Vì sao mối thích ăn gỗ?

Mối là côn trùng hoạt động ẩn náu, theo đàn. Một đàn mối gồm có mối đực là mối chúa, chuyên giao phối; mối cái là mối hậu, chuyên đẻ trứng. Chúng là cơ sở sinh sôi đàn mối cho tổ mới.

Hỏi: Đàn mối phân loại thế nào? Chúng ăn gì để sống? - Nguyễn Thanh Hà (Hà Nội).

KS Nguyễn Thanh Khê, Công ty diệt mối Trần Anh: Mối là côn trùng hoạt động ẩn náu, theo đàn. Một đàn mối gồm có mối đực là mối chúa, chuyên giao phối, mối cái là mối hậu, chuyên đẻ trứng. Chúng là cơ sở sinh sôi đàn mối cho tổ mới.

Mối hậu có thể sống 10 năm; khi bộ phận sinh dục trưởng thành, mỗi ngày có thể đẻ ra 8.000 - 10.000 trứng. Các trứng này phát triển thành mối thợ và mối lính.

Mối thợ chiếm số đông trong đàn, gánh vác mọi công việc. Mối lính phân hóa từ mối thợ, chủ yếu canh gác và tấn công. Mối thích ăn chất cellulose của gỗ, mặc dù khó tiêu hóa nhưng đường ruột mối có một loài siêu trùng roi tiết ra dung môi có thể phân giải cellulose thành đường cung cấp cho mối.

PV (ghi)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/vi-sao-moi-thich-an-go-364428.html