Van Gaal: Thiên tài hay kẻ phụ bạc từ góc nhìn tâm lý học

Dư âm về hành động thay người "kỳ dị" của Luis Van Gaal ở trận tứ kết vẫn đang nóng. Danh thủ Fabio Canavaro cho rằng quyết định thay thủ môn ở trận Hà Lan - Costa Rica của HLV Van Gaal là thiếu tôn trọng đối với thủ thành Jasper Cillessen của CLB Ajax. Trong khi đó, chuyên gia tâm lý học Cary Cooper khẳng định Van Gaal thực sự là một HLV "xảo quyệt".

Krul vào thay Cillessen

Cả thế giới bóng đá đang nhắc rất nhiều đến quyết định thay thủ môn mang tính “lịch sử” của HLV Louis Van Gaal, khi Tim Krul người được chọn ở phút cuối hiệp phụ đã xuất sắc cản phá được 2 quả đá luân lưu 11m của Costa Rica để đưa ĐT Hà Lan tiến vào bán kết. Thậm chí, báo chí thế giới đã dùng rất nhiều mỹ từ để ca ngợi tài năng của Van Gaal, thậm chí có người còn gọi ông là thiên tài.

Giải thích về quyết định thay người của mình, HLV của ĐT Hà Lan đã nói: “Tôi không nói gì với Jasper cả vì chúng tôi không muốn anh ấy đối đầu với thông tin này trước trận đấu, bởi điều đó có thể sẽ khiến anh ấy buồn. Chúng tôi đã bàn bạc với Tim về cách mà đội Costa Rica hay sút luân lưu. Và anh ấy đã chuẩn bị kỹ để đương đầu. Thật may là kế hoạch của tôi đã phát huy hiệu quả, nếu không thì tôi đã thực hiện quyết định sai”.

Canavaro cho rằng Van Gaal đã thiếu tôn trọng đối với Cillessen

Dù vậy, đã có không ít nhà chuyên môn cho rằng Van Gaal quá mạo hiểm khi ông đưa ra quyết định thay thủ môn vào “thời khắc lịch sử” ấy. Bởi Tim Krul cũng không phải thủ môn bắt phạt đền giỏi. Bằng chứng là thủ thành này cũng chỉ mới cản phá được đúng 2/20 quả đá phạt đền trong màu áo của CLB Newcastle.

Tuy nhiên, theo trang Goal, trái với quan điểm của số đông, cựu trung vệ ĐT Italia Fabio Canavaro đã lên tiếng chỉ trích nặng nề quyết định thay thủ môn của HLV Van Gaal. Theo nhà vô địch thế giới năm 2006, nhà cầm quân người Hà Lan đã có hành động thiếu tôn trọng đối với Cillessen và liệu thủ thành của Ajax này có còn tự tin để ra sân trong các trận đấu tiếp theo của Hà Lan?.

“Tôi biết tất cả mọi người đang ca ngợi Van Gaal như là một huyền thoại, hay một ảo thuật gia với sự thay đổi người đó. Nhưng thành thật mà nói, tôi không hề thích quyết định này của ông ấy. Ông ấy đã thiếu tôn trọng đối với thủ môn. Như vậy thì thủ môn nào sẽ bắt chính trong trận đấu tiếp theo? Nếu được ra sân, họ có dám chắc nhận được 100% niềm tin của HLV?”, Fabio Canavaro bức xúc nói.

Quyết định thay người của Van Gaal dưới góc nhìn tâm lý học

Theo tờ Daily Mail (Anh), dưới góc nhìn của một nhà tâm lý học, Cary Cooper đã đưa ra những nhận định phân tích về quyết định có 1 không 2 trong lịch sử World Cup của chiến lược gia người Hà Lan.

Trước hết, Cary Cooper khẳng định HLV Van Gaal thực sự là một HLV "xảo quyệt" khi đưa ra quyết định thay người như vậy. Ngay khi tung Krul vào sân, ông đã khiến cho các cầu thủ Costa Rica nghĩ rằng có điều gì đó "không bình thường" đang xảy ra và họ bắt đầu cảm thấy bị phân tâm.

Sẽ rất bình thường nếu như Krul vào sân thay Cillessen khi thủ thành bắt chính của Hà Lan bị chấn thương, nhưng Cillessen chẳng bị làm sao cả, thậm chí 120 phút trước đó, anh đã bắt rất tốt và ngăn chặn những cú dứt điểm nguy hiểm bên phía Costa Rica. Chính điều này đã khiến cho các cầu thủ Costa Rica nghĩ rằng Krul hẳn phải là một chuyên gia bắt 11m.

Và khi bị suy nghĩ đó xâm chiếm, những cầu thủ nhận trách nhiệm đá 11m bên phía Costa Rica sẽ phải hết sức thận trọng trong từng đó cú đá của mình. Dưới áp lực lớn của trận đấu, của các khán đài, của sự kỳ vọng từ NHM quê nhà, sẽ không dễ để các cầu thủ Costa Rica, những người chưa có nhiều kinh nghiệm đá những trận then chốt như thế này ở World Cup, có thể thực hiện.

Các cầu thủ của Costa Rica đã bị phân tâm khi Krul xuất hiện trên sân

Quyết định thay thủ môn chỉ ít phút trước khi loạt 11m diễn ra của Van Gaal là một nước cờ rất thông minh. Nó khiến áp lực lên phía Costa Rica ngày một lớn hơn. Họ chưa từng chứng kiến một sự thay đổi người nào tương tự trong quá khứ. Họ lo lắng vì sẽ phải đối mặt với một chuyên gia bắt 11m thực thụ, mà không biết rằng Krul mới chỉ cản phá được đúng 2 lần trong số 20 quả 11m trước đó anh phải đối mặt.

Thêm một yếu tố khiến Van Gaal thành công khi tung Krul vào sân đó là khát khao tỏa sáng của thủ thành đang khoác áo Newcastle. Krul chưa được bắt chính 1 phút nào ở giải năm nay. Và đây là cơ hội tốt để anh tỏa sáng.

Krul biết rằng đây là cơ hội vàng để anh tỏa sáng ở giải đấu lớn nhất thế giới, dù anh không phải là thủ môn bắt chính. Van Gaal tin tưởng ở anh và anh đã làm được. Sau trận đấu với Costa Rica, Krul "bỗng dưng" trở thành người hùng của đất nước Hà Lan, chứ không phải Cillessen, người cũng đã góp công không nhỏ vào thành tích lọt vào tứ kết của "Cơn lốc màu da cam".

Video trận Hà Lan - Costa Rica:

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/van-gaal-thien-tai-hay-ke-phu-bac-tu-goc-nhin-tam-ly-hoc-c9a205650.html