Verratti không trở lại Paris, quyết theo tiếng gọi của Barca

Mâu thuẫn giữa Marco Verratti và PSG về vụ chuyển nhượng tiền vệ người Italia đã lên đến đỉnh điểm. Verratti vừa tuyên bố: “Hãy để tôi tới Barca, làm ơn! Tôi sẽ không trở lại Paris” và đây rõ ràng là thông điệp rất rõ ràng cho thấy Verratti quyết dứt tình với PSG.

Verratti đang đi nghỉ tại Ibiza, một hòn đảo thuộc Tây Ban Nha. Anh bị báo chí địa phương săn lùng ráo riết khi tham gia một trận tennis cùng với người đại diện Donato Di Campli và 2 đồng đội tại PSG là Javier Pastore, Maxwell. Lúc được hỏi về tương lai tại PSG, Verratti chia sẻ rằng anh đã gửi tin nhắn cho GĐTT Antero Henrique cũng như chủ tịch Nasser al-Khelaifi và giữ nguyên nguyện vọng ra đi của mình. Thậm chí, tờ Gazzetta dello Sport còn tiết lộ rõ ràng Verratti đã viết: “Hãy để tôi đến Barca, làm ơn. Tôi sẽ không trở lại Paris nữa”.

Được biết, Verratti rất thân thiết với Maxwell và luôn xem hậu vệ người Brazil như người anh cả của mình. Và Maxwell cũng đã đưa ra lời khuyên ở lại, nhưng Verratti vẫn một mực đòi đi. “Tôi đã khuyên Marco nên ở lại cùng PSG, đội bóng sẽ thay đổi trong mùa này. Marco đã lớn lên và trưởng thành tại PSG. Cậu ấy là cầu thủ rất quan trọng với chúng tôi. Tuy nhiên, dường như Marco đã có quyết định của riêng mình”, Maxwell chia sẻ.

Verratti đã tỏ rõ thái độ dứt khoát. Phía PSG vẫn đang cố gắng thuyết phục tiền vệ 24 tuổi này ở lại sân Parc des Princes và có thể lại tăng lương siêu khủng cho anh. Tuy nhiên, người đại diện Di Campli của Verratti khẳng định anh không ra đi vì tiền, mà đơn giản vì PSG không còn phù hợp với tham vọng và giấc mơ vô địch Champions League của cựu tiền vệ Pescara. Hơn nữa, PSG cũng chứng tỏ họ không còn nhiều sức hút khi hai năm qua không tuyển mộ thêm được ngôi sao nào.

Ngày 4/7 tới, PSG sẽ tập trung để chuẩn bị cho mùa bóng mới. Khả năng rất cao Verratti sẽ bỏ hội quân để cho thấy lòng quyết tâm ra đi. “Verratti sẽ không ra đi. Cậu ấy còn 4 năm hợp đồng và cần phải tôn trọng CLB”, đại diện của PSG tuyên bố trên tờ Le Parisien. Nói vậy không có nghĩa PSG sẽ giữ chân tiền vệ người Italia thành công. Bởi trong quá khứ, rất nhiều cầu thủ từng sử dụng chiêu trò đình công này để rời CLB như Dimitri Payet, Florian Thauvin, Andy Delort và đều thành công.

Vụ việc Verratti khiến PSG gặp rất nhiều bất lợi trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Adrien Rabiot, Marquinhos và Serge Aurier. Được biết, Aurier cũng khẳng định muốn ra đi, Rabiot và Marquinhos thì đang chần chừ chưa gia hạn. Nếu cứ tiếp tục đà này, GĐTT Henrique không thể tập trung vào việc bổ sung quân cho đội nhà trong thời gian tới. PSG đang rất cần một ngôi sao thực sự để có thể giúp họ thi đấu ấn tượng hơn tại Champions League.

Xem ra, PSG dù khăng khăng quan điểm giữ Verratti bằng mọi giá nhưng họ đang bất lực trước thái độ của cầu thủ 25 tuổi. BLĐ đội bóng Pháp vẫn chưa tìm ra được giải pháp phù hợp giải quyết rắc rối này. Bán đi là tốt nhất. Bởi với ít nhất 80 triệu euro sau khi bán Verratti cho Barca, PSG thừa khả năng tái đầu tư cho nhân lực với việc đưa 1-2 ngôi sao đình đám về.

PSG đã 4 lần tăng lương cho Verratti

Trong 5 mùa giải gắn bó với PSG, Verratti đã 4 lần được gia hạn và tăng lương. So với mức lương khởi điểm năm 2012, thì con số hiện tại gấp 7 lần và nếu ở lại, có thể tiền vệ người Italia sẽ còn được nhận lương cao hơn nữa.

Tiền vệ Marco Verratti (PSG): “Tôi không nhìn thấy tham vọng vô địch Champions League ở PSG từ hai năm nay. Mọi thứ với PSG luôn chỉ nằm trên lý thuyết. Giờ đây tôi thực sự muốn ra đi”,

134 - Trong 5 mùa khoác áo PSG, Marco Verratti đã thi đấu 134 trận tại Ligue 1, ghi được 5 bàn và thực hiện 23 đường kiến tạo.

DI ĐAN

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tin-tuc/phap/ligue-1/verratti-khong-tro-lai-paris-quyet-theo-tieng-goi-cua-barca-1898351706.html