Vì sao đề nghị cách chức Giám đốc Bệnh viện Hòa Bình?

Hội đồng kỷ luật của Sở Y tế Hòa Bình đã nhất trí cách chức đối với ông Trương Quý Dương, GĐ Bệnh viện tỉnh vì sự cố y khoa nghiêm trọng.

Sáng 21/7, Hội đồng kỷ luật Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã họp xét kỷ luật ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, về trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng khiến 8 bệnh nhân tử vong khi chạy thận nhân tạo hôm 29/5.

Trao đổi với Đất Việt, ông Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cho biết đã trực tiếp giao trách nhiệm cho Hội đồng kỷ luật của Sở và ngành y tế xử lý vụ việc.

Hội đồng gồm 5 thành viên, bao gồm 3 Phó Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình, trưởng phòng tổ chức và chủ tịch công đoàn ngành y tế.

Hội đồng kỷ luật của Sở Y tế Hòa Bình đã nhất trí cách chức đối với ông Trương Quý Dương, GĐ Bệnh viện tỉnh vì sự cố y khoa nghiêm trọng.

“Kết luận cuối cùng của hội đồng là ông Trương Quý Dương vì không hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành để xảy ra sự việc y khoa rất nghiêm trọng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Cả 5 thành viên Hội đồng kỷ luật cùng đề nghị cách chức đối với ông Trương Quý Dương.

Hiện nay chúng tôi đang hoàn thiện biên bản họp hội đồng rồi làm văn bản báo cáo UBND tỉnh. Sau khi UBND tỉnh có ý kiến thì Sở Y tế sẽ ra quyết định cuối cùng”, ông Khánh nhấn mạnh.

Trong cuộc trò chuyện với Đất Việt, ông Trần Quang Khánh khẳng định đến thời điểm này ông Dương chưa có động thái nào xin từ chức. Ông Dương không gửi đơn đến Sở cũng như không phát biểu ý kiến từ chức tại cuộc gặp với đại diện Sở Y tế hôm 19/7.

“Anh Dương không có một động thái gì xin từ chức. Tôi khẳng định như vậy. Về cơ bản chúng tôi xem xét sự việc xảy ra và trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra vụ việc đó.

Việc kỷ luật này nằm trong quy định của pháp luật và hội đồng xem xét. Tôi cho rằng như vậy cũng hợp lý. Hiện nay khi chưa có quyết định chính thức, anh Dương vẫn điều hành Bệnh viện đa khoa tỉnh”, ông Khánh khẳng định.

Về phương án thay thế, Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình cho biết, sau khi có quyết định kỷ luật chính thức đối với ông Dương, Sở sẽ xin ý kiến về nhân sự lãnh đạo Bệnh viện tỉnh.

“Trước mắt có thể sẽ giao cho anh Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện tiếp tục điều hành trong khi chờ quyết định của tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trước đây khi anh Dương bị tạm đình chỉ công tác, anh Cường đã điều hành 1 tháng. Việc này tôi nghĩ không có vấn đề gì”, anh Khánh nêu quan điểm.

Giám đốc Bệnh viện Hòa Bình xin từ chức: Thông tin ngược

Tự nguyện xin từ chức

Về phần mình, sáng và chiều ngày 20/7, khi trả lời Đất Việt, ông Trương Quý Dương đều khẳng định trong cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Sở Y tế hôm 19/7, ông đã tuyên bố từ chức, xin chuyển vị trí khác sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

“Tôi nói công khai trước cuộc họp, cán bộ của tôi nghe rõ 100%. Tôi nói rõ là sau khi giải quyết thỏa đáng, kết luận đúng người đúng tội thì tôi sẽ xin thôi.

Với trách nhiệm của tôi trong sự việc này thì chỉ nhận hình thức kỷ luật khiển trách thôi. Còn trách nhiệm của người đứng đầu và uy tín danh dự lại là chuyện khác”, ông Dương khẳng định.

Ông Dương cũng chia sẻ, sau khi ông đưa ra ý kiến xin từ chức, Sở Y tế Hòa Bình đã ghi nhận để xem xét. Trong khi đó, nhiều cán bộ Bệnh viện tỉnh làm việc với ông bày tỏ tiếc nuối cũng như trách ông vội vàng khi có ý định ra đi.

“Cán bộ bệnh viện đều hiểu và rất tin tôi. Nhiều người còn trách tôi làm như vậy là quay lưng lại với bệnh viện. Nhưng tôi nói đầu tiên phải xác định danh dự. Danh dự cho ngành, cho tỉnh đã rồi mới nghĩ đến quyền lợi cá nhân.

Hiện nay tôi vẫn tiến hành các hoạt động của bệnh viện bình thường và phải quyết định rất nhiều vấn đề”, ông Dương nói rõ.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/vi-sao-de-nghi-cach-chuc-giam-doc-benh-vien-hoa-binh-3339606/