Việt Nam-Ấn Độ: Tin cậy và thủy chung

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla và Đoàn đại biểu Nghị viện Cộng hòa Ấn Độ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19-21/4.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ nghị viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla tại lễ đón. (Nguồn: TTXVN)

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla diễn ra trong năm hai nước kỷ niệm lần thứ 50 ngày chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (7/1/1972-7/1/2022).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Hạ viện Om Birla đã hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, làm việc với Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường…

Chân thành, gần gũi

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi thăm Ấn Độ năm 1980 nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước “trong sáng như bầu trời không gợn bóng mây”. Sự tin tưởng, chân thành, gần gũi ấy cũng được cảm nhận rõ trong các cuộc trao đổi cấp cao giữa hai bên.

Tại buổi tiếp Chủ tịch Hạ viện Om Birla, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chia sẻ về mối quan hệ truyền thống với nhiều điểm tương đồng, luôn giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước. Tổng Bí thư nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp về các chuyến thăm Ấn Độ trước đây và những đóng góp của Ấn Độ khi tham gia là thành viên của Ủy ban Quốc tế về Giám sát và Kiểm soát thực hiện Hiệp định Geneva và Hiệp định Paris.

Chia sẻ những kỷ niệm tốt đẹp về đất nước, con người Ấn Độ từ dịp sang dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm quan hệ ASEAN-Ấn Độ tháng 1/2018, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ Việt Nam luôn tự hào có một người bạn tốt và thủy chung là đất nước Ấn Độ. Mối quan hệ gắn kết Việt Nam-Ấn Độ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đặt nền móng; các thế hệ lãnh đạo hai nước không ngừng vun đắp, củng cố và phát triển.

Chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Om Birla trên cương vị Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đang ngày càng phát triển rất tốt đẹp.

Ngay trước chuyến thăm, ngày 15/4 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm cấp cao với Thủ tướng Narendra Modi, lãnh đạo Đảng Nhân dân Ấn Độ. Hoạt động tiếp xúc cấp cao có ý nghĩa quan trọng, thể hiện độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước.

Ấn Độ có nền kinh tế đứng thứ sáu trên thế giới, khoa học-công nghệ tiên tiến hàng đầu, Việt Nam là nước phát triển năng động, hội nhập và mở cửa sâu rộng. Đây là những yếu tố thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương.

Hai bên đều hướng tới cam kết mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, an ninh, quốc phòng; đồng thời tin tưởng hai nước luôn hỗ trợ, ủng hộ lẫn nhau để ứng phó với các thách thức toàn cầu trong tương lai và cùng phát triển.

Việt Nam đề nghị Ấn Độ ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025, Ủy ban ranh giới thềm lục địa nhiệm kỳ 2023-2028, Ủy ban pháp lý và kỹ thuật nhiệm kỳ 2023-2027.

Thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác nghị viện

Bốn tháng sau chuyến thăm chính thức Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp lại Chủ tịch Hạ viện Om Birla, lần này tại Nhà Quốc hội Việt Nam trong không khí trang nghiêm và trọng thị.

Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ, qua chuyến thăm chính thức Ấn Độ, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã cảm nhận được những tình cảm thân thiết, sâu đậm mà lãnh đạo Ấn Độ dành cho nhân dân Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang chứng kiến nhiều chuyển biến sâu sắc, phức tạp về địa chính trị, địa kinh tế, Việt Nam và Ấn Độ đang cùng chia sẻ tầm nhìn và nhiều lợi ích chiến lược chung.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, việc tăng cường hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất trong thời gian tới, góp phần quan trọng đảm bảo hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trên thế giới.

Hợp tác nghị viện được hai nhà lãnh đạo trao đổi cụ thể. Theo đó, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, hợp tác giữa các ủy ban chuyên trách, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, thông qua các đạo luật, công tác kiểm tra, giám sát bầu cử... đồng thời tích cực tham vấn, phối hợp lập trường tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, bao gồm Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF); tăng cường hợp tác quốc tế ứng phó đại dịch Covid-19, phục hồi kinh tế, phát triển xanh, bền vững, đổi mới sáng tạo...

Nghị viện Ấn Độ vừa thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Quốc hội Việt Nam. Ông Om Birla hy vọng Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước sẽ góp phần tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị viện.

Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Ấn Độ đã ký Thỏa thuận hợp tác (tháng 12/2016) nhân chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Thời gian qua, hoạt động trao đổi đoàn giữa các Cơ quan lập pháp hai nước được duy trì thường xuyên. Cùng với Đoàn cấp cao, cấp ủy ban, nhóm Nghị sĩ hữu nghị có nhiều hoạt động trao đổi, tiếp xúc linh hoạt dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla chứng kiến Lễ công bố mở các đường bay mới đến Ấn Độ, ngày 19/4. (Nguồn: TTXVN)

Kỳ vọng bước đột phá

Hợp tác kinh tế, thúc đẩy phục hồi hậu đại dịch Covid-19 được các nhà lãnh đạo hai nước tập trung thảo luận dịp này.

Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng kim ngạch thương mại hai nước vẫn tăng trưởng cao, đạt hơn 13,2 tỷ USD trong năm 2021, tăng gần 37% so với năm 2020.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ấn Độ tạo điều kiện tối đa cho hàng hóa xuất nhập khẩu và thương mại song phương, nhất là về sản phẩm điện tử, dệt may, nông sản, trái cây của Việt Nam.

Việt Nam luôn hoan nghênh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Ấn Độ đẩy mạnh đầu tư về dược phẩm, hạ tầng, công nghệ chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo…

Các nhà lãnh đạo Việt Nam mong muốn có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Quốc hội hai nước kiến nghị Chính phủ hai nước thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận, hiệp định đã ký kết; thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại-đầu tư, hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine, kết nối, hợp tác khoa học-công nghệ, năng lượng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thúc đẩy hình thành chuỗi cung ứng, phục hồi kinh tế và phát triển bền vững.

Chủ tịch Hạ viện Om Birla chia sẻ mong muốn thúc đẩy trao đổi thương mại, kinh tế giữa hai nước, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD. Ông Om Birla khẳng định, các nhà đầu tư Ấn Độ rất quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào Việt Nam.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2020 đạt 9,67 tỷ USD, năm 2021 đạt gần 13,21 tỷ USD. Tính đến hết năm 2021, tổng vốn đăng ký của Ấn Độ đứng thứ 25 về đầu tư vào Việt Nam với 313 dự án và hơn 910,01 triệu USD vốn đầu tư trong các lĩnh vực: năng lượng, khai thác khoáng sản, chế biến nông nghiệp, sản xuất đường, trà, cà phê, hóa chất nông nghiệp, công nghệ thông tin và phụ tùng ôtô.

Ấn Độ đặt mục tiêu đến năm 2047-kỷ niệm 100 năm Ngày Độc lập Ấn Độ sẽ là nước đi đầu thế giới trong nhiều ngành, lĩnh vực. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045-kỷ niệm 100 năm thành lập nước-trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Như vậy, hai nước đều có những mục tiêu phát triển tương đồng.

Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Om Birla cũng như những quyết tâm phát triển quan hệ song phương giữa các nhà lãnh đạo chắc chắn sẽ góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Về hợp tác đa phương, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác chặt chẽ và ủng hộ mạnh mẽ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, các cơ quan của Liên hợp quốc, Phong trào không liên kết..., đặc biệt là trong vấn đề quan tâm chung của hai nước như an ninh hàng hải, an ninh biển, thượng tôn luật pháp quốc tế, thúc đẩy tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc. Hai nước đã có sự phối hợp tốt tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đặc biệt là trong năm 2021 khi cùng là Ủy viên không thường trực.

Hà Phương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-an-do-tin-cay-va-thuy-chung-180973.html