Vào trận địa pháo hoa trước giờ khai hỏa đón giao thừa tại Huế

Giao thừa năm nay, tại TT-Huế tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao gồm khu vực Kỳ đài (Đại nội, TP. Huế) cùng 2 huyện Quảng Điền và Phú Vang.

Đến chiều 9/2 (30 Tết), công tác chuẩn bị cho chương trình bắn pháo hoa nổ tầm cao mừng Giao thừa tại các địa phương thuộc tỉnh TT-Huế đã cơ bản hoàn tất.

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh TT-Huế là đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì, thực hiện bắn pháo hoa tại tất cả 3 điểm bắn, gồm khu vực Kỳ đài Đại nội (TP. Huế) cùng 2 huyện Quảng Điền và Phú Vang.

Các giàn pháo đã được tập kết về vị trí an toàn.

2.000 quả pháo hoa nổ tầm cao đã được lắp đặt an toàn tại 3 địa phương: TP. Huế, Quảng Điền, Phú Vang.

Trong đó, điểm Kỳ đài Ngọ môn - Đại nội Huế là nơi được bắn 1.000 quả pháo hoa tầm cao. Các điểm còn lại được bố trí bắn 500 quả pháo hoa tầm cao mừng Giao thừa Tết Giáp Thìn 2024 ở mỗi huyện.

Thời tiết Huế từ 2 hôm trở lại đây chuyển rét đậm kèm theo mưa dầm. Tuy nhiên, gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh TT-Huế không quản khó khăn, vất vả đã khẩn trương, linh hoạt triển khai công tác chuẩn bị để sẵn sàng phục vụ người dân, du khách trong thời khắc Giao thừa.

Thượng tá Phan Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh TT-Huế, xác định, bắn pháo hoa đêm Giao thừa là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, đơn vị đã triển khai chặt chẽ, kỹ lưỡng các khâu, các bước theo đúng quy trình. Mỗi công đoạn đều được kiểm tra chặt, sau đó mới lắp pháo vào các súng bắn. Tuy gặp khó khăn về thời tiết, nhưng 100% cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh TT-Huế đã không quản khó khăn, vất vả để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tất cả đã sẵn sàng cho thời khắc mừng đón Giao thừa thiêng liêng tối hôm nay.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vao-tran-dia-phao-hoa-truoc-gio-khai-hoa-don-giao-thua-tai-hue-post1611380.tpo