Vì sao dự án khu nhà ở công nhân 3 ha lỗi hẹn?

Khu nhà ở cho công nhân được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nơi ở ổn định cho người lao động nhưng lại 'đứng hình' sau nhiều năm khởi động.

Sau sáu năm khởi động xây dựng, dự án khu nhà ở cho công nhân và tái định cư phục vụ Khu công nghiệp (KCN) Giao Long, huyện Châu Thành, Bến Tre xây dang dở rồi bỏ hoang cho đến nay. Bên trong khu đất hiện nay cỏ mọc um tùm, trở thành nơi chăn thả gia súc của người dân.

Dự án ép cọc rồi bỏ hoang

Năm 2017, Công ty TNHH Chế biến nông sản Thuận Phong (Công ty Thuận Phong) được UBND tỉnh Bến Tre cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở cho công nhân và tái định cư phục vụ KCN Giao Long. Tổng diện tích dự án là hơn 3,3 ha, tọa lạc gần KCN Giao Long thuộc xã Quới Sơn, huyện Châu Thành.

Dự án được thiết kế quy mô bốn khối nhà ở bốn tầng, mỗi tầng có 20 căn hộ với diện tích 25-70 m2. Ngoài các công trình chính, dự án còn có hạng mục tiện ích phục vụ đời sống như nhà trẻ, sân chơi trẻ em, căn tin, hồ bơi, công viên, sân bóng đá mini, sân sinh hoạt ngoài trời, đường đi nội bộ, cây xanh… Tổng vốn đầu tư dự án trên 147,5 tỉ đồng. Thời gian khởi công là quý IV-2017, dự kiến hoàn thành vào quý IV-2022.

Khu vực dự án đã bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Mục tiêu của dự án nhằm bố trí nhà ở cho công nhân đang làm việc tại KCN Giao Long có nơi ở ổn định, an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Thế nhưng đã sáu năm trôi qua kể từ khi được cấp quyết định chủ trương đầu tư, dự án này đến nay vẫn án binh bất động.

Theo ghi nhận, ngoài hàng rào được xây bao quanh, bên trong khu đất dự án có khoảng 100 trụ cọc được dựng lên, dang dở, phơi giữa mưa nắng nhiều năm nay. Toàn khu đất dự án cỏ mọc phủ kín trở thành nơi thả bò của người dân cho đến nay. Nhìn khu đất dự án có vị trí đắc địa bỏ hoang nhiều năm, nhiều người dân tỏ ra tiếc nuối vì sự lãng phí nguồn lực.

Chủ đầu tư xin trả lại dự án vì không có vốn

Ông Trần Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Quới Sơn, cho biết: “Dự án đã xây cọc lên đã lâu sau đó dừng hẳn mấy năm nay. Đất dự án bỏ hoang cỏ mọc um tùm phần nào làm ảnh hưởng mỹ quan không gian trước cổng trụ sở UBND xã”.

Theo Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT tỉnh Bến Tre, dự án trên đã được UBND tỉnh chấp thuận hai lần điều chỉnh cho lùi tiến độ. Lần điều chỉnh gần đây nhất, tỉnh chấp thuận cho chủ đầu tư giãn thời gian hoàn thành dự án đến quý IV-2024.

Dù được kéo dài thời gian thực hiện nhưng hiện vẫn chưa được chủ đầu tư khởi động lại để tiếp tục xây dựng. Khu đất dự án vẫn hoang vắng, không bóng người.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Phòng, người đại diện theo pháp luật của Công ty Thuận Phong, cho biết thời gian qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên công ty gặp nhiều khó khăn, buộc phải tạm dừng thực hiện dự án. Ngoài ra, hiện nay công ty đang tập trung tài chính để hoàn thiện việc xây dựng mở rộng nhà máy, kịp cho cuối năm nay hoàn thành, đi vào sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động.

“Qua cân đối tài chính, công ty không có đủ vốn để tiếp tục đầu tư dự án nữa. Chúng tôi đã có văn bản gửi Sở KH&ĐT để xin trả lại dự án này” - ông Phòng thông tin.

Cần họp bàn với các sở, ngành

Ông Dương Văn Phúc, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bến Tre, cho biết sở đã nhận được văn bản xin trả lại dự án của Công ty Thuận Phong. Sắp tới, sở sẽ làm việc với nhà đầu tư là Công ty Thuận Phong và các sở, ngành có liên quan để tìm hướng ra đối với dự án này. Sở sẽ thông tin sau khi có kết quả cuộc họp.

“Hiện nay nhu cầu nhà ở cho công nhân là rất cần thiết. Công ty Thuận Phong đã tốn nhiều chi phí đầu tư xây dựng trên đất dự án, đáng tiếc họ không có khả năng đi đến cùng. Nếu công ty quyết tâm trả lại thì phải kêu gọi nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, việc mời nhà đầu tư vào dự án đang dở dang thế này cũng rất khó” - ông Phúc nói.

ĐÔNG HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/vi-sao-du-an-khu-nha-o-cong-nhan-3-ha-loi-hen-post738123.html