Vì lòng tin và tình đoàn kết toàn cầu

Đúng 16 giờ 45 phút chiều 17/9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh tại sân bay quốc tế San Francisco, thành phố San Francisco (Mỹ) bắt đầu chuyến công tác tại Liên hợp quốc, Mỹ và Brazil.

Theo đó, từ ngày 17 đến 26/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ và thăm chính thức Brazil theo lời mời của Tổng thống Brazil Lula da Silva.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến San Francisco, Mỹ.

Kiên định một con đường

Chuyến công tác hết sức quan trọng này của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục khẳng định: Việt Nam kiên định triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa, không ngừng đưa các mối quan hệ đi vào chiều sâu; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương.

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Tuần lễ cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc này, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng; dự và phát biểu tại các Hội nghị Thượng đỉnh, Hội nghị Cấp cao của Liên hợp quốc về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, ứng phó đại dịch... Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng sẽ có các cuộc gặp song phương với Tổng Thư ký Liên hợp quốc; Chủ tịch Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc và lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế khác.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ truyền tải thông điệp mạnh mẽ đến bạn bè quốc tế, về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thành viên có trách nhiệm, ngày càng tham gia tích cực hơn, chủ động và hiệu quả hơn vào công việc chung của Liên hợp quốc trong xử lý các thách thức toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Armida Salsiah Alisjahbana, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc.

Như Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, chia sẻ: "Hợp tác với Liên hợp quốc luôn giữ một vị trí quan trọng trong đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta nói chung và trong đối ngoại đa phương nói riêng. Kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Liên hợp quốc năm 1977, hợp tác Việt Nam - Liên hợp quốc đã không ngừng phát triển, mang lại nhiều ý nghĩa và kết quả thiết thực cho cả hai bên".

Đại sứ Đặng Hoàng Giang cũng đánh giá: Liên hợp quốc là diễn đàn quốc tế quan trọng hàng đầu để chúng ta tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho công cuộc phát triển đất nước, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng hơn và góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trên chặng đường tham gia, hợp tác với Liên hợp quốc, Việt Nam ngày càng khẳng định là thành viên tích cực, chủ động, có trách nhiệm và đóng góp có hiệu quả, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao và gửi gắm kỳ vọng lớn. Việt Nam xử lý cân bằng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tăng cường vị thế đất nước, được bạn bè quốc tế tín nhiệm bầu vào nhiều vị trí, cơ quan quan trọng, nhất là Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam hiện giữ nhiều trọng trách, nổi bật là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2023-2025), đồng thời tiếp tục ứng cử vào một số vị trí, cơ quan của Liên hợp quốc.

Đến với phiên thảo luận lần này, Việt Nam cũng vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 (9/2022 - 9/2023), thể hiện qua việc tham gia sâu rộng vào quá trình thảo luận thúc đẩy Đại hội đồng thông qua một chương trình nghị sự bao trùm mọi khía cạnh của đời sống quốc tế, tham gia đầy đủ vào quá trình đề xuất, hoạch định những quyết định quan trọng của thế giới. Qua đó, góp phần thúc đẩy hợp tác, đoàn kết quốc tế và tăng cường chủ nghĩa đa phương để ứng phó hiệu quả trước các thách thức toàn cầu, các vấn đề an ninh phi truyền thống nổi lên ngày càng gay gắt.

Đồng thời, khẳng định triết lý và quan điểm xuyên suốt của Việt Nam luôn lấy con người là trung tâm, là động lực của mọi quyết sách, như chính nguyên tắc định hướng mà Liên hợp quốc luôn phấn đấu theo đuổi. Không chỉ vậy, trong bối cảnh suy giảm niềm tin giữa các quốc gia và hợp tác đa phương gặp nhiều thách thức, trở ngại, Việt Nam kêu gọi củng cố lòng tin và tăng cường đoàn kết, trách nhiệm quốc tế. Về phần mình, Việt Nam đang tham gia và tái khẳng định tích cực triển khai các cam kết quốc tế, sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm của quốc gia thành viên trên tất cả các lĩnh vực (tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần ngăn ngừa xung đột, xây dựng hòa bình ở các điểm nóng ở châu Phi; tích cực chuyển đổi năng lượng, nỗ lực đạt mức phát thải ròng bằng 0...).

Đại sứ Đặng Hoàng Giang.

Thông qua các hoạt động này, chúng ta tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII về đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả, với mục tiêu cao nhất là duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tạo các điều kiện thuận lợi phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tiếng vọng từ kỷ nguyên mới

Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 có chủ đề “Xây dựng lại lòng tin và thúc đẩy đoàn kết toàn cầu: Tăng cường hành động về Chương trình nghị sự năm 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững hướng tới hòa bình, thịnh vượng, tiến bộ và bền vững cho tất cả mọi người”.

Khép lại ngay trước đó (ngày 16/9), Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm G77 và Trung Quốc chứng kiến gần 120 lượt phát biểu của các lãnh đạo các thành viên, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cùng nhiều tổ chức quốc tế quan trọng, trong 2 ngày làm việc.

Với tư cách là thành viên sáng lập Nhóm, Việt Nam cũng đã tích cực tham gia, đóng góp có trách nhiệm vào các nội dung nghị sự của G77, góp phần giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế và nâng cao tiếng nói của các nước đang phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh lần này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã gửi lời chúc mừng và đánh giá cao vai trò, đóng góp trách nhiệm của đất nước Cuba anh em trên cương vị Chủ tịch Nhóm G77 và Trung Quốc năm 2023, góp phần đưa nội dung nghị sự của Nhóm ngày càng thực chất và bám sát yêu cầu phát triển của các nước Nam bán cầu.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh thông điệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là chìa khóa giải quyết các thách thức toàn cầu, “vaccine” của các vấn đề toàn cầu chính là hợp tác, đoàn kết quốc tế và khoa học, công nghệ. Từ thực tiễn và kinh nghiệm phát triển của Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề xuất các giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy xây dựng các nền tảng cho hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các nước phương nam, hướng tới mục tiêu thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững.

Các quân nhân Việt Nam trong Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Nội dung phát biểu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được nhiều nước chia sẻ và đánh giá cao. Toàn văn phát biểu đã được phát sóng trên Truyền hình quốc gia của Cuba, góp phần truyền tải sâu rộng các thông điệp quan trọng của Việt Nam đến nhân dân đất nước Cuba anh em.

Ngày 17/9, đồng chí Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cũng lên đường sang San Francisco, mang theo thông điệp của Cuba và Nhóm G77 đã được thể hiện trong Tuyên bố chung La Habana về “Các thách thức phát triển hiện nay: Vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

Theo đó, tuyên bố chung nhất trí thúc đẩy môi trường cởi mở, công bằng trong phát triển khoa học, công nghệ, ưu tiên chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển, chú trọng hợp tác kỹ thuật số, thu hẹp khoảng cách số; đồng thời tăng cường hợp tác Bắc - Nam về tài chính cho phát triển; thúc đẩy hợp tác Nam - Nam, các mô hình ba bên và các cơ chế hợp tác mới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tuyên bố chung La Habana thể hiện ý chí và nguyện vọng của các nước đang phát triển.

Bên cạnh đó, nhóm đại diện cho 80% dân số thế giới và hơn 70% số thành viên Liên hợp quốc cũng kêu gọi thiết lập một trật tự kinh tế thế giới mới, tăng cường tiếng nói của các nước phương Nam, thúc đẩy cải cách hệ thống quản trị kinh tế và tài chính toàn cầu bao trùm, hiệu quả và toàn diện hơn.

Đây cũng có thể xem là ý chí và nguyện vọng chung của những nước đang phát triển, hướng về một kỷ nguyên mới. Trong kỷ nguyên ấy, vẫn sẽ luôn có sự đóng góp tích cực của một Việt Nam hòa bình, hợp tác và hội nhập, sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước, nhằm “Xây dựng lại lòng tin và thúc đẩy đoàn kết toàn cầu”.

Mây Linh

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/su-kien-binh-luan-antg/vi-long-tin-va-tinh-doan-ket-toan-cau-i707677/