Vidic giúp M.U giải quyết bài toán hàng thủ

Nỗi lo về sự thiếu hụt lực lượng ở hàng thủ của Manchester United cuối cùng đã tìm được giải pháp khi “Quỷ đỏ” đạt được thỏa thuận với phía Liên đoàn Bóng đá Serbia về việc không sử dụng Nemanja Vidic trong trận giao hữu với Israel.

Sai lầm của hàng thủ là một trong những nguyên nhân chính khiến Manchester United bị đội bóng đứng cuối bảng Wolves vùi dập và qua đó bỏ lỡ cơ hội lập kỉ lục 29 trận bất bại. Sau trận đấu, chính HLV Alex Ferguson đã thừa nhận rằng việc Rio Ferdinand không thể thi đấu là một trong những nguyên nhân khiến "Quỷ đỏ" phải thất thủ 1-2 trước Wolves. Ferdinand đã phải ngồi ngoài 2 tuần vì chấn thương bắp chân khiến anh sẽ phải nghỉ thi đấu ở trận giao hữu giữa ĐT Anh và Đan Mạch vào tối 9/2, cũng như trận derby thành Manchester vào thứ Bảy tới. Vidic sẽ có thời gian nghỉ ngơi tập trung cho trận derby với Manchester City- Ảnh Getty Bên cạnh đó, khả năng ra sân của Jonny Evans trong trận chạm trán với Man “xanh” cũng đang để ngỏ khi trung vệ này không thể có mặt trong đội hình Bắc Ireland tham dự trận đấu thuộc Carling Nations Cup với Scotland sau khi dính chấn thương mắt cá trong buổi tập hôm qua (8/2). Còn Chris Smalling cũng dính chấn thương trong trận đấu giữa U21 Anh và U21 Italia mới đây và chưa rõ mức độ nghiêm trọng ra sao. Để giải quyết bài toán nơi hàng phòng ngự trước trận cầu sinh tử với Man City, HLV Alex Ferguson đã gửi đề nghị đến LĐBĐ Serbia (SFA) về việc cho Nemanja Vidic nghỉ trận giao hữu với Israel diễn ra vào tối nay (9/2). May mắn cho M.U là HLV Vladimir Petrovic đã tìm được người thay thế Vidic, trung vệ của Man City, Aleksandar Kolarov và nhanh chóng chấp thuận lời thỉnh cầu của “Quỷ đỏ”. SFA đã thông báo cho phía Man United về việc sẽ gọi Vidic vào đội hình tham dự trận đấu ở Tel Aviv cách đây một tháng. Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự trong trận derby thành Manchester. HLV Alex Ferguson đang lo lắng Javier Hernández sẽ không kịp hồi phục để ra sân ở trận này. Chicharito sẽ cùng Mexico đá trận giao hữu với Bosnia tại Atlanta vào lúc 1h00 sáng (theo giờ Anh) và phải đến 9h00 ngày thứ Sáu mới có chuyến bay về Manchester. Do vậy, rất khó để Chicharito có thể hồi phục sức khỏe sau một chuyến bay dài như vậy. Bên phía Man City, Edin Dzeko đã được cho nghỉ trận giao hữu giữa Bosnia và Mexico để có thời gian thích nghi với bóng đá Anh. Dù vậy nhưng đội bóng vùng Eastland đang đứng trước một mối lo khi tiền đạo Mario Balotelli nhiều khả năng sẽ không kịp bình phục cho trận đấu nói trên. Chân sút người Italia đã vắng mặt trong đội hình của Man “xanh” từ tháng 12 năm ngoái do dính chấn thương đầu gối. Dù đã qua quá trình chữa trị tại Mỹ nhưng diễn biến về tình trạng của Balotelli vẫn chưa thực sự khả quan dù anh đã có mặt nơi khu tập huấn của CLB. Khánh Đan (Tổng hợp)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20110209170317403t129/vidic-giup-mu-giai-quyet-bai-toan-hang-thu.htm