Vào tù vì “hùn vốn” tổ chức đánh bạc tại quán cà phê

Cuộc, Huỳnh, Vương cùng nhau bàn bạc tổ chức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền cho các con bạc. Cuộc và Huỳnh thỏa thuận, mỗi người bỏ ra 2,5 triệu đồng hùn vốn lắc tài xỉu, kiểm tra chung chi tiền thắng thua, còn Vương chuẩn bị dụng cụ và trực tiếp lắc tài xỉu. Số tiền thắng của con bạc thì sẽ được chia đều cho cả 3 người... Bắt 10 đối tượng đánh bạc trong quán karaoke Đường dây đánh bạc gia đình do các “bà trùm” cầm đâù1 Đường dây đánh bạc trên mạng Internet với số tiền giao dịch gần 300 tỷ đồng

Chiều 19-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) vừa khởi tố vụ án đối với Nguyễn Văn Cuộc (26 tuổi), Phạm Thái Huỳnh (30 tuổi) và Đinh Văn Vương (30 tuổi), cùng ngụ huyện Bến Cầu về hành vi đánh bạc.

Cuộc, Vương, Huỳnh

Trước đó, ngày 8-9, Cuộc, Huỳnh, Vương cùng nhau bàn bạc tổ chức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền cho các con bạc. Cuộc và Huỳnh thỏa thuận, mỗi người bỏ ra 2,5 triệu đồng hùn vốn lắc tài xỉu, kiểm tra chung chi tiền thắng thua, còn Vương chuẩn bị dụng cụ và trực tiếp lắc tài xỉu. Số tiền thắng của con bạc thì sẽ được chia đều cho cả 3 người.

Sau đó, cả 3 đến quán cà phê của anh Nguyễn Văn H (ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu) tổ chức lắc tài xỉu cho những con bạc tham gia. Mỗi ván, con bạc đặt cược từ 400000đ đến 1,2 triệu đồng.

Đến khoảng 12h cùng ngày, trinh sát bắt quả tang các đối tượng cùng với 5 con bạc.

T.N – Minh Nhật

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/vao-tu-vi-hun-von-to-chuc-danh-bac-quan-ca-phe-408752/