Vì một xã hội không ai bị bỏ lại phía sau

Là cầu nối quan trọng giữa các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sông Mã đã triển khai nhiều chương trình tín dụng góp phần giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống.

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sông Mã kiểm tra hiệu quả vốn vay tại bản Lướt, xã Chiềng Khoong.

Với mục tiêu "Tín dụng chính sách xã hội - vì một xã hội không ai bị bỏ lại phía sau", Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sông Mã đã triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, như: Tín dụng cho học sinh, sinh viên; xuất khẩu lao động; tín dụng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác… Những chương trình này không chỉ giúp cải thiện mặt bằng kinh tế cho người dân mà còn góp phần vào việc nâng cao dân trí, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn mới tại huyện Sông Mã.

Ông Nguyễn Thế Chung, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện, thông tin: Tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội đến nay đạt 668 tỷ đồng, với 13.500 hộ vay. Chất lượng thu nợ, thu lãi được nâng cao rõ rệt, tỷ lệ thu lãi đạt trên 100% theo kế hoạch. Nhờ nguồn vốn vay chính sách, từ năm 2023 đến nay đã có 2.352 hộ thoát nghèo.

Nhân dân bản Liên Phương, xã Chiềng Khoong, phát triển cây ăn quả từ vốn vay NHCSXH.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện luôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Từ năm 2023 đến nay, đã tổ chức kiểm tra tại 19 xã, với 19 tổ tiết kiệm và vay vốn, 105 hộ vay trên 4,5 tỷ đồng. Chủ tịch UBND 19 xã đã kiểm tra 57 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 295 hộ vay gần 11,7 tỷ đồng. Qua kiểm tra, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vay vốn phát triển kinh tế một cách thuận lợi nhất.

Các tổ chức hội nhận ủy thác thực hiện theo dõi quản lý dự nợ thuộc địa bàn phân công; tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc cho vay, sử dụng vốn vay và quá trình thu nợ, thu lãi đối với tổ tiết kiệm và vay vốn và hộ vay. Các trưởng bản, tổ trưởng dân phố đã tăng cường giám sát hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn tại địa bàn để giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng của bà con, xử lý các tồn tại vướng mắc cho tổ vay vốn.

Bản Lướt, xã Chiềng Khoong, có 115 hộ, trong đó có 37 hộ trong diện được vay vốn từ NHCSXH. Anh Tòng Văn Minh, Trưởng bản, Tổ trưởng tổ vay vốn, cho biết: Dư nợ của tổ đạt hơn 1 tỷ đồng, đa số các hộ vay vốn đầu tư trồng nhãn, chăn nuôi, xây dựng công trình nước sạch. Nhìn chung, nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả đồng vốn, góp phần xóa đói, giảm nghèo; nhiều hộ trong bản có cơ hội phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.

Anh Lò Văn Nghiêm, bản Lướt, xã Chiềng Khoong, chia sẻ: Cách đây 5 năm, với số tiền 30 triệu đồng vay từ NHCSXH huyện, cùng với số tiền tiết kiệm, gia đình đã mua 4 con bò. Sau 3 năm, đàn bò tăng thêm 4 con, cùng với tiền tiết kiệm và vay người thân, gia đình đã bán để làm nhà. Gia đình phấn đấu sang năm trả xong nợ và tiếp tục vay thêm để phát triển kinh tế gia đình.

Nâng cao hiệu quả trong triển khai các chương trình tín dụng, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sông Mã tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân tiếp cận nguồn vốn; nâng cao hiệu quả giám sát, quản lý dòng vốn. Đồng thời, tổ chức nhiều buổi tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho người vay vốn, giúp họ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, qua đó tăng hiệu quả sử dụng vốn, góp phần hỗ trợ người nghèo, các đối tượng chính sách nâng cao chất lượng cuộc sống.

Huyền Trang

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/vi-mot-xa-hoi-khong-ai-bi-bo-lai-phia-sau-YXMBJr1Ig.html