Vì sao cuộc đổ bộ lớn nhất Thế chiến 2 suýt không xảy ra?

Tháng 6/1944, quân Đồng minh thực hiện cuộc đổ bộ lớn nhất trong Thế chiến 2. Thế nhưng, vài ngày trước khi chiến dịch diễn ra, mã của chiến dịch xuất hiện trên báo Anh.

Ngày 6/6/1944 trở thành một dấu mốc quan trọng đối với quân Đông minh trong Thế chiến 2. Vào ngày hôm đó, lực lượng Đồng minh mở đầu cuộc đổ bộ lớn nhất trong lịch sử mang mật danh "Overlord", nhằm đánh chiếm bãi biển Normandy của Pháp khỏi sự kiểm soát của phát xít Đức.

Trong cuộc đổ bộ này, quân Đồng minh huy động 6.939 phương tiện từ hải quân 8 nước cho cuộc vượt biển từ Anh sang Pháp, gồm 1.213 chiến hạm các loại, 4.126 tàu vận tải và xuồng đổ bộ, 736 tàu hậu cần và 864 tàu buôn.

Quân Đồng minh cũng triển khai 11.000 tiêm kích, oanh tạc cơ, vận tải cơ và tàu lượn chở quân. Cùng với đó, 2 triệu binh sĩ các nước Đồng minh và khoảng 350.000 quân kháng chiến trên khắp lãnh thổ Pháp tham gia cuộc đổ bộ.

Với sự chuẩn bị đầy đủ và chu đáo, chiến dịch "Overlord" gặt hái được thành công lớn. Theo đó, quân Đồng minh đẩy lùi quân phát xít Đức ra khỏi bờ biển Pháp, tạo ra vị trí tập kết lực lượng và bàn đạp để tiếp đà chiến thắng tiêu diệt quân địch ở Tây Âu. Sau đó, quân Đồng minh phối hợp chiến đấu truy đuổi quân phát xít trên lãnh thổ Đức.

Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, vài ngày trước khi chiến dịch "Overlord" diễn ra, tờ Daily Telegraph ở Anh có xuất bản một số báo có phần trò đoán ô chữ như thường lệ.

Kết quả của phần đoán ô chữ có tên mã của chiến dịch "Overlord". Sự việc kỳ lạ này khiến các nước Đồng minh bất ngờ và nhanh chóng bắt tay vào điều tra vì lo ngại kế hoạch cuộc đổ bộ có thể đã bị bại lộ.

Nếu điều này chính xác thì quân Đức quốc xã đã nắm bắt được chiến dịch đổ bộ của quân Đông minh. Khi ấy, lực lượng Đồng minh tiếp tục kế hoạch thì sẽ gặp tổn thất lớn.

Trong tình huống đó, tình báo Anh nhanh chóng cử những điệp viên giỏi nhất đi xác thực thông tin về kết quả của trò đoán ô chữ trên số ra của tờ Daily Telegraph.

Sau khi điều tra, nhân viên tình báo Anh xác định các ô chữ do một thầy giáo phổ thông không liên quan gì tới vấn đề quân sự lập ra.

Điều đó cho thấy chiến dịch đổ bộ của quân Đông minh không về bị vỡ lở. Nhờ vậy, quân Đông thực hiện kế hoạch như dự kiến và đạt được thắng lợi lớn.

Mời độc giả xem video: CIA lên truyền hình chiêu mộ điệp viên. Nguồn: THDT.

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/vi-sao-cuoc-do-bo-lon-nhat-the-chien-2-suyt-khong-xay-ra-1711223.html