Vidic hạnh phúc vì được so sánh với Eric Baily

Cựu trung vệ của Quỷ đỏ tỏ ra phấn khích khi được so sánh với Eric Baily, đồng thời cũng thể hiện niềm tin vào cầu thủ trẻ người Bờ Biển Ngà.

Một trong những quyết định hợp lý nhất của huấn luyện viên Jose Mourinho tại MU là chiêu mộ trung vệ Eric Baily. Sự góp mặt của Baily đã khiến hàng phòng ngự của Quỷ đỏ chắc chắn hơn rất nhiều. Không quá khi nói, trung vệ người Bờ Biển Ngà là bản hợp đồng thành công nhất của MU tính đến nay.

Điều đặc biệt là không mấy cổ động viên (CĐV) của MU biết về Eric Baily trước khi anh có màn ra mắt đội bóng. Theo thời gian, Baily dần chinh phục được người hâm mộ (NHM) Quỷ đỏ bằng lối chơi nhiệt huyết và đầy máu lửa. Hình ảnh của Eric Baily khiến NHM đội bóng liên tưởng đến Nemanja Vidic ngày nào. Thậm chí, nhiều CĐV còn gọi Eric Baily là Vidic mới.

Một trong những người cảm thấy hạnh phúc với sự so sánh này không ai khác chính là cựu trung vệ Nemanja Vidic. Theo Vidic, anh thực sự bị ấn tượng với màn trình diễn của Eric Baily.

Baily trong màu áo MU.

“Thật tuyệt vời khi được nghe những lời so sánh (giữa Vidic và Baily - PV)”, Vidic cho hay. “Từ những gì tôi được thấy thì Baily là một cầu thủ rất tốt”.

“Cứ đà này, cậu ấy sẽ có một sự nghiệp huy hoàng ở MU. Tất nhiên, tôi rất vui khi có ai đó so sánh cậu ấy với tôi và tôi hy vọng cậu ấy cũng sẽ cống hiến được nhiều cho chúng tôi”.

“Cậu ấy khỏe, và bình tĩnh với trái bóng. Cậu ấy là một cầu thủ đầy tự tin. Mỗi thứ Baily có một chút. Sau một vài trận đầu tiên, tôi nhận ra đây sẽ là một cầu thủ lớn trong tương lai và là một người chúng tôi rất cần. Cậu ấy đọc trận đấu rất tốt. Cậu ấy quả thật là một bản hợp đồng lớn”.

Không chỉ ấn tượng bởi những kĩ năng của Baily, cựu trung vệ người Serbia còn cảm thấy ngạc nhiên bởi khả năng thích nghi của tuyển thủ Bờ Biển Ngà: “Cậu ấy mới 22 tuổi, đến một đội bóng mới nhưng cứ như thể đây là nhà của cậu ấy vậy. Với tôi, điều này thật nổi bật”.

“Chúng ta đều biết rằng có rất nhiều cầu thủ đến nước Anh và cần nhiều thời gian để làm quen. Tôi thật sự ấn tượng vì cậu ấy mới 22 tuổi nhưng đã thích nghi được ngay, và thể hiện rõ sự tự tin. Đây mới là điều quan trọng”.

Dù khen ngợi hậu bối nhưng Vidic cũng không quên căn dặn Baily. Theo cựu tuyển thủ Serbia, Baily vẫn là một cầu thủ trẻ và cần phải giữ mình.

“Điều quan trọng nhất với một cầu thủ ở tuổi cậu ấy là phải giữ đôi chân trên mặt đất”, Vidic cho hay. “Cậu ấy chơi tốt một vài trận đầu tiên và nhận được lời khen từ mọi người. Nhưng điều quan trọng là phải bình tĩnh, tiếp tục làm những gì đang làm và dần tiến bộ”.

“Nếu cứ chơi như thế này và thật sự tập trung, cậu ấy sẽ ở lại đây thêm nhiều năm nữa và đưa đội bóng đến thành công”, Vidic kết luận.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vidic-hanh-phuc-vi-duoc-so-sanh-voi-eric-baily-post684919.html