Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động công đoàn

Giai đoạn 2018 - 2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang đã tập trung thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, đạt nhiều kết quả tích cực.

LĐLĐ tỉnh An Giang đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung phương thức, thời gian thực hiện, tạo dấu ấn của tổ chức công đoàn trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, gắn với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn.

Giai đoạn 2018 - 2023, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh An Giang đã tổ chức triển khai nghiêm túc, kịp thời Chỉ thị 23-CT/TW cho cán bộ công đoàn chủ chốt. Đồng thời, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai kế hoạch và quán triệt đến đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) thông qua các buổi sinh hoạt, giao ban, tọa đàm, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên công đoàn và tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện truyền thông công đoàn. Tiêu biểu trong công tác này có LĐLĐ các huyện Phú Tân, Tri Tôn, Thoại Sơn, khi đã phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 350 cán bộ chủ chốt tại địa phương.

Đẩy mạnh nghiên cứu, vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của tổ chức công đoàn

LĐLĐ các cấp tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị và hoạt động thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết quả, có trên 30.000 sáng kiến có giá trị, làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cùng với đó, có trên 100 giải pháp, sáng kiến, cách làm hay của các cấp công đoàn được triển khai, nhằm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần đoàn viên, CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn…

Bên cạnh đó, đã lãnh, chỉ đạo công đoàn các cấp đổi mới phương thức triển khai, nghiên cứu lý luận gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Ngoài ra, quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay trong thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW và công tác đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch…

Từ sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo sát sao của LĐLĐ tỉnh đã nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNVC-LĐ trên toàn tỉnh về ý nghĩa, vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nghiên cứu lý luận. Công tác học tập, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, vận dụng và phát triển lý luận chính trị đã và đang từng bước giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới được tăng cường. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên công đoàn thường xuyên được kiện toàn, củng cố, bồi dưỡng kiến thức; đoàn viên chủ động nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, LĐLĐ tỉnh An Giang sẽ tập trung thực hiện hiệu quả, thiết thực việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên, CNVC-LĐ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp tình hình thực tiễn.

Trên cơ sở đó, giúp cán bộ, CNVC-LĐ nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng trong sạch vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

MINH QUÂN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/van-dung-tu-tuong-ho-chi-minh-vao-hoat-dong-cong-doan-a361751.html