/1994. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm và Bộ trưởng Ngoại giao Anh Douglas Hurd ký Thỏa thuận về viện trợ tài chính của Chính phủ Anh cho Việt Nam, ngày 15/9/1994, tại Hà Nội. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)

Ngày 4/4/1998, nhân dịp dự hội nghị cấp cao Á-Âu 2 (ASEM-2) tại Vương quốc Anh, Thủ tướng Phan Văn Khải gặp Thủ tướng Anh Tony Blair. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Phu nhân tiếp kiến Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị tại cung điện Buckingham ở Thủ đô London, trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh từ 22 - 26/5/2004. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Thủ tướng Anh Tony Blair tiếp Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm chính thức Vương quốc Anh, tháng 5/2004. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đức Lương chứng kiến Lễ ký các văn kiện về viện trợ phát triển của Anh cho Việt Nam, trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh, tháng 5/2004. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Chiều 8/9/2010, tại London, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague ký Tuyên bố chung, chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam-Anh lên Đối tác Chiến lược. (Ảnh: Vũ Hội/TTXVN)

Ngày 11/10/2010, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Hoàng tử Anh Andrew sang dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh, chiều 8/12/2012, tại London, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp và làm việc với Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thái tử Anh Charles, ngày 23/1/2013, tại Thủ đô London, trong chuyến thăm chính thức tới Anh, tháng 1/2013. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trùng với sự kiện 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đặt chân tới nước Anh (năm 1913). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Thủ tướng David Cameron đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Anh, ngày 22/1/2013, tại số 10 phố Downing ở Thủ đô London. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ về trao đổi thông tin xuất nhập cảnh giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Biên giới Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh năm 2013. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Anh David Cameron (tháng 7/2015) tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Anh, cũng như thể hiện tiềm năng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Anh David Cameron thăm chính thức Việt Nam, chiều 29/7/2015. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Công tước xứ Cambridge, Hoàng tử Anh William Arthur Philip Louis phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị quốc tế cấp cao lần thứ 3 về chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã, tổ chức tại Hà Nội ngày 17-18/11/2016. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo thăm, làm việc tại Thủ đô London (9/2015). (Ảnh: Như Mai/TTXVN)

Sáng 30/7/2015, Thủ tướng Anh David Cameron đến thăm Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Anh David Cameron (tháng 7/2015) tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Anh, cũng như thể hiện tiềm năng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam hội đàm với Thiếu tướng Martin Bricknell, Chủ nhiệm Quân y Quân đội Vương quốc Anh và Bắc Ireland đang thăm và làm việc tại Việt Nam (2017). (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Xứ Wales-bà Kirsty Williams chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Bộ Giáo dục hai nước (Hà Nội, 30/10/2018). (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngày 15/9/2018, tại khu đô thị Ecopark (Văn Giang - Hưng Yên) diễn ra lễ khánh thành khuôn viên trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV). Đây là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cung cấp chương trình đạo tạo cử nhân và nhận bằng trực tiếp từ Anh quốc. (Ảnh: TTXVN)

Giao lưu giữa cựu danh thủ Anh Joleon Lescott gặp gỡ lãnh đạo Làng trẻ em SOS Hà Nội (2018). (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Phó Đại sứ Vương quốc Anh Stephen Lysaght và Hoa hậu H’hen Niê truyền thông điệp về Nâng cao nhận thức phòng chống mua bán người tại Lễ khánh thành biển truyền thông Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người 111 do Đại sứ quán Vương quốc Anh, Cục Trẻ em-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng đại diện tỉnh Nghệ An tổ chức (22/5/2020). (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Kỷ niệm 10 năm Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, chiều 17/1/2020, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và bà Heather Wheeler, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa hai nước. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng phụ trách chính sách Thương mại Vương Quốc Anh Greg Hands tại buổi làm việc về cường hợp tác kinh tế song phương (2020). (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Tối 29/12/2020, tại London, Đại sứ Việt Nam tại Anh Trần Ngọc An và Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward, đại diện cho chính phủ hai nước chính thức ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Anh (UKVFTA). (Ảnh: TTXVN phát)

Tàu hải quân HMS Enterprise thăm xã giao thành phố Hải Phòng từ 19-25/2/2020. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Bên lề Hội nghị COP26, chiều 2/11/2021, tại Glasgow, Scotland (Vương Quốc Anh), Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thái tử Vương Quốc Anh Charles Philip Arthur George. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chứng kiến Lễ trao quyên góp hỗ trợ Việt Nam chống dịch COVID-19 trong chuyến thăm làm việc tại Vương quốc Anh (2021). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Vương quốc Anh, sáng 29/6/2022 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Thượng viện Anh John Mcfall. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ vàng lưu niệm tại Hạ viện sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle (London, 6/2022). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Vương quốc Anh thảo luận về Những lợi ích của kỹ thuật số tại Diễn đàn đầu tư Việt Nam, với chủ đề Kỷ nguyên mới của chuyển đổi số và xanh tổ chức tại VQ Anh (2022). (Ảnh: Đình Thư/TTXVN)

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp ông Matthew Rycroft, Quốc Vụ khanh Bộ Nội vụ Anh thăm và làm việc tại Việt Nam (2022). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp, địa phương hai nước tại Diễn đàn cấp cao Việt Nam-Vương quốc Anh về Kinh tế và Thương mại (London, 6/2022). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong chương trình dự Lễ Đăng quang của Nhà vua Anh Charles III và Hoàng hậu Camilla tại Thủ đô London, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Nhà vua Charles III (2023). (Ảnh: TTXVN phát)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Phòng đọc của Bảo tàng Anh, nơi Karl Marx, Lenin cùng nhiều nhà tư tưởng lớn đã đến đọc và nghiên cứu (London, 5/2023). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Khóa họp lần thứ 13 Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế và Thương mại Việt Nam-Vương quốc Anh (JETCO13) dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Phan Thị Thắng và Quốc vụ khanh Bộ Kinh doanh và Thương mại Vương quốc Anh Nigel Huddlesto (Hà Nội, 8/2023). (Ảnh: TTXVN phát)

Kinh tế-thương mại là điểm sáng và cũng là trụ cột ưu tiên của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh. Các mặt hàng Việt Nam có lợi thế xuất khẩu sang Anh, bao gồm thủy, hải sản... (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Mặt hàng sơn mài Hạ Thái của huyện Thường Tín (Hà Nội) được xuất khẩu sang thị trường Anh. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam là một trong các mặt hàng có lợi thế xuất khẩu sang thị trường Anh. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Chế biến ngao xuất khẩu sang Anh tại Công ty Lenger Việt Nam (14/10/2019). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Kinh tế-thương mại là điểm sáng và cũng là trụ cột ưu tiên của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh. Các mặt hàng Việt Nam có lợi thế xuất khẩu sang Anh, bao gồm thủy, hải sản, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng dệt may, giày dép, thiếc, máy vi tính, điện thoại và linh kiện điện tử. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/viet-namanh-quan-he-doi-tac-chien-luoc-ngay-cang-phat-trien-manh-me/893308.vnp