Vì sao Vượng Râu bênh MC Thành Trung và chê hài miền Bắc nhạt?

Nghệ sĩ Vượng râu vừa "đổ thêm dầu vào lửa" khi cho rằng MC Thành Trung nói đúng, nghệ sĩ hài miền Bắc ngủ quên trong chiến thắng, diễn hài như con rối.

Trong liveshowChàng hề xứ Quảng 2 - Về quê của diễn viên Trường Giang tại sân khấu Trống Đồng, TP.HCM vừa qua được nhiều người chú ý hơn khi MC Thành Trung bày tỏ sự ngưỡng mộ về sức thu hút của Trường Giang khi so sánh mức độ đón nhận của khán giả miền Nam và miền Bắc đối với hài kịch.

Thành Trung cho hay: “Thực sự bất ngờ khi trời mưa mà khán giả vẫn đến rất đông để ủng hộ các nghệ sĩ. Trong khi ở ngoài Bắc, mọi người xem hài ở Nhà hát, có máy lạnh nhưng khán giả chỉ có 3 hàng”. Phát ngôn này đã nhận được những ý kiến phản pháo gay gắt, nhiều người cho rằng, so sánh này là chủ quan và không phù hợp, thậm chí phiến diện.

Trong liveshow của Trường Giang, MC Thành Trung gây "bão" khi so sánh hài miền Bắc và Nam.

Tuy nhiên mới đây, nghệ sĩ Vượng râu đã lên tiếng bênh MC Thành Trung.

Trao đổi với pv báo Người Đưa Tin , Vượng râu cho biết: "Thành Trung nói thế là đúng, vì các nghệ sĩ hài miền Bắc thường "ngủ quên trên chiến thắng”, thực sự họ chưa có tác phẩm nào để đời cả. Hơn nữa, họ rất chủ quan khi ra sân khấu nên nhiều vở kịch đã bị... vỡ trận. Cái chết của hài Bắc là nhiều diễn viên làm cho truyền hình, rồi truyền hình “đệm” tiếng cười vào, khán giả ở ngoài không biết đây là tiếng đệm, lại thấy diễn viên xuất hiện nhiều nên tưởng đấy là sự nổi tiếng. Diễn viên theo đó cũng vỗ ngực cho rằng, mình là nghệ sĩ hài nổi tiếng, mình là danh hài đây, nhưng thực ra, diễn hài trên sân khấu thì không có khán giả, không cười nổi thì ai muốn xem hài?

Nghệ sĩ hài Vượng râu và Bảo Liêm

"Tôi không bao giờ so sánh giữa hài miền Nam và hài miền Bắc, nhưng tôi đánh giá rất cao về nghệ sĩ hài miền Nam vì họ duyên dáng và đa di năng. Ngày xưa tôi còn định mời Trấn Thành trước khi bạn ấy nổi tiếng, vì tôi biết rằng, bạn ấy sẽ rất nổi.

Người diễn viên hài cao cấp nhất là phải diễn như không diễn, diễn khán giả phải cười. Diễn viên hài phải đưa khán giả vào câu chuyện mình kể một cách tự nhiên chứ không phải diễn “gồng mình” dạng chân, dạng tay ra, nhảy chồm chồm trên sân khấu để chọc cười khán giả. Diễn viên phải tự làm mới mình, tôi thấy ở miền Bắc, nhiều nghệ sĩ làm nhiều truyền hình quá nhiều nên đã phá nát cách diễn tự nhiên, làm hài trên truyền hình là một sự cẩu thả, vội vã để cho có tiểu phẩm phát trên truyền hình, vì không đào sâu suy nghĩ nên nhiều tiểu phẩm rất… ba lăng nhăng" - Vượng râu cho biết.

Vượng râu diễn hài trên sân khấu

Nghệ sĩ Vượng râu chia sẻ thêm: "Gần đây, tôi thường diễn ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô, vì sao lúc nào tôi ra, khán giả cùng vỗ tay rộn ràng, tôi không cần nói gì khán giả cùng “phát ngất, phát rồ” vỗ tay. Cái vỗ tay ấy không phải vì tôi nổi tiếng mà đấy là sự duyên dáng của nghệ sĩ.

Nhiều nghệ sĩ trên sân khấu, tưởng mình “ngon”, cầm kịch bản đọc đi đọc lại, nhưng khi diễn, chả có khán giả nào cười. Đó không phải là nghệ sĩ hài, đó là những con rối, là do truyền thông ưu ái khoác cho họ cái áo quá rộng và sai. Họ đang mặc áo “chính kịch” khoác cho họ cái áo “danh hài”. Nhưng khi xem trực tiếp mới lòi đuôi ra là diễn rất tệ, khán giả không cười được... đấy là sự thất bại".

NSƯT Minh Hằng, Vượng râu và Xuân Nghĩa diễn hài

"Diễn hài cần hai yếu tố quang trọng: Là cơ mặt và nhả đài từ. Nhả đài từ cần đúng lúc đúng chỗ, chỉ là một câu nói bình thường thôi nhưng khi vào miệng danh hài nói đúng lúc, khán giả cứ cười lăn ra. Đòi hỏi người nghệ sĩ thực sự có đẳng cấp, đó là cách buông nhả câu chữ.

Thêm nữa, người diễn viên hài phải có IQ cao, là sự nảy số liên tục thương hiệu bản thân, chúng ta phải công nhận điều này, đừng bảo thủ. Trong Nam có Trường Giang, Trấn Thành, ngoài Bắc có Công Lý nhưng anh Lý ít diễn. Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ hài miền Bắc có tật “tự sướng" với nhau, quẩn quanh ở "ao làng" mà cứ nghĩ mình tài giỏi, vì thế ra sân khấu diễn nên khán giả không cười được, đi diễn hài cứ đi xin vỗ tay. Sao phải xin vỗ tay? Với cách tiếp cận khán giả, diễn viên hài phía Nam hơn ngoài miền Bắc, ở miền Bắc có nghệ sĩ hài nào làm liveshow hài thực sự chưa? Chưa có đúng không?" - Vượng râu thẳng thắn.

Vượng râu thẳng thắn: Nghệ sĩ hài miền Bắc diễn hài như con rối

"Liveshow hài là chương trình có nội dung, biên tập tốt, chứ không phải ngẫu hứng thích gì thì bê lên đấy, kiểu lẩu thập cẩm. Vượng râu sẽ làm một liveshow ra trò và khán giả sẽ cười được cứ không cần mồi tiếng cười. Chính vì quá dễ dãi nên nghệ sĩ hài miền Bắc đang "dậm chân tại chỗ" và mơ tưởng đến việc mình tài giỏi, nếu chỉ ở tầm “vịt bầu” mà mơ ước mình thành “thiên nga” thì quá xa xỉ" - Vượng râu bộc bạch.

Lạc Thành

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vi-sao-vuong-rau-lai-benh-mc-thanh-trung-che-hai-mien-bac-nhat-a308655.html