'Vàng mười' từ một cuộc thi

Còn nhớ, trong dịp tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Nhất của Ban chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Cà Mau diễn ra cuối năm 2022 và phát động cuộc thi lần thứ Hai, đồng chí Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã vô cùng trăn trở: 'Vì sao lực lượng đảng viên của Cà Mau đông đảo (gần 50 ngàn đảng viên), bên cạnh đó là lực lượng hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên hùng hậu... nhưng cuộc thi chỉ nhận được 320 tác phẩm. Cà Mau cũng không có tác phẩm đoạt giải ở cấp Trung ương, đây là điều chúng ta phải suy nghĩ, phải nỗ lực, trách nhiệm cho cuộc thi lần thứ Hai'. Và ngày 15/11/2023, khi Hội nghị Tổng kết, trao giải cuộc thi lần thứ Hai diễn ra, biết bao ấn tượng, cảm xúc đã vỡ òa. Điều đọng lại sau cùng chính là niềm tin bất diệt vào Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Những dấu ấn nổi bật của Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Cà Mau lần thứ Hai

Chia sẻ cảm xúc với phóng viên, Nhà báo Đỗ Văn Nghiệp (nhận giải Tác giả cao tuổi nhất cuộc thi) bày tỏ cảm động vì cuộc thi đã có sức lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và rất nhiều bạn trẻ, có cả học sinh gửi bài tham gia.

Sự bùng nổ ấn tượng

Đầu tiên là về số lượng tác phẩm tham dự cuộc thi lần thứ Hai, một sự bùng nổ thật sự với gần 2.000 tác phẩm dự thi ở 5 loại hình: báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và video clip, gấp 6 lần năm đầu tiên. Đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, đã đánh giá: “Đúng là sự tiến bộ vượt bậc về cả số lượng, loại hình, đối tượng tham gia và cả chất lượng của tác phẩm dự thi”.

Để đạt được thành công ấy, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đã thể hiện một quyết tâm chính trị lớn cùng với công tác triển khai bài bản, khoa học. Cuộc thi đã được phát động sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh; các cơ quan báo chí trong tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phát động và triển khai cuộc thi ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình bảo đảm sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả. Một số cơ quan báo chí trong tỉnh đã mở chuyên mục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm phát động và lan tỏa cuộc thi.

Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương, các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo triển khai phát động cuộc thi với sự chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, từ đó thu hút cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc thi.

Ấn tượng hơn cả là sự chuyển biến về chất lượng tác phẩm dự thi. Đánh giá về cuộc thi lần thứ Hai, đồng chí Nguyễn Hồng Vệ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhận xét: “Các tác phẩm vào vòng chung khảo có chất lượng chuyên môn cao, nhiều tác phẩm làm nổi bật những vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, lan tỏa các nghị quyết quan trọng của Trung ương khóa XIII, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tiếp tục tuyên truyền nội dung Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025”.

“Cuộc thi lần thứ Hai chứng kiến tâm huyết, trách nhiệm, sự đầu tư của các tác giả tham gia dự thi. Nhiều tác phẩm thể hiện sâu sắc tính đảng, tính chiến đấu, bám sát thực tiễn, nhận diện và sử dụng từ ngữ đanh thép đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động nổi lên thời gian qua. Nhiều tác phẩm đề cập đến trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, đồng chí Nguyễn Hồng Vệ tâm đắc.

Trường THPT Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời có 4 tác phẩm của 6 tác giả đạt giải Tác giả nhỏ tuổi nhất. Trong đó, nhóm tác giả Phạm Phương Thùy và Phạm Huỳnh My được Ban Chỉ đạo 35 Trung ương khen tặng giải Tác giả nhỏ tuổi tiêu biểu. Ảnh: Niềm vui của thầy, trò Trường THPT Khánh Hưng khi nhận giải thưởng.

Sức hút, sự lan tỏa mạnh mẽ

Đúng như kỳ vọng, cuộc thi lần thứ Hai đã thu về thành quả ngọt ngào, xứng đáng. Qua vòng chấm sơ khảo, Ban Tổ chức cuộc thi, Ban Giám khảo đã lựa chọn 392 tác phẩm vào vòng chung khảo và gửi dự thi cấp Trung ương. Kết quả tham gia cuộc thi cấp Trung ương, tỉnh Cà Mau đạt 3 giải: 1 giải Khuyến khích loại hình báo; 1 giải Khuyến khích loại hình phát thanh; 1 giải Tác giả nhỏ tuổi tiêu biểu. Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Cà Mau được vinh danh giải Tập thể xuất sắc.

Nhóm tác giả Phạm Phương Thùy và Phạm Huỳnh My, sinh năm 2006, học sinh Trường THPT Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, đoạt giải Tác giả nhỏ tuổi tiêu biểu với tác phẩm: “Đằng sau việc chống phá, xuyên tạc Đảng Cộng sản Việt Nam”, thể loại video clip. Đây cũng là nhóm tác giả được Ban Chỉ đạo 35 Trung ương khen tặng giải Tác giả nhỏ tuổi tiêu biểu.

Bạn Phạm Phương Thùy chia sẻ cảm xúc khi nhận giải: “Em rất vui, bất ngờ, một phần em cảm thấy may mắn, bởi vì chắc chắn không chỉ có mỗi em và bạn Huỳnh My là học sinh tham gia thi. Đây là một cuộc thi có tác động lớn vào tư tưởng, suy nghĩ, hành động của các bạn trẻ, qua đó có thể tuyên truyền những điều đúng đắn và trau dồi thêm về lòng yêu nước cũng như hiểu đúng về Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Còn bạn Phạm Huỳnh My thổ lộ: “Cuộc thi này rất ý nghĩa và thiết thực đối với học sinh, bởi vì qua cuộc thi này chúng em có thêm sự hiểu biết sâu hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, thấy được những suy nghĩ sai lệch của nhiều người để ra sức kịp thời ngăn chặn, lên tiếng bảo vệ những nền tảng, đường lối của Đảng ta, thấy được vai trò của bản thân và của tuổi trẻ trong việc xây dựng đường lối, chính sách của Đảng hiện nay”.

Được Ban Chỉ đạo 35 Trung ương khen tặng giải Khuyến khích và giải A thể loại phát thanh cuộc thi cấp tỉnh với tác phẩm “Bảo vệ “Đầu não” và “Trái tim” của Đảng ta”, tác giả Trịnh Hồng Nhi, Đài PT-TH Cà Mau, chia sẻ: “Đạt được giải thưởng là niềm vinh dự, hạnh phúc không chỉ của riêng tôi mà của cả ê kíp thực hiện tác phẩm. Tham gia cuộc thi, tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu lý luận chính trị và đi thực tế, nhờ vậy vốn lý luận chính trị của tôi phần nào được tăng lên, và tôi càng hiểu rõ trách nhiệm của mình, nhất là khi tôi là phóng viên làm nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ thực tế và qua nghiên cứu tài liệu, tôi nhận ra rằng, bảo vệ so với phản biện thì phản biện khó thực hiện hơn. Muốn phản biện tốt đòi hỏi phải vững lý luận chính trị, nắm rõ tư tưởng, có lòng trung thành tuyệt đối... Muốn như vậy thì mỗi người phải không ngừng học tập và trau dồi hơn trong học tập lý luận chính trị”.

Nhận giải tác giả cao tuổi nhất cuộc thi, Nhà báo Đỗ Văn Nghiệp (Sáu Sơn), 79 tuổi, bồi hồi: “Điều tôi cảm động nhất là chứng kiến tình yêu thiêng liêng, thủy chung son sắt của các bạn trẻ đối với sự nghiệp cách mạng, với Đảng qua cuộc thi. Từ cuộc thi này, tình cảm lớn lao ấy đã được biểu hiện thành các tác phẩm cụ thể, càng khẳng định thêm sức mạnh của Đảng, của dân tộc, của quê hương Cà Mau trong hành trình xây dựng cuộc sống hạnh phúc, phồn vinh. Sức hút, thành công và ý nghĩa của cuộc thi đang tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội”.

Cuộc thi lần thứ Ba đã được phát động trong nguồn năng lượng tích cực dâng trào, kỳ vọng một “vụ mùa” bội thu mới, để Đảng là con tim, khối óc và hơi thở của mỗi người. Gởi gắm vào chặng đường mới của cuộc thi, đồng chí Phạm Thành Ngại tâm huyết rằng: “Không chỉ tích cực tham gia viết bài dự thi, mỗi cán bộ, đảng viên, cá nhân, tổ chức thông qua những suy nghĩ, việc làm hàng ngày trên chức phận của mình để giá trị của cuộc thi vượt thoát khỏi khuôn khổ vật lý, trở thành máu thịt, thành lẽ sống có ích, tốt đẹp trong đời sống”.

“Vàng mười” từ một cuộc thi, “vàng mười” cho niềm tin bất diệt: Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Hải Nguyên - Băng Thanh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/-vang-muoi-tu-mot-cuoc-thi-a30084.html