Vận động viên nghiệp dư đua tài cùng ứng viên vàng SEA Games

Giải đấu truyền thống nhất của thể thao Việt Nam đã diễn ra sáng 26.3 trên đất Ninh Bình với 2 điểm nhấn thành công đặc biệt khi lần đầu tiên xuất hiện các VĐV nghiệp dư ở nội dung marathon, trong khi ứng viên vô địch Hoàng Thị Thanh lập kỳ tích ở chính nội dung 42,195km siêu khắc nghiệt này với việc vượt thông số HCV SEA Games 28 tói… 7 phút.

Quyết định cho phép các VĐV nghiệp dư tham dự đã thực sự tạo nên một bước ngoặt cho nội dung marathon của giải này, thậm chí cả marathon Việt Nam nói chung. Số lượng tăng vọt từ 10 lên tới 31 (27 nam, 4 nữ) chủ yếu nhờ thành viên các CLB nghiệp dư như LongmarathonTeam, LDR, Vietrunner. Ngay lần đầu dự tranh một giải quốc gia hàng đầu, họ đều đã hoàn thành cuộc đua, với nhiều thành tích tốt. Những VĐV vốn là doanh nhân, kỹ sư, giáo viên mà marathon vốn chỉ nhằm đích vui khỏe, vượt lên chính mình đã mang đến những nét tươi mới cho đường chạy 42,195km.

Điều thú vị, phần nào đó, chính việc đua tài bên cạnh các VĐV nghiệp dư với nhiều khác biệt đã mang tới thêm động lực thi đấu cho các thành viên của đội tuyển quốc gia. Các ngôi sao đã thể hiện một phong độ rất cao, để không chỉ sớm chứng tỏ đẳng cấp hoàn toàn vượt trội mà còn đánh dấu bước tiến mới của chính mình.

Nội dung marathon nam, VĐV chủ nhà Vũ Văn Sơn với quyết tâm và nỗ lực cao độ đã vượt qua nhà đương kim vô địch Bùi Thế Anh (Quân đội) để đăng quang một cách ngoạn mục. Cả hai thông số của Sơn (2 giờ 26 phút 39) và Anh (2 giờ 26 phút 42) cho thấy họ hoàn toàn có khả năng tranh chấp huy chương SEA Games, kể cả vàng.

Trên đường marathon nữ, Hoàng Thị Thanh (Quân đội) còn về nhất với 2 giờ 45 phút 25, một kỳ tích khi vượt mức HCV SEA Games 28 tới cả 7 phút. Theo Trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT Dương Đức Thủy, tại giải, Thanh chưa bung hết sức, và chắc chắn còn có thể làm tốt hơn thế nhiều ở “điểm rơi” SEA Games 29. Cô là ứng viên vô địch thuộc diện sáng giá nhất ở đấu trường khu vực vào tháng 8 tới.

Có tổng số 288 VĐV của 31 đoàn dự giải việt dã toàn quốc và marathon giải Báo Tiền Phong lần thứ 58, 2017, tại Ninh Bình với 12 nội dung. Với tổng số gần 200 triệu đồng, số tiền thưởng của giải tăng 20% so với giải trước. Nhân ngày chạy Olympic, Ban Tổ chức cùng địa phương đăng cai cũng tổ chức cuộc chạy đồng hành với sự tham dự của trên 2.000 quan khách, người dân, trong đó có những người đẹp nổi tiếng góp mặt, nổi bật là Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân và Á hậu Thanh Tú.

V.C

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/van-dong-vien-nghiep-du-dua-tai-cung-ung-vien-vang-sea-games-650305.bld