Venezuela là lời giải cho bài toán năng lượng tại châu Âu?

Việc nới lỏng các lệnh trừng phạt gần đây của Mỹ đối với ngành dầu mỏ Venezuela, được đánh dấu bằng các thỏa thuận pháp lý quan trọng và các thỏa thuận thương mại mới, thể hiện bước ngoặt đối với ngành năng lượng toàn cầu.

Những diễn biến này, bên cạnh việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến Công ty Dầu khí quốc doanh PDVSA, báo hiệu sự hồi sinh của ngành dầu khí Venezuela và đầy hứa hẹn cho một châu Âu đang "khát" năng lượng.

Thỏa thuận giữa PDVSA và Refineria di Kòrsou (RdK), do Dentons Europe LLP điều hành, đã chấm dứt tình trạng bế tắc lâu dài vốn đã kìm hãm tiềm năng hoạt động của nhà máy lọc dầu và kho cảng dầu của RdK ở Curaçao kể từ năm 2020.

Theo đó, PDVSA sẽ tiếp tục cung cấp dầu thô cho RdK và bắt đầu các cuộc thảo luận về việc cung cấp khí đốt dài hạn, cho phép RdK bắt đầu hoạt động trở lại. Diễn biến này là một chiến thắng cho PDVSA và RdK, đồng thời là một bước đi chiến lược mở ra tương lai cho bức tranh năng lượng ở Caribe.

Ngoài ra, sự hợp tác giữa PDVSA và Repsol Exploracíon, S.A. để tăng cường đầu tư vào liên doanh của họ, Petroquiriquire, S.A., báo trước một kỷ nguyên mới về tăng sản lượng trong ngành dầu khí Venezuela.

Bên cạnh đó, một thỏa thuận tương tự với ông lớn ENI của Ý cũng rất được mong đợi.

Đối với châu Âu, những diễn biến kể trên đến vào thời điểm vô cùng quan trọng. Lục địa già được hưởng lợi rất nhiều khi phải vật lộn với những lo ngại về nguồn cung năng lượng ngày càng trầm trọng hơn do căng thẳng địa chính trị và nỗ lực đa dạng hóa để thoát khỏi sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng của Nga.

Việc Venezuela tái gia nhập thị trường dầu khí toàn cầu với tư cách là một nước đóng vai trò quan trọng sẽ cung cấp cho châu Âu một nguồn năng lượng thay thế và có khả năng ổn định. Đây có thể là công cụ giúp giảm thiểu cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho châu Âu.

Vị trí chiến lược và trữ lượng dầu khổng lồ đã được chứng minh của Venezuela khiến nước này trở thành ứng viên lý tưởng cho các quốc gia châu Âu đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn năng lượng của mình.

Theo Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), trữ lượng dầu đã được xác minh của Venezuela ước tính vào khoảng 303,8 tỷ thùng, chiếm một phần đáng kể trong nguồn cung dầu toàn cầu.

Trước các lệnh trừng phạt và bất ổn kinh tế, Venezuela đã khai thác khoảng 2,4 triệu thùng mỗi ngày. Mặc dù sản lượng hiện tại của quốc gia Nam Mỹ thấp hơn đáng kể nhưng vẫn có tiềm năng tăng trưởng nhanh chóng nhờ trữ lượng dồi dào của đất nước.

Sản lượng dầu đã tăng đáng kể trong năm qua dưới sự lãnh đạo của Phó Tổng thống Delcy Rodríguez và Bộ trưởng Dầu mỏ Pedro Rafael Tellechea.

Theo Eurostat, tính đến năm 2021, nhập khẩu dầu thô của Liên minh Châu Âu từ Nga chiếm khoảng 27% tổng lượng dầu nhập khẩu của khối này. Việc thay thế một phần trong số này bằng dầu của Venezuela có thể giúp tăng cường đáng kể an ninh năng lượng của châu Âu.

Hơn nữa, vị trí của Venezuela thuận lợi cho thương mại xuyên Đại Tây Dương. Vị trí gần biển Caribe của nước này mở ra các tuyến hàng hải trực tiếp đến các cảng châu Âu, có khả năng giúp việc vận chuyển dầu khí hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí hơn so với các nhà cung cấp toàn cầu khác.

Đối với Venezuela, việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đã thể hiện sự điều chỉnh lại phương trình năng lượng toàn cầu, cũng như đánh dấu sự hồi sinh của ngành năng lượng và là một bước tiến tới sự phục hồi kinh tế.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/venezuela-la-loi-giai-cho-bai-toan-nang-luong-tai-chau-au-702778.html