Về xã hình mẫu khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

Tháng 7/2023, Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) Thanh Hóa đã lựa chọn 10 thôn ở 10 huyện trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện điểm các mô hình khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Đến cuối tháng 2/2024, các mô hình đã đạt được nhiều kết quả, trong đó thôn 6, xã Thọ Vực (Triệu Sơn) nổi lên như một điển hình.

Một góc thôn 6, xã Thọ Vực hôm nay.

Thôn 6, xã Thọ Vực là một trong các đơn vị thực hiện điểm xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp để làm cơ sở nhân rộng ra nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh sau này.

Đây chính là nhiệm vụ được Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh, huyện Triệu Sơn, xã Thọ Vực và Nhân dân địa phương triển khai nhằm thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND, ngày 5/6/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa “về thực hiện các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, khu dân cư kiểu mẫu thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia XDNTM” năm 2023.

Nhờ sự đồng thuận, Nhân dân trong thôn đã đồng loạt hiến đất, phá bỏ tường rào, công trình phụ, cây xanh để mở rộng đường quê.

Các tuyến đường trong thôn từ 3 - 4 m được mở rộng lên 8 - 12 m, có hệ thống thoát nước ngầm, điện chiếu sáng...

Ông Nguyễn Văn Khuyên, người dân địa phương, cho biết: “Khi được vận động, dù trong ngõ nhỏ hay ven đường lớn, người dân chúng tôi đồng tình hiến đất. Các gia đình xây dựng lại hàng rào thông thoáng, tự trồng cây xanh, cây cảnh trước nhà để tạo cảnh quan”.

Ít người nghĩ rằng đây là tuyến đường liên thôn chạy qua thôn 6, xã Thọ Vực, có hệ thống cây xanh, được trải nhựa đẹp không kém những tuyến đường tỉnh hay đường huyện.

Một tuyến đường nhánh vào thôn 6.

Dù trục chính hay các ngõ xóm, mỗi gia đình đều có nhiệm vụ quét dọn vệ sinh trước nhà mình hằng ngày. Việc thu gom rác cũng được thực hiện triệt để, đưa vào hương ước thôn.

Vườn nhà các hộ dân được vận động chặt bỏ cây tạp, cải tạo thành các mô hình kinh tế. Đây là giải pháp khơi dậy được tiềm năng quỹ đất vườn, nâng cao thu nhập cho Nhân dân địa phương. Nhiều vườn hộ đã cho tổng thu nhập hàng chục đến cả trăm triệu đồng mỗi năm.

Nhà dân được đánh số, có không gian sạch đẹp.

Để giáo dục tinh thần cách mạng và truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cho hậu thế, địa phương đã kêu gọi con em xa quê ủng hộ, xây dựng đài tưởng niệm và bia ghi danh các anh hùng, liệt sỹ của thôn ngay trước nhà văn hóa.

Ngoài nguồn hỗ trợ từ các cấp và Chương trình XDNTM, Nhân dân địa phương cũng chung tay góp công và hiến đất để có những tuyến giao thông khang trang, đồng bộ.

Cùng với phát triển kinh tế, văn hóa tinh thần, thì cảnh quan môi trường đang góp phần tạo nên diện mạo ấn tượng về vùng quê nông thôn mới kiểu mẫu nơi đây.

Lê Đồng

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/ve-xa-hinh-mau-khu-dan-cu-sang-xanh-sach-dep/30326.htm