Văn hóa của mình - Đối thoại trong không gian mở

QĐND Online – 150 bức ảnh được lựa chọn từ hàng nghìn bức ảnh do bà con dân tộc thiểu số chụp, thể hiện những nét văn hóa, phong tục, tập quán cũng như cuộc sống hằng ngày của các dân tộc thiểu số khắp ba miền Bắc, Trung và Nam đã được trưng bày tại triển lãm “Văn hóa của mình - Đối thoại trong không gian mở”, khai mạc chiều 18-4, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ.

QĐND Online – 150 bức ảnh được lựa chọn từ hàng nghìn bức ảnh do bà con dân tộc thiểu số chụp, thể hiện những nét văn hóa, phong tục, tập quán cũng như cuộc sống hằng ngày của các dân tộc thiểu số khắp ba miền Bắc, Trung và Nam đã được trưng bày tại triển lãm “Văn hóa của mình - Đối thoại trong không gian mở”, khai mạc chiều 18-4, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ.

Triển lãm là kết quả của chương trình Photovoice (kể chuyện bằng hình ảnh) do Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường tiến hành từ đầu năm 2012 với sự tham gia của các dân tộc: H’mông Si, Dao đen (Yên Bái), H’mông đen, Dao đỏ (Lào Cai), Mường, Thái (Thanh Hóa), Pa Cô, Vân Kiều (Quảng Trị), và Khmer (Sóc Trăng).

Triển lãm "Văn hóa của mình - Đối thoại trong không gian mở"

Thông qua những bức ảnh có kèm những câu chuyện thú vị và những cuộc trò chuyện trực tiếp với những người dân tộc thiểu số, người xem đã có phần nào hiểu những nét văn hóa cũng như phong tục tập quán của người dân tộc thiểu số .

Bác Đinh Bá Hợi, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội cho biết: “Đây là cuộc triển lãm hết sức ý nghĩa để người dân Hà Nội hiểu thêm về người dân tộc thiểu số - một phần không thể thiếu trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Triển lãm này như một cầu nối để tăng thêm sự hiểu biết và sự gắn kết giữa các dân tộc”.

“Thông qua những bức ảnh, người xem có thể cảm nhận được văn hóa không có cao có thấp, mà đẹp ở sự đa dạng và khác biệt. Văn hóa luôn luôn biến đổi và nó sẽ đẹp hơn, đa dạng hơn nếu có sự giao lưu giữa các dân tộc. Chỉ khi hiểu sâu những nét đẹp về văn hóa và phong tục tập quán của dân tộc mình thì người dân mới có thể bảo vệ nó”, ông Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường khẳng định.

Triển lãm kép dài đến hết ngày 22-4. Dự kiến sau triển lãm, các tác phẩm sẽ được xuất bản thành sách và các triển lãm nhỏ sẽ được tổ chức tại một số địa phương.

Tin, ảnh: Trần Hoài

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/6/36/36/184889/Default.aspx