Về lại xã anh hùng

Xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An 2 lần được công nhận là xã anh hùng. Chính quyền và người dân Thuận Mỹ đã tiếp nối, phát huy truyền thống đó trong công cuộc xây dựng quê hương, đặc biệt là giai đoạn tập trung chống dịch hiện nay.

Ở Thuận Mỹ, ai cũng biết gia đình ông Bắc, bà Trinh là một trong những hộ tiên phong trong các phong trào tại địa phương

Tấm lòng của mỗi người dân

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, ngày nào ông Tạ Văn Bắc (ấp Bình Thạnh 3, xã Thuận Mỹ) cũng tham gia truy vết, giám sát các hộ cách ly tại nhà, thông báo test nhanh tầm soát,... Là Phó Bí thư Chi bộ, thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng tại ấp nên những ngày này, ông hiếm khi ở nhà. Gia đình có 3 người thì hết 2 người tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Ngoài ông Bắc, người con trai út của ông bà là công an viên xã Thuận Mỹ cũng trực chiến liên tục từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay.

Thấy chồng về đến cửa, bà Trương Thị Ngọc Trinh nhắc ông rửa tay chân, thay quần áo. Khoảng thời gian hiếm hoi ở nhà, ông bàn với bà về việc hỗ trợ bữa ăn cho anh em đang trực chốt kiểm soát. Bà đồng ý ngay, vậy là ngoài bữa ăn chính, anh em các chốt còn thêm được bữa khuya, nước uống.

Ở địa phương, ai cũng biết gia đình ông Bắc, bà Trinh là một trong những hộ tiên phong trong các phong trào tại địa phương, thường xuyên tham gia đóng góp cho các công trình, tặng quà những hộ có hoàn cảnh khó khăn trong ấp như một cách sẻ chia, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm. Ông bà vừa tài trợ kinh phí lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường chạy dọc ấp Bình Thạnh 3 với kinh phí trên 50 triệu đồng.

Ông Bắc là cựu chiến binh, gia đình có truyền thống cách mạng nên cái “máu” nhiệt tình, xông xáo vì người khác đã thấm vào ông tự lúc nào. Ông chia sẻ: “Thuận Mỹ bây giờ thay đổi nhiều lắm. Cuộc sống của người dân ấm no, sung túc. Đường sá, điện, nước đều tốt gấp nhiều lần ngày trước. Vợ chồng tôi may mắn có cuộc sống ổn định thì sẻ chia với người khác là điều nên làm, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn này. Mỗi người chung tay, góp sức thì mới nhanh trở lại cuộc sống bình thường”.

Vùng quê nghèo khó năm xưa sắp hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao

Ấm no từ sự đồng lòng

Xã Thuận Mỹ 2 lần được công nhận anh hùng (Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng An ninh nhân dân). Những năm tháng chiến tranh khốc liệt, người dân Thuận Mỹ chung sức, đồng lòng đánh đuổi giặc ngoại xâm. Sự đoàn kết, đồng thuận đó ngày nay tiếp tục được phát huy, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh.

Một trong những minh chứng cho truyền thống đoàn kết ấy là hình ảnh bếp ăn được đỏ lửa ngay phía sau trụ sở UBND xã để phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt. Bếp do cán bộ, chị em phụ nữ địa phương đảm nhận.
Thỉnh thoảng, người dân mang đến vài chục trứng vịt nhà nuôi, 5-7kg rau nhà trồng và xin từ hàng xóm. Tình nghĩa đó là sự tiếp nối và phát huy truyền thống đoàn kết giữa chính quyền và người dân xã anh hùng Thuận Mỹ trong cuộc sống ngày nay. Nhờ có sự ủng hộ, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, Thuận Mỹ ngày nay có nhiều đổi khác. Thuận Mỹ xưa là một trong hai xã vùng hạ khó khăn của Châu Thành nhưng bây giờ điều đó chỉ còn trong ký ức.

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, xã Thuận Mỹ đã xây dựng mới 3 cầu giao thông nông thôn, 1 đường giao thông nông thôn liên xóm, trải nhựa 2 tuyến đường liên ấp với tổng kinh phí hơn 2 tỉ đồng (Trong ảnh: Cầu Bình Thạnh 3 hoàn thành với kinh phí hơn 300 triệu đồng)

Đường về Thuận Mỹ được tráng nhựa, xe chạy bon bon. Những căn biệt thự mini mọc lên cạnh vườn thanh long xanh mướt hay ao tôm đang chuẩn bị thu hoạch. Đường trục xã, ấp đều được bêtông hóa, nhựa hóa 100%. 80% đường trục ấp được thắp sáng. Hệ thống thủy lợi nội đồng đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu, sản xuất. Mức thu nhập bình quân đầu người từ 25 triệu đồng vào năm 2015 đã tăng lên 59,5 triệu đồng vào năm 2020. Xã không còn nhà tạm, dột nát; hộ nghèo giảm còn 1,67%.

Chủ tịch UBND xã Thuận Mỹ - Nguyễn Thanh Tùng cho biết, Thuận Mỹ đang trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, xã xây dựng mới 3 cầu giao thông nông thôn, 1 đường giao thông nông thôn liên xóm, trải nhựa 2 tuyến đường liên ấp với tổng kinh phí hơn 2 tỉ đồng.

Vùng quê nghèo khó năm xưa sắp hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Các tuyến đường giao thông nông thôn được bêtông, đường nhựa phẳng lì. Đời sống người dân được nâng cao. Trong công cuộc chống dịch, Thuận Mỹ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, từ hệ thống chính trị đến người dân đều đồng lòng, góp sức./.

Quế Lâm

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/ve-lai-xa-anh-hung-a121152.html