Vị Xuyên - Hà Giang: Hàng loạt công trình “lạ” xuất hiện cạnh bờ sông Lô

Thời gian gần đây, nhiều người đi qua tuyến Quốc lộ 2, đoạn cây số 15 thuộc xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang không khỏi ngạc nhiên khi thấy rất nhiều công trình “lạ” mọc san sát bên ven bờ dòng sông Lô. Ngỡ tưởng đó là những bản mới, làng mới được lập nên, tuy nhiên, phía sau những công trình “lạ” này lại là câu chuyện hoàn toàn khác…

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Xây dựng, hàng loạt các công trình trên được được xây dựng dọc theo bờ phải sông Lô không theo một quy chuẩn nào, na ná nhau, chủ yếu là các lán, nhà tạm, chuồng trại, bể nước. Cách đó không xa là những khu dân cư thuộc các bản, làng đông đúc cư dân sinh sống nhiều năm nay.

Quan sát tại đây, các công trình trên được các hộ dân ở đây dùng gạch không nung, cọc bê tông ép sẵn, tấm lợp fibro xi măng… xây dựng nên hiện vẫn còn rất mới. Theo quan sát của phóng viên, xung quanh khu vực dọc Quốc lộ 2, thuộc địa phận xã Đạo Đức, sát bờ phải sông Lô, hiện có đến vài chục công trình với kiểu kiến trúc rất “lạ” không giống ai đang tồn tại từ nhiều tháng nay.

Trông xa từ trên Quốc lộ 2, những công trình “lạ” này với mái tấm lợp fibro xi măng giống như những làng mới, bản mới, điểm tái định cư và với hàng loạt các công trình “lạ” giống nhà ở, có chuồng trại, bể nước, nhà tắm… đang tồn tại như vậy. Tuy nhiên, khi đến tận nơi thì lại không thấy có bóng dáng của bất kỳ một ai sinh sống trong các công trình này.

Đó là điều rất lạ mà phóng viên quan sát được tại những khu vực có các công trình xây dựng mới mọc lên san sát dọc một đoạn của dòng sông Lô.

Đem những thắc mắc về loạt công trình “lạ” này hỏi những người dân sống cận kề quanh khu vực này, một người dân tên Hà cho biết, các công trình này của người dân địa phương, được xây dựng trên đất nông nghiệp với mục đích là chờ đền bù từ dự án thủy điện Sông Lô 2 nằm cách đây một đoạn.

Tuy nhiên, khi hỏi về dự án này dân có biết thông tin gì hay không, đền bù, giải phóng như thế nào, vị này lắc đầu ngao ngán: chả thấy chủ đầu tư cắm biển dự án hay công bố quy hoạch gì với dân cả. Cho nên, bản thân gia đình ông có đến hàng ngàn mét vuông đất thổ cư nằm cạnh dự án thủy điện này hiện vẫn chưa rõ số phận ra sao, có bị ảnh hưởng thu hồi hay đền bù như thế nào? Những thông tin về dự án thủy điện Sông Lô 2 vẫn rất mơ hồ với gia đình ông Hà.

Ông Hà ngao ngán, từ khi dự án khởi công đến nay cũng có vài người chả biết là của đơn vị nào xuống đo đất rồi lại đi “mất hút”, không thấy nói năng gì.

Không riêng gì gia đình ông Hà mà rất nhiều hộ gia đình có đất đai, nhà cửa hiện đang sinh sống tại các thôn Bản Bang, Tân Tiến, Làng Cúng, Độc Lập… cũng đang rơi vào tình trạng thiếu thông tin về dự án thủy điện Sông Lô 2 không biết có ảnh hưởng như thế nào đến đất đai, nhà cửa cuộc sống của họ hay không? Khi mà chủ đầu tư dự án này là công ty TNHH Thanh Bình đã khởi công dự án đến tận bây giờ vẫn không thấy công bố thông tin cụ thể về quy hoạch chi tiết dự án, mức độ ảnh hưởng, đền bù, giải phóng mặt bằng với người dân địa phương, vùng bị ảnh hưởng từ dự án?

Trao đổi vấn đề này với một vị cán bộ xã Đạo Đức xác nhận, các trường hợp xây dựng trên đều là xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp mục đích là chờ đền bù dự án thủy điện Sông Lô 2. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về dự án này như thế nào, thì vị này cho hay, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy chủ đầu tư công bố quy hoạch chi tiết chính thức về dự án này.

Cũng liên quan đến dự án án này, một cán bộ UBND huyện Vị Xuyên nhận định, dự án thủy điện Sông Lô 2 này làm thuộc dạng “đẽo cày giữa đường”, quy hoạch chi tiết cho lòng hồ là chưa có.

Từ những thông tin trên, có rất nhiều điểm “lạ” xuất hiện tại dự án thủy điện Sông Lô 2. Tại sao chính quyền địa phương cấp xã và người dân địa phương lại không không nắm được thông tin, quy hoạch chi tiết về một dự án quy mô có ảnh hưởng tác động không nhỏ đến một vùng cư dân rộng lớn? Mặc dù dự án đã được khởi công, vì sao chủ đầu tư lại không chưa có thông báo, công bố chi tiết về dự án này đến người dân, chính quyền địa phương?... cùng rất nhiều vấn đề khác liên quan đến trình tự thủ tục đầu tư, thực hiện dự án lại của chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Lô đang khiến dư luận nơi đây băn khoăn.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Xây dựng ghi nhận từ hiện thực tế:

Thủy điện Sông Lô 2 đã khởi công nhưng người dân địa phương vẫn không biết gì về dự án?

Hàng loạt các công trình mọc lên sát bờ phải sông Lô chờ đền bù từ dự án thủy điện Sông Lô 2, nhưng người dân không hề biết rõ về dự án này?

Báo Xây dựng sẽ tìm hiểu và tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Huy Thảo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/hoi-_-dap/vi-xuyen-ha-giang-hang-loat-cong-trinh-la-xuat-hien-canh-bo-song-lo.html