Vì bình yên trên những tuyến đường trọng điểm

Thời gian vừa qua, với tinh thần làm việc xuyên Tết, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) An Lạc thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi chở hàng hóa quá khổ, quá tải trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua quận Bình Tân hằng đêm.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các trường hợp xe tải, xe trộn bê tông, xe bồn... có dấu hiệu vi phạm. Sau khi ghi nhận thông tin người và phương tiện, lực lượng chức năng tiến hành cân phương tiện để xác định mức độ vi phạm.

Chấp hành hiệu lệnh kiểm tra và bảo đảm đúng quy định tải trọng, tài xế Lê Tấn Hùng (quê ở tỉnh Long An) chia sẻ: “Tôi vận chuyển thường xuyên dừa tươi từ Long An về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Trước đây, tôi có vài lần chở hàng hóa quá tải nhưng sau khi được lực lượng CSGT kiểm tra, chấn chỉnh, tôi luôn chấp hành nghiêm quy định".

Lực lượng Cảnh sát giao thông tại TP Hồ Chí Minh làm việc xuyên đêm, xuyên Tết để phục vụ người dân.

Trong đợt cao điểm thực hiện nhiệm vụ Tết Giáp Thìn, Trạm CSGT Đa Phước thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn xuyên đêm, xuyên Tết tại nút giao Quốc lộ 50 và đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh).

Đơn vị xác định tuyến đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, đồng thời có nhiều cửa hàng phục vụ ăn uống không nghỉ Tết nên dễ xảy ra tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Đa Phước đã nêu rõ với người dân mục đích kiểm tra nồng độ cồn nhằm kéo giảm tai nạn giao thông có liên quan đến việc sử dụng rượu, bia, chất kích thích và góp phần nâng cao ý thức của mọi người trong việc chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông để bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân cũng như cộng đồng.

Cùng với kiểm tra việc chấp hành quy định về tải trọng, nồng độ cồn, Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh đã bố trí lực lượng bảo đảm 24/24 giờ để giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết. Lực lượng CSGT đã siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông như: Chở quá số người quy định; đi không đúng làn đường, phần đường quy định; chạy quá tốc độ; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông...

Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán. Công an cấp huyện cùng với cấp xã phối hợp thành cụm để kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường. Các đơn vị còn phối hợp thực hiện tuần tra, kiểm soát mỗi ngày theo chuyên đề. Thời gian triển khai phối hợp của lực lượng CSGT đến hết tháng 2-2024.

Trong cao điểm Tết Giáp Thìn (từ ngày 8 đến 14-2), địa bàn TP Hồ Chí Minh ghi nhận xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, bị thương 15 người. Lực lượng CSGT thành phố đã lập biên bản xử lý gần 5.200 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, CSGT thành phố ghi nhận hơn 2.600 trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng để hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người dân tham gia giao thông an toàn, thuận lợi. Đồng thời, trong quá trình xử lý người vi phạm nồng độ cồn, cán bộ, chiến sĩ CSGT đã kết hợp kiểm tra nhanh thông tin về phương tiện, chủ phương tiện thông qua cơ quan đăng ký xe và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, kinh tế và ma túy.

Bài và ảnh: ĐINH MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/vi-binh-yen-tren-nhung-tuyen-duong-trong-diem-765856