Vắng khách trong ngày đầu bán vé xe Tết

QĐND – Ngày 21-1, Bến xe miền Tây phục vụ các tuyến xe khách từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây Nam bộ đã chính thức triển khi bán vé xe cho khách đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 vào các ngày từ 21 đến 28-12 âm lịch. Đây cũng là năm đầu tiên, Bến xe này áp dụng hình thức bán vé thông qua việc bán phiếu đặt chỗ để tránh việc chen chúc, xô đẩy khi mua vé Tết.

Khác với dự đoán, ngày đầu tiên bán vé, các quầy vé rất vắng khách, không xảy ra cảnh chen chúc như những năm trước đây. Nhiều quầy vé của các hãng vận tải đã chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho việc bán vé nhưng lượng khách vào rất ít, chủ yếu để lấy vé đi trong ngày. Đại diện các hãng xe vận tải cho rằng, quãng đường từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây tương đối ngắn, nên không căng thẳng về tâm lý như các tuyến đi các tỉnh phía Bắc. Nếu trường hợp không mua được vé xe khách, hành khách có thể di chuyển bằng xe gắn máy. Dù vắng khách, nhưng các quầy vé vẫn tổ chức trực bán vé Tết và Ban quản lý Bến xe miền Tây vẫn duy trì trực 70 xe buýt loại 40 chỗ ngồi để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết, dự đoán lượng khách tăng từ 5 đến 10% so với Tết Nguyên đán năm ngoái.

SONG AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/7/24/24/225620/Default.aspx