Vì sao phi tần trong cung xưa không được trực tiếp nuôi con?

Làm mẹ ai cũng muốn được chăm sóc và nhìn con mình lớn lên từng ngày. Tuy nhiên, đối với nhiều phi tần trong cung xưa đây lại là một bi kịch.

Có thể cuộc sống trong cung đầy đủ cơm ăn áo mặc nhưng giữa người với người không hề có chút ấm áp nào. Những phi tần sinh hoàng tử cho hoàng đế lại càng ít được trải nghiệm niềm vui làm mẹ.

Phi tần trong hậu cung nhà Thanh thậm chí còn không được phép nuôi dưỡng hoàng tử, việc này đều do vú nuôi đảm nhiệm.

Nhà Thanh còn có một quy định tàn bạo hơn nữa, nếu một số phi tần có địa vị thấp sinh ra con trai thì không được trực tiếp nuôi đứa trẻ đó mà phải gửi người có địa vị cao hơn nuôi dưỡng. Hoàng đế Ung Chính nhà Thanh là ví dụ điển hình nhất. Sở dĩ có quy định này là để ngăn chặn người mẹ coi trọng con trai mình, hoặc để ngăn hậu cung can thiệp vào chuyện triều chính.

Ảnh minh họa.

Vì sao phi tần sinh hoàng tử nhưng không được quyền nuôi dưỡng?

Làm bất cứ điều gì để giành được sự ưu ái

Dù là một người mẹ, việc nuôi dạy con cái là một điều vô cùng hạnh phúc nhưng lại không phải là một việc dễ dàng, bởi vì điều kiện y tế thời xưa không tốt nên việc nuôi con hay sinh con đều là một việc khó khăn.

Vào thời cổ đại, khả năng trẻ sơ sinh chết ngay sau khi sinh rất cao, nhiều phi tần cũng chết khi sinh con.

Vì vậy, sau khi sinh con, các phi tần thời xưa cần phải tĩnh tâm một thời gian để hồi phục thể lực, đồng thời nuôi con khiến quá trình hồi phục thể chất bị trì hoãn rất nhiều.

Bởi vì sau khi sinh ra cơ thể và trẻ sơ sinh đều cần dinh dưỡng trong khi nuôi đứa trẻ cũng tương đương với việc hấp thu hết chất dinh dưỡng của mẹ, điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự phục hồi thể chất.

Vì vậy, thời xưa rất nhiều gia tộc giàu có đều có y tá đảm nhận công việc này, các phi tần có thể nhân cơ hội đó để phục hồi thân thể.

Hơn nữa, nhiều phi tần còn lo lắng việc cho con ăn sẽ làm mất đi sự sủng ái của hoàng đế, đây cũng là lý do khiến nhiều phi tần không muốn nuôi con.

Theo quan niệm của phụ nữ xưa, cho con bú sẽ khiến ngực bị biến dạng, hình dáng cơ thể thay đổi, từ đó làm mất đi tình yêu của chồng dành cho mình. Bởi vì địa vị của phụ nữ thời xưa rất thấp, đàn ông đối với phụ nữ là tất cả, không ít đàn ông có 3 thê 7 thiếp, có mới nới cũ.

Vinh quang của phi tần hoàn toàn phụ thuộc vào sự sủng ái của Hoàng đế, một khi bị thất sủng thì khó mà tồn tại yên ổn trong thâm cung hiểm ác.

Cho con bú là hành vi không đứng đắn

Người hoàng cung xưa cho rằng, phi tần cởi áo cho hoàng tử ăn là không đứng đắn, nữ nhân của hoàng đế không thể cư xử như vậy giữa thanh thiên bạch nhật.

Do đó, ngay cả khi phi tần có sữa, họ cũng không thể tự cho con bú mà phải giao cho bà vú, chỉ để duy trì phẩm giá và hình ảnh của hoàng thất.

Ảnh minh họa.

Ngăn chặn can thiệp chuyện triều chính

Hoàng đế xưa đã quy định, những đứa trẻ sinh ra phải giao cho vú nuôi chăm sóc, còn có một lý do khác nếu được nuôi dưỡng bởi mẹ ruột của mình, hoàng tử đa phần có mối liên kết sâu sắc với dòng tộc phía ngoại. Sau khi Hoàng đế băng hà, Tân đế lên ngôi sẽ ưu ái dòng tộc của mẹ, dẫn đến thế lực của tông thất hoàng gia bị đe dọa, uy hiếp hoàng quyền.

Ngoài ra, hậu cung là một chiến trường không có máu đổ, một khi phi tần có thai, khó tránh khỏi sẽ xảy ra ghen tị giữa các phi tần khác. Phi tần trong thời kỳ mang thai hoặc sau sinh, không được tùy tiện ăn đồ ăn do người khác mang đến, ngay cả đồ ăn do hoàng cung mang đến cũng phải được kiểm tra cẩn thận.

Chính vì những nguyên nhân này mà ở hậu cung xưa, phi tần hiển nhiên có con riêng nhưng không thể tự mình nuôi nấng mà chỉ có thể giao nó cho một người xa lạ. Những âm mưu trong hậu cung thực sự khiến người thường khó hiểu, đây cũng chính là bóng tối trong cung điện cổ xưa.

T. Linh (Theo Sohu)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/vi-sao-phi-tan-trong-cung-xua-khong-duoc-truc-tiep-nuoi-con-d194812.html