[Video] Người nắm giữ kỷ lục Thế giới về bộ sưu tập 4.500 máy ảnh cổ

Mời các bạn cùng xem qua đoạn video hơn 3 phút nói về người đang sở hữu 02 kỷ lục Thế giới về số lượng máy ảnh đã sưu tầm lên đến hơn 4.500 chiếc.

Ông Dilish Parekh (sinh ngày 24 tháng 9 năm 1953) hiện đang là phóng viên ảnh tại Mumbai, Maharashtra, đã và đang là người sở hữu bộ sưu tập máy ảnh cổ lớn nhất lên đến hơn 4.500 chiếc, được ông ta bắt đầu sưu tầm từ năm 1977, trong đó có chiếc cổ nhất có từ năm 1890.

Theo cuốn Guinness Book về những kỷ lục trên Thế giới, Dilish đã giành được kỷ lục Thế giới mới về việc sưu tầm được tổng cộng 4.425 chiếc máy ảnh vào năm 2007, kỷ lục cũ của ông ta được lập vào năm 2003 với bộ sưu tập 2.634 chiếc.

"Máy ảnh là cuộc sống của tôi. Tôi không thể sống thiếu chúng!" theo Dilish chia sẻ, quá trình sưu tập của ông tốn rất nhiều thời gian cũng như sự may mắn và cơ duyên với từng chiếc máy ảnh. Ông đã từng lục tung từng khu chợ trời lớn nhỏ, tiếp cận với những hãng phim cũ hoặc chuẩn bị giải thể, giao lưu với giới sưu tập cổ vật cũng như máy ảnh khác và nhiều khi thậm chí ông ta còn đăng quảng cáo đại trà trên báo chí để có thể tìm được chiếc máy mà mình muốn với giá trị sưu tầm cao.

Dilish hiện đang sở hữu khoảng hơn 4.500 máy ảnh từ những chiếc máy ảnh thông dụng rẻ tiền đến những chiếc cực hiếm, những bản đặc biệt giới hạn bao gồm chiếc Leica 250 , rất nhiều máy ảnh Canon rangefinder (có cả Canon 7 với ống kính f/0.95), Rolliflexe, Kodak, Zeiss, Linhof và Nikon...

Trong đó phải nói đến chiếc máy ảnh giá trị nhất của ông bao gồm chiếc Leica 250 được sản xuất năm 1937, một chiếc máy ảnh cổ cực hiếm còn đẹp, có giá khoảng 80.000 USD, và chỉ có 1.000 chiếc từng được xuất xưởng ra trên toàn Thế giới.

Ngoài ra Dilish còn sở hữu thêm chiếc Bessa II , được sản xuất từ năm 1962 bởi Voigtlander, một trong những công ty về quang học lâu đời nhất của Đức. Bessa II từng một thời gian là một chiếc máy ảnh như là một biểu tượng về sự xa hoa của hoàng gia tại Nhật lúc bấy giờ, hoặc là chiếc Tessina L _ chiếc máy ảnh dùng film 35mm nhỏ nhất trên Thế giới...

Dilish bắt đầu thích sưu tập máy ảnh từ những năm 1970 khi ông nội ông ta tặng cho một chiếc máy ảnh như là một món quà nhỏ, và ông bắt đầu niềm đam mê của hình từ khi thừa hưởng lại bộ sưu tập hơn 600 chiếc máy ảnh của cha ông ta. Thời gian đó, điều kiên thông tin liên lạc, báo chí... không được phổ biến, chứ chưa nói đến internet phát triển rộng rải như hiện nay, cho nên việc sưu tầm của ông cũng rất dễ dàng hơn khi mà tiêu chí của ông ta là không bao giờ mua máy ảnh nào có giá cao hơn 1.000 INR, tức là khoảng chỉ 15 USD. Hằng ngày, Dilish đều mua thêm một chiếc máy ảnh mới và ông cũng muốn là người phá vỡ kỷ lục Thế giới của chính mình thêm nhiều lần nữa về người sở hữu số máy ảnh cổ nhiều nhất trên Thế giới. Ngoài ra ông còn cho biết là mình sẽ không bao giờ bán đi bộ sưu tập của mình khi ông vẫn còn sống, còn khi ông chết đi, ông sẽ để lại toàn bộ gia tài này của mình cho con trai ông ta như người cha quá cố của ông đã từng làm.

Nếu như bạn muốn phá vỡ kỷ lục của ông ấy thì bạn phải tập mua mỗi ngày một chiếc máy ảnh và kiên trì suốt trong 12 năm liên tiếp!

Một số hình ảnh máy trong bộ sưu tập 4.500 máy ảnh cổ của Dilish Parekh:

Theo Indiabookofrecords , The Light Collector_ Dheerankur Upasak

Nguồn Tinh Tế: http://tinhte.vn/threads/video-nguoi-nam-giu-ky-luc-the-gioi-ve-bo-suu-tap-4-500-may-anh-co.2635020/