Venezuela: Trực thăng thả lựu đạn vào Tòa án Tối cao

Quân đội Venezuela được đặt trong tình trạng báo động sau khi một trực thăng cảnh sát thả 4 quả lựu đạn vào trụ sở Tòa án Tối cao ở Venezuela, hành động tổng thống Nicolas Maduro gọi là “tấn công khủng bố”.

Theo AFP, ông Maduro xác nhận một trực thăng đã thả lựu đạn xuống tòa nhà Tòa án Tối cao Venezuela vào tối 27-6. Chính phủ Venezuela xác nhận đây là trực thăng cảnh sát. Lựu đạn không phát nổ và không có người bị thương. Các hình ảnh trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy, một trực thăng trên bầu trời thủ đô Caracas với lá cờ có ghi dòng chữ “350 Tự do” - ám chỉ một điều khoản hiến pháp gần đây của chính phủ Maduro mà phe đối lập cáo buộc thiếu chính xác. Các hình ảnh cũng cho thấy 2 người trên trực thăng, nhưng đeo mặt nạ.

Trong khi đó, hãng EFE đưa tin: máy bay này thuộc Cơ quan điều tra khoa học hình sự và tội phạm (CICPC) Venezuela và do phi công Oscar Perez điều khiển. Trước đó, ông Perez đăng trên mạng xã hội thông điệp phản đối chính phủ và tuyên bố mình đại diện cho một nhóm binh sĩ quân đội, cảnh sát không tham gia đảng phái và chỉ đơn thuần là những người yêu nước, phản đối chính phủ.

Vụ việc xảy ra đúng lúc Tổng thống Maduro đang có buổi họp báo tại Phủ Tổng thống được truyền hình trực tiếp, và chỉ vài giờ sau khi nhà lãnh đạo này cảnh báo ông cùng những người ủng hộ sẵn sàng cầm vũ khí nếu chính phủ bị “các thế lực phi dân chủ” lật đổ. AFP cho biết, Ngoài Tòa án Tối cao, trực thăng còn bay qua Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp Venezuela.

Trực thăng bay trên các tòa nhà chính quyền ở thủ đô Caracas. Ảnh: BBC

T.LINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_168336_venezuela-tru-c-thang-tha-lu-u-da-n-va-o-to-a-a-n-.aspx