Về Vĩnh Hựu thăm các Làng nghề truyền thống

Được người dân giới thiệu, chúng tôi tìm về xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang trong một ngày đầu tháng 11-2023, nơi đang phát triển nghề làm chỉ xơ dừa. Không khí làm việc khẩn trương, sôi nổi, tiếng máy chạy ầm ầm từ các cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa đã cho thấy sức sống và sự phát triển của nghề làm chỉ xơ dừa ở xã Vĩnh Hựu hiện nay.

Khách du lịch tham quan tại Cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa Ba Tải.

Lâu nay, dừa được biến hóa ra nhiều sản phẩm rất phong phú và đa dạng. Tại xã Vĩnh Hựu là sản xuất ra những sản phẩm từ xơ dừa se lại thành chỉ để xuất khẩu sang các nước. Theo nhiều người làm nghề sản xuất chỉ xơ dừa, hiện nay chỉ xơ dừa có nhiều loại khác nhau như chỉ nệm, chỉ xơ cứng, thảm dệt, chiếu thảm, thảm trải sàn… các sản phẩm này được xuất thường xuyên sang các nước Hàn Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Trung Quốc…

Xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, cây dừa được xem là một trong những loại cây chủ lực của địa phương, với diện tích vườn dừa trên 600 ha. Trên địa bàn xã hiện có 3 cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa thu hút hàng trăm nhân công, lao động.

Theo Cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa Ba Tải, ấp Phú Quý, xã Vĩnh Hựu, nhân công thu gom vỏ dừa về các cơ sở rồi đưa vào quy trình sản xuất hiện đại, dùng máy nén ép, kéo sợi; sau đó sợi được đánh tơi ra rồi đem phơi nắng khoảng từ 1 đến 2 nắng cho khô ráo. Sau đó, nhân công sẽ đóng ép lại thành từng khối chỉ xơ dừa thành phẩm.

Xơ dừa sau khi làm ra thành sợi được vận chuyển về điểm tập kết và xuất khẩu chủ yếu sang thị trường nước ngoài. Toàn bộ các công đoạn sản xuất chỉ xơ dừa đều được thực hiện bằng máy móc. Mỗi tuần các cơ sở sản xuất khoảng 3 đến 4 ngày, tùy theo nguồn nguyên liệu ít hay nhiều, trung bình mỗi ngày 3 cơ sở cho ra trên 1 tấn chỉ xơ dừa.

Nguồn nguyên liệu được tập kết về cơ sở sảm xuất.

Ngoài ra, phế phẩm bụi xơ dừa cũng được tận dụng bán cho người dân làm phân bón cho cây trồng, mỗi bao khoảng 30.000 đồng. Nguồn nguyên liệu vỏ dừa sản xuất chỉ xơ dừa, không chỉ được các cơ sở ở xã Vĩnh Hựu thu mua tại địa phương, mà còn sang các xã của huyện Tân Phú Đông thu mua để về sản xuất.

Không chỉ thanh niên, nghề làm chỉ xơ dừa còn tạo việc làm cho chị em phụ nữ nông thôn. Theo người dân xung quanh các cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa ở xã Vĩnh Hựu, nhờ làm nghề chỉ xơ dừa mà cuộc sống của nhiều người dân ở đây khá hơn, nhiều hộ gia đình trở nên giàu có và ngày càng có nhiều cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa.

Chỉ xơ dừa đem phơi nắng

Bên cạnh nghề sản xuất chỉ xơ dừa đang phát triển, tại xã Vĩnh Hựu còn có Làng nghề Bó chổi que dừa ở ấp Phú Quý. Làng nghề Bó chổi que dừa xã Vĩnh Hựu được duy trì, bảo tồn hơn 50 năm qua đã tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương, tăng thu nhập cho người dân; đồng thời, góp phần giữ gìn, bảo tồn nét văn hóa truyền thống của một nghề thủ công đã có từ lâu đời, đây còn là cơ hội mở hướng du lịch cho Vĩnh Hựu nói riêng và huyện Gò Công Tây nói chung.

Trung bình mỗi tháng Làng nghề Bó chổi que dừa xã Vĩnh Hựu sử dụng khoảng 5 tấn nguyên liệu que dừa do thương lái thu mua khắp nơi, với giá trung bình 1 kg que dừa khô là 6.000 - 7.000 đồng, còn que dừa tươi có giá cao hơn từ 12.000 - 13.000 đồng/1 kg. Theo thống kê của xã Vĩnh Hựu, trung bình mỗi tháng Làng nghề Bó chổi que dừa cung cấp cho thị trường 72.000 cây chổi. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương...

Làng nghề Bó chổi que dừa xã Vĩnh Hựu là làng nghề truyền thống có từ lâu đời với nghề kết chổi bằng que dừa, theo kiểu cha truyền con nối, là nghề làm hoàn toàn bằng thủ công, dễ làm không đòi hỏi kỹ thuật cao, có thể làm tại nhà, nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương nên đã giải quyết được phần lớn lao động nhàn rỗi, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Trong thời gian gần đây, các đoàn du khách nước ngoài đến tham quan các hoạt động sản xuất tại Làng nghề Bó chổi que dừa xã Vĩnh Hựu tạo thêm không khí phấn khởi cho người dân địa phương, hứa hẹn về tiềm năng phát triển du lịch của làng nghề truyền thống.

Khách du lịch tham quan tại Làng nghề Bó chổi que dừa xã Vĩnh Hựu.

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hựu Trần Đăng Khoa cho biết, xã có Làng nghề Bó chổi que dừa từ lâu đời, nay phát triển thêm nghề sản xuất chỉ xơ dừa xuất khẩu, thu hút nhiều khách du lịch trong nước và ngoài nước đến tham quan. Điều này không chỉ góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho nhiều lao động, mà còn thúc đẩy du lịch địa phương phát triển. Điều này đã góp phần cùng xã Vĩnh Hựu hoàn thành tiêu chí sản xuất và nâng cao thu nhập bình quân đầu người trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2023.

QUẾ ANH - KIM LAN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202311/ve-vinh-huu-tham-cac-lang-nghe-truyen-thong-994876/