Vấn đề Triều Tiên: Mỹ đề nghị đối thoại ngay, Hàn Quốc phản ứng về cuộc duyệt binh

Sau khi truyền thông đưa tin về cuộc duyệt binh của Triều Tiên vào tối 8/2, Mỹ và Hàn Quốc đã đưa ra phản ứng đầu tiên.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng các quan chức cấp cao tới dự khán lễ duyệt binh tối 8/2 tại Bình Nhưỡng. Nhiều ICBM tham gia diễu hành. (Nguồn: Rodong SInmun)

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng các quan chức cấp cao tới dự khán lễ duyệt binh tối 8/2 tại Bình Nhưỡng. Nhiều ICBM tham gia diễu hành. (Nguồn: Rodong SInmun)

Ngày 9/2, phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tuyên bố, Washington sẽ không giảm các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia này, với mục đích đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán.

Tuy nhiên, theo ông Ned Price, Mỹ "có một đề nghị đối thoại với Triều Tiên ngay bây giờ. Đây là một đề nghị mà Triều Tiên có thể đã chấp nhận trong suốt gần hai năm qua song cho đến nay, họ vẫn chọn không làm như vậy".

Quan chức ngoại giao Mỹ cho rằng, thay vì chấp nhận đối thoại, Bình Nhưỡng "thực hiện hết hành động khiêu khích này đến hành động khiêu khích khác, mỗi hành động trong số đó đều đặt ra mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế trong khu vực và xa hơn thế".

Bên cạnh đó, ông Price cũng bác bỏ cáo buộc của Triều Tiên về các cuộc tập trận và khẳng định, “các cuộc diễn tập phòng thủ” mà Mỹ đã thực hiện với các đồng minh của mình chỉ nhằm mục đích đảm bảo cam kết của Washington với việc quốc phòng và an ninh của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Theo ông, mục tiêu của Mỹ "vẫn không thay đổi. Đó là phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi sẵn sàng tham gia đối thoại và ngoại giao với Triều Tiên để đạt được mục tiêu đó”.

Về phía Hàn Quốc, cùng ngày, Bộ Ngoại giao nước này đã chỉ trích việc Triều Tiên tổ chức một cuộc duyệt binh lớn.

Cũng trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức ngừng phát triển tên lửa, vũ khí hạt nhân bất hợp pháp cùng các mối đe dọa hạt nhân liều lĩnh, nhanh chóng quay trở lại các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa”.

Truyền thông Triều Tiên đưa tin, nước này đã phô trương khả năng sản xuất tên lửa trong cuộc duyệt binh vào tối 8/2 ở Bình Nhưỡng, trong đó ra mắt số lượng chưa từng có các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), đồng thời hé lộ thông tin về một loại vũ khí mới sử dụng nhiên liệu rắn.

(theo Yonhap, Reuters)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/van-de-trieu-tien-my-de-nghi-doi-thoai-ngay-han-quoc-phan-ung-ve-cuoc-duyet-binh-216061.html