Vì sao người Nhật tuyệt đối kỵ tặng hoa màu đỏ?

Cùng tìm hiểu những kiêng kỵ trong văn hóa tặng quà của người Nhật Bản để tránh hiểu lầm.

Tránh tặng món quà có bộ 4 hoặc 9 là một trong những điều kiêng kỵ trong văn hóa tặng quà của người Nhật (chẳng hạn 4 bông hoa, hoặc 9 cái ly...). Người Nhật cho rằng số 4 và số 9 đồng âm với chữ "tử" nên được coi là số không may mắn. Ảnh: WorldPress.

Không nên tặng người Nhật lược chải tóc vì nó có thể mang đến điều bất hạnh cho người nhận. Ảnh: Comb.

Khi tặng hoa, tránh tặng hoa ly hay hoa trà vì chúng có liên quan đến tang lễ, không tốt cho người nhận. Ảnh: Taoo.

Người Nhật kiêng tặng đồ vật bằng thủy tinh, sành sứ hay những vật có hình dáng như bình, hũ. Bởi chúng thể hiện sự mau vỡ, không bền. Ảnh: David Cole Creative.

Không nên tặng cà vạt hay vòng đeo cổ vì họ cho rằng điều đó thể hiện sự trói buộc. Ảnh: The Suit Co.

Tránh tặng quà có in hình con cáo vì nó tượng trưng cho sự tham lam, xảo quyệt. Ảnh: Pinterest.

Người Nhật kiêng tặng hoa màu đỏ khi thăm người ốm vì có thể khiến người nhận liên tưởng đến máu. Ảnh: Pinterest.

Đặc biệt, họ không bao giờ tặng hoa trong chậu cho người bệnh. Trong cách phát âm của người Nhật, hoa trồng trong chậu đồng âm với "ngủ mãi". Ảnh: Food Network. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Hoàng Minh (theo Giftypedia)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/vi-sao-nguoi-nhat-tuyet-doi-ky-tang-hoa-mau-do-771249.html