Viện kiểm sát nhân dân phối hợp tốt trong tổ chức phiên tòa xét xử lưu động, rút kinh nghiệm vụ án hình sự

Thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp tốt với tòa án nhân dân 2 cấp trong việc lựa chọn vụ án điển hình được cấp ủy, chính quyền và dư luận quan tâm để đưa ra xét xử lưu động tại địa bàn nơi xảy ra vụ án, phục vụ yêu cầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Thực hiện chủ trương của Đảng về chiến lược cải cách tư pháp, ngay từ đầu năm 2023, viện kiểm sát nhân dân 2 cấp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với tòa án nhân dân 2 cấp trong việc chọn những vụ án nổi cộm được cấp ủy, chính quyền và người dân quan tâm đưa ra xét xử lưu động tại địa bàn nơi xảy ra vụ án.

Đầu tháng 8 (ngày 3/8), tại Nhà văn hóa xã Mỹ Tú, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Văn Chơn (sinh năm 1984) ngụ ấp Mỹ An, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) về tội giết người. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà Chơn đã dùng dao chém Đặng Ngọc Út tử vong và chém Dương Văn Lục gây thương tích 21%. Tại phiên tòa, kiểm sát viên thực hành quyền công tố cho rằng, hành vi trên của Chơn là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Hành vi trên thể hiện tính côn đồ, xem thường pháp luật, xem thường tính mạng của người khác, đồng thời ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, nên cần phải xử lý nghiêm.

Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Huỳnh Văn Chơn lãnh mức án chung thân và bồi thường thiệt hại, tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại Đặng Ngọc Út và Dương Văn Lục theo quy định của pháp luật. Bản án tuyên được sự đồng tình ủng hộ của người dân.

Quang cảnh phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự. Ảnh: KIM NGỌC

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Lâm Trường Hận (sinh năm 1981), ngụ số 43, đường Đồng Khởi, khóm 2, phường 1, thị xã Vĩnh Châu và Phan Ngọc Hiển (sinh năm 1987), ngụ số 15/1, Phan Văn Trị, tổ 71, khu phố 10, phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh về tội mua bán trái phép chất ma túy tại Nhà Văn hóa phường 1, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Trước ngày bị bắt quả tang (ngày 19/11/2022), Hận đã mua nhiều chất ma túy về bán cho các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn, số ma túy còn lại cất tại nhà để tiếp tục bán và sử dụng, gồm 25,1536 gram, loại Methamphetamine; 32,2084 gram, loại MDMA và 12.815 gram, loại Ketamine. Còn Hiển bị bắt giữ khi đang giao dịch ma túy với Hận gồm: 49,6083 gram loại Methainphetamine và 23,6318 gram loại Ketamine. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Lâm Trường Hận lãnh mức án 25 năm tù giam và bị cáo Phan Ngọc Hiển lãnh mức án 17 năm tù giam. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây nguy hại lớn cho xã hội. Do vậy, các bị cáo phải lãnh mức án nghiêm khắc trên.

Trong 2 phiên tòa này, các kiểm sát viên được đơn vị phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử đã chủ động xét hỏi, đi sâu vào phân tích và làm rõ tất cả các tình tiết, chứng cứ buộc tội, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo; đồng thời kiểm sát viên bảo vệ quan điểm của viện kiểm sát trong việc truy tố các bị cáo. Qua theo dõi các phiên tòa, ngoài việc tham gia xét hỏi, tranh tụng, luận tội, các kiểm sát viên còn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để giúp những người dân dự phiên tòa xét xử lưu động hiểu biết thêm về pháp luật, nâng cao tinh thần tố giác tội phạm…

Sau mỗi phiên tòa xét xử lưu động các vụ án hình sự, viện kiểm sát phối hợp tòa án tổ chức cuộc họp góp ý rút kinh nghiệm nhằm giúp kiểm sát viên, thẩm phán nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Trong các cuộc họp, kiểm sát viên, thẩm phán có nhiều kinh nghiệm trong công tác xét xử đưa ra ý kiến đóng góp về kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa hay về việc tuân theo pháp luật tố tụng của thẩm phán, hội thẩm nhân dân để rút kinh nghiệm chung. Từ đầu năm 2023 đến nay, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân 2 cấp phối hợp đưa ra xét xử lưu động 4 vụ và rút kinh nghiệm 70 vụ án hình sự.

Đồng chí Đinh Gia Hưng - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Việc phối hợp giữa 2 đơn vị trong việc tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động, rút kinh nghiệm tại các địa phương trên địa bàn đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, nâng cao ý thức trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, qua phiên tòa rút kinh nghiệm đã tạo động lực cho các kiểm sát viên, thẩm phán tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn của mình trước yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay. Từ hiệu quả mang lại của việc phối hợp tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động, rút kinh nghiệm, trong thời gian tới, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh chọn các vụ án trọng điểm, phức tạp về hình sự để xét xử lưu động và tổ chức rút kinh nghiệm, giúp thực hiện công tác xét xử ngày càng tốt hơn”.

KIM NGỌC

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/vien-kiem-sat-nhan-dan-phoi-hop-tot-trong-to-chuc-phien-toa-xet-xu-luu-dong-rut-kinh-nghiem-vu-an-hinh-su-67464.html