VĐV có giá trị thương hiệu cao nhất thế giới: Cris Ronaldo mất giá

Dù là ngôi sao nổi tiếng thế giới, tuy nhiên Cris Ronaldo lại chỉ xếp thứ 6 trong danh sách những VĐV có giá trị thương hiệu cao nhất thế giới.

Nếu nhắc đến VĐV có giá trị thương hiệu cao nhất thế giới năm 2016 không ai có thể vượt qua được "tàu tốc hành" người Thụy Sĩ - Roger Federer. Nếu tính cả lương, thưởng và thu nhập từ các khoản đầu tư thì tay vợt này đạt tới 36 triệu USD.

Xếp sau về giá trị thương hiệu trong giới VĐV sau Roger Federer là VĐV bóng rổ Lebron James. VĐV người Mỹ này có giá trị thương hiệu lên tới 34 triệu USD, để có chỗ đứng trong danh sách này, James đã có bản hợp đồng trọn đời với công ty Nike lên tới 500 triệu USD.

Phil Mickelson là tay golf 46 tuổi người Mỹ. Chính những danh hiệu trong mùa giải vừa qua giúp tay Golf này có nhiều bản hợp đồng quảng cáo có giá như với Barclays, Amgen hay mới đây là hàng đồng hồ nổi tiếng Rolex.

Usain Bolt (Điền kinh- giá trị thương hiệu: 25 triệu USD).

Tiger Woods (Golf- giá trị thương hiệu: 23 triệu USD).

Thành công với những danh hiệu trong năm 2016 trên phương diện chuyên môn cũng như đầu tư thành công trong ngành thời trang, tuy nhiên Cris Ronaldo chỉ đứng thứ 6 trong danh sách những VĐV có giá trị thương hiệu cao nhất thế giới theo tạp chí uy tín Forbes.

Kevin Durant (Bóng rổ- giá trị thương hiệu: 16 triệu USD).

Lionel Messi (Bóng đá- giá trị thương hiệu: 15 triệu USD).

Rory McIlroy (Golf- giá trị thương hiệu: 13 triệu USD).

Mahendra Singh Dhoni (Cricket- giá trị thương hiệu: 11 triệu USD). Ảnh: Forbes.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-thao/vdv-co-gia-tri-thuong-hieu-cao-nhat-the-gioi-cris-ronaldo-mat-gia-775092.html