Vỉa hè quận 1 ép người đi bộ xuống lòng đường lúc lên đèn

Vào thời điểm thành phố lên đèn, vỉa hè nhiều tuyến đường sầm uất ở quận 1, TP.HCM bị lấn chiếm và trở nên lộn xộn. Người dân, du khách buộc phải đi bộ xuống lòng đường.

Tối 22/2, thời điểm thành phố vừa lên đèn, các cơ sở kinh doanh khách sạn, ăn uống, hàng quán... ở nhiều tuyến đường thuộc quận 1 vẫn lấn chiếm nhiều đoạn vỉa hè bằng cách dựng xe máy, bày đồ ăn. Trong ảnh, một khách sạn trên đường Lê Thánh Tôn ngoài việc bày hai chậu cây cảnh còn cho khách để xe máy chiếm gần hết vỉa hè,

Một đoạn khác trên tuyến đường này, xe máy dựng lộn xộn, máy bơm xe đặt ngay bên đường, người dân ngồi ngả ngớn giữa vỉa hè gây cản trở lối đi.

Chiếc xe máy khách để ngay giữa vỉa hè trước một nhà nghỉ nằm sau chợ Bến Thành buộc khách Tây và người bán vé số phải né xuống lòng đường đi qua.

Xe máy dựng kiểu so le, hàng rong để ngay bên gốc cây làm lối đi hẹp lại khiến một người nước ngoài phải nhảy vội lên phía trước.

Vỉa hè đường Thủ Khoa Huân trở thành nơi bán hàng. Nhiều người chiếm dụng dựng xe máy tràn lan ra lòng đường.

Phía đối diện, các hàng quán biến lối đi bộ thành nơi kinh doanh ăn uống khiến một đoạn dài tại góc đường Thủ Khoa Huân - Lê Thánh Tôn trở nên nhếch nhác.

Tương tự, một đoạn vỉa hè đường Phan Bội Châu nằm bên hông chợ Bến Thành lộn xộn vào lúc sẩm tối.

Quán ăn đưa đồ ra giữa vỉa hè đường Nguyễn Trung Trực để bán cho khách.

Cách chợ Bến Thành vài trăm mét, một đoạn dài vỉa hè đường Lê Anh Xuân bị bịt lại bởi hàng chục xe máy của quán ăn đối diện ép người đi bộ phải đi xuống lòng đường.

Trên đường Nguyễn Trãi, các đống gạch của một công trình xây dựng xếp kín vỉa hè.

Tại các đường Đỗ Quang Đẩu, Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện, Đề Thám... khu vực tập trung du khách nước ngoài vui chơi, ăn uống vào ban đêm, từng nhóm người đứng chắn vỉa hè cùng xe máy để đón khách.

Các món nhậu, bàn ghế bày ra thu hút đông đúc khách. Người đi bộ muốn qua đây phải xuống lòng đường di chuyển cùng với xe cộ.

Một quán ăn mở ngay dưới lòng đường Bùi Viện, hàng chục khách ngồi chật kín gây cản trở giao thông.

Quán ăn, xe cộ để kín vỉa hè, tràn ra cả lòng đường.

Các xe hàng rong cũng tụ tập về đường có nhiều khách Tây để bán hàng.

Trên đường Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, nơi tập trung nhiều hãng lữ hành, đưa đón khách du lịch, hành lý và hàng hóa để kín lối đi bộ cùng với xe máy.

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) đã giao chủ tịch 10 phường liên tục trực tiếp ra quân lấy lại vỉa hè trên 134 tuyến đường. Ông khẳng định, phường nào không tốt chắc chắn cán bộ sẽ bị xử lý bằng các hình thức điều chuyển, hạ chức và thậm chí là cách chức nếu không hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND TP.HCM ngày 17/2.

Ông Hải nói sẽ không có chuyện xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè theo kiểu "bắt cóc bỏ dĩa". "Nếu không làm được tôi sẽ cởi áo về vườn không làm nữa, chứ không làm theo phong trào, đánh trống bỏ dùi, để nổi tiếng", vị Phó chủ tịch quận 1 tuyên bố.

Lê Quân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/via-he-quan-1-ep-nguoi-di-bo-xuong-long-duong-luc-len-den-post722888.html