VĐV đua thuyền tỉnh Hải Dương chết đuối khi tập

Phạm Gia Phái, VĐV 15 tuổi của đội đua thuyền canoeing Hải Dương, gặp nạn trong lúc đang tập luyện.

Chiều qua 23/3, Phái ra hồ Bạch Đằng, thành phố Hải Dương, khởi động và tập luyện cùng đội đua thuyền canoeing Hải Dương. Sau khoảng một tiếng, Phái xin HLV ngừng tập vì thấy sức khỏe có vấn đề. VĐV này sau đó chèo thuyền quay lại bờ. Nhưng khi còn cách bờ khoảng 40 mét, thuyền lật.

Hồ Bạch Đằng - nơi xảy ra vụ lật thuyền khiến VĐV 15 tuổi tử vong. Ảnh Lao động

Lực lượng cứu hộ được triển khai nhanh để cứu VĐV 15 tuổi này. Nhưng do khi lật thuyền, Phái đã chìm ngay, không có động tác hay kêu gọi ứng cứu. Phải mất một lúc sau VĐV này mới được đưa lên bờ, nhưng đã quá muộn.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Hải Dương, cho biết VĐV Phạm Gia Phái bơi rất giỏi. "Vì tiêu chí đầu tiên tuyển chọn VĐV vào đội đua thuyền là phải biết bơi", bà nói.

Còn bà Lê Thị Vân, HLV của Phái cho biết thêm: “Phái mới được tuyển chọn vào đội cuối năm 2016 và đang trong quá trình tập luyện để hoàn thiện các động tác kỹ thuật của môn đua thuyền”.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi và sẽ có kết luận sớm về vụ việc.

Theo Đông Huyền/Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/vdv-dua-thuyen-tinh-hai-duong-chet-duoi-khi-tap-148484/