Vì sao các ngôi sao Hàn Quốc tìm đến thuốc an thần, tự sát để 'giải quyết' trầm cảm?

Mới đây, diễn viên Shim Eunha gây rúng động dư luận khi sử dụng thuốc trầm cảm quá liều hay nữ ca sĩ ChoA chính thức rời khỏi AOA bởi căn bệnh trầm cảm đã gây hoang mang những mảnh tối của kbiz Hàn.

Hàn Quốc luôn được đánh giá là đất nước có nền công nghiệp giải trí phát triển nhất thế giới, song song với nó là sự bùng nổ về số lượng nghệ sĩ gia nhập hằng năm tăng lên chóng mặt. Và khán giả cũng trở nên “khó tính” và thích chỉ trích hơn nếu như họ cảm thấy không “vừa mắt” một nghệ sĩ nào.

Ngược lại, những nghệ sĩ Hàn Quốc cũng rất coi trọng hình ảnh của mình. Vấn đề tiêu cực hay những tin đồn bất lợi về danh dự cũng như thông tin không tốt trong cuộc sống riêng tư; những áp lực đến từ vai diễn khiến tinh thần bị căng thẳng quá độ... khiến các sao Hàn rơi vào tình trạng trầm cảm.

Đỉnh điểm của bệnh trầm cảm trong giới nghệ sĩ Hàn là khoảng thời gian từ năm 2008 – cho đến nay, công chúng phải chứng kiến hàng loạt vụ tử tự gây chấn động, mà nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này là chứng trầm cảm – một chứng bệnh tiềm tàng vô vàn nguy hiểm và không hề xa lạ.

Và Hàn Quốc cũng được xem là đất nước có số lượng nghệ sĩ trầm cảm và tự tử vào hàng cao nhất. Và cũng trong 10 năm trở lại đây, hàng loạt các ngôi sao đình đám của Hàn Quốc, như: Choi Jin Sil, Choi Jin Young, Park Yong Ha... cũng đã chọn cái chết khi không thể vượt qua được những dư chấn trầm cảm nghiêm trọng.

Shim Eunha

Mới đây, ngày 20.6.2017 “Bảo bối quốc dân” Shim Eunha vừa mới gây rúng động dư luận khi tin tức nữ diễn viên được đưa tới cấp cứu tại một bệnh viên thuộc khu Gangnam – Seoul do sử dụng thuốc quá liều. Loại thuốc được chỉ định điều trị rối loạn lo âu, trầm cảm và mất ngủ kéo dài.

Sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị truyền thông đã gọi điện tới xác nhận nhưng chồng nữ diễn viên – nghị viên Ji Sangwook không hồi đáp. Sau đó đại diện của ông gửi tin nhắn thông báo chính thức đến các cơ quan báo chí rằng sức khỏe vợ mình hiện đã ổn định, ngoài ra từ chối cung cấp thêm thông tin.

Shim Eunha sinh năm 1972 nổi tiếng cùng với các bộ phim như “Cú nhảy cuối cùng”, “Giáng sinh tháng 8” gây sốt toàn châu Á.

Năm 2005 Shim Eunha bất ngờ kết hôn cùng đại gia Ji Sangwook – giáo sư trường đại học danh tiếng Yonsei, đồng thời là người điều hành một hãng linh kiện xe hơi và là cổ đông lớn của đài SBS.

Shim Eunha sau khi kết hôn tập trung vào cuộc sống gia đình, đôi khi xuất hiện hỗ trợ khi Ji Sangwook chuyển hướng sang hoạt động chính trị.

Sau cái “chết hụt” của Shim Eunha, nhiều người hẳn không thể quên được những vụ tự tử trước đó của hàng loạt sao Hàn liên quan đến trầm cảm.

T.O.P (Big Bang)

Ngay sau khi thông tin thành viên của nhóm Big Bang, nam ca sĩ T.O.P bị cảnh sát điều tra vì liên quan đến việc hút cần sa vào năm 2016, dư luận đã dậy sóng và một lần nữa nhóm Big Bang lại bị chỉ trích không ít.

Ngay sau khi thừa nhận đã hút cần sa 2 lần, T.O.P bị trục xuất khỏi quân đội, nơi anh nhập ngũ từ tháng 2. Vừa bị trục xuất 1 ngày, T.O.P được đưa vào bệnh viện trong tình trang hôn mê vì dùng thuốc quá liều. Đến lúc này người thân của nam ca sĩ mới cho biết, T.O.P đã bị chứng mất ngủ, căng thẳng, stress kéo dài và phải dùng thuốc ngủ thời gian dài. Chính vì cú sốc vừa qua anh dùng thuốc nhiều hơn dẫn đến hôn mê bất tỉnh gần 3 ngày.

Hiện tại, nam ca sĩ này còn nằm viện để điều trị tâm lý.

Choi Jin Sil

Choi Jin Sil được coi là “báu vật” của nền điện ảnh Hàn Quốc trong những năm 1990, thế nhưng chỉ vì một lời đồn ác ý trên mạng đã khiến dư luận quay lưng lại với cô.

Choi Jin Sil rơi vào khủng hoảng tâm lý, trầm cảm nghiêm trọng dưới sức ép từ công chúng, nữ nghệ sĩ đã sử dụng rất nhiều thuốc an thần để vượt qua khó khăn.

Nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng Choi Jin Sil trong phim “Ước mơ vươn tới một ngôi sao”

Chỉ sau một thời gian ngắn cô tiếp tục bị vướng vào làn sóng tẩy chay khi bị đồn thổi là ráo riết đòi nợ khiến người bạn thân phải túng quẫn đến mức tự sát. Ngày 2/10/2008, nữ diễn viên đã tìm đến cái chết khi treo cổ tự tử trong buồng tắm cùng với mục đích duy nhất là để chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Cái chết của Choi Jin Sil như một sự “lây lan” mạnh trong làng công nghiệp giải trí Hàn Quốc, bởi sau đó là hơn 30 vụ tự sát trong vòng 9 năm tiếp theo mà tất cả đều bị chuẩn đoán là bị chứng trầm cảm do áp lực tâm lý.

Tấm bi kịch chưa dừng lại ở đó vì sau cái chết của cô là những vụ tự sát “liên hoàn” vài năm sau của chồng cũ - Jo Sung Min, em trai Choi Jin Young cũng là người quản lý thân thiết với Choi Jin Sil.

Park Yong Ha

Cái chết của tài tử Park Yong Ha đã một lần nữa khiến làng giải trí Hàn cũng như người hâm mộ Kbiz rúng động.

Vào ngày 30.6.2010 khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp thì Park Yong Ha được phát hiện treo cổ tự tử bằng dây cáp điện thoại tại nhà riêng. Rất nhiều người thân, bạn bè của nam diễn viên cho biết họ không thể lý giải nổi vì sao anh lại tự tử vì trước đó mọi hành động hay cư xử của anh vẫn bình thường.

Thế nhưng họ không biết rằng Park Yong Ha bị phát hiện trầm cảm trong một thời gian rất dài. Anh từng tiết lộ anh đã bị mất ngủ trong suốt 14 năm và cũng từng ấy năm nam diễn viên phải phụ thuộc vào thuốc ngủ và thuốc an thần.

Đôi lúc phải mang gánh nặng là một ngôi sao Hallyu nhưng Park Yong Ha lại thấy mình không xứng đáng đã gây cho anh cảm giác xấu hổ luôn dằn vặt trong lòng anh.

Việc sử dụng thuốc an thần do bệnh trầm cảm đeo bám trong một thời gian dài đã khiến tài tử "Bản tình ca mùa đông" luôn cảm thấy nặng nề và mệt mõi.

Và còn rất nhiều nghệ sĩ khác

Trước những áp lực cạnh tranh vô cùng khốc liệt tại nơi đây, các nghệ sĩ luôn bị ám ảnh bởi sự nổi tiếng và hình ảnh thật trong sạch khiến hầu hết ngôi sao nào cũng sử dụng thuốc an thần hay thuốc ngủ để giải tỏa một phần nào đó. Đến khi không thể chịu đựng được thêm nữa, tự tử là con đường mà họ lựa chọn để giải thoát cho chính bản thân mình.

G-dragon và Suzy là hai ngôi sao lớn của Kbiz cũng đã lên tiếng thừa nhận bản thân mình đã từng mắc phải giai đoạn trầm cảm do áp lực từ sự nổi tiếng, họ đôi lúc cũng phải nhờ đến thuốc an thần để cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Hay mới nhất là nữ ca sĩ ChoA chính thức rời khỏi AOA bởi căn bệnh trầm cảm và không chịu nổi những áp lực...

Mai Trang

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/vi-sao-cac-ngoi-sao-han-quoc-tim-den-thuoc-an-than-tu-sat-de-giai-quyet-tram-cam-65721.html