Vấn đề của M.U: Dứt điểm nhiều nhưng thiếu hiệu quả

Hàng công M.U ở mùa giải này đã chịu khó dứt điểm hơn rất nhiều, nhưng hiệu quả vẫn chưa cho thấy sự khác biệt so với mùa giải trước.

M.U dưới thời Mourinho đã chơi tấn công khởi sắc hơn rất nhiều so với triều đại Van Gaal. Không còn tình trạng buồn ngủ khi xem, thay vào đó là những đợt lên bóng rất thích mắt. Những thống kê về khả năng tấn công của Mourinho so với mùa giải cuối cùng của Van Gaal tại Old Trafford là sự khác biệt rất lớn.

M.U đã chơi tấn công khởi sắc hơn mùa giải trước

Mùa 2015/16, M.U chỉ tung ra 11,5 pha dứt điểm/trận (xếp hạng 15 giải đấu), trong khi đó thông số tương tự ở mùa giải này tăng lên tới 17,3 (xếp thứ 4). Số lượng những lần trúng đích cũng được cải thiện với 6 lần /trận ở mùa giải này so với 3,8 lần/trận mùa trước. Tốc độ trong những pha lên bóng của M.U cũng được cải thiện đáng kể. Mùa trước, trung bình họ cần tới 68,5 đường chuyền mới tung ra được một cú dứt điểm. Nhưng ở mùa giải này, Quỷ đỏ chỉ cần 29,95 đường chuyển để thực hiện 1 pha dứt điểm.

Những thông số ở trên chứng tỏ hàng công M.U đã chịu khó tìm kiếm bàn thắng hơn hơn, tốc độ lên bóng cũng được cải thiện đáng kể, nhưng hiệu quả thì lại không tạo ra sự khác biệt quá lớn. Tính đến thời điểm hiện tại, đội chủ sân Old Trafford đã ghi được 13 bàn sau 7 vòng đấu, nhiều thứ 4 sau Man City, Liverpool và Arsenal. Đó thực sự là một thành tích không tồi. Nhưng vấn đề ở chỗ số lượng bàn thắng mà họ có được không tương xứng so với số lượng những lần dứt điểm.

Nhưng khả năng dứt điểm là rất tồi

Những thống kê chỉ ra rằng hàng công M.U đã dứt điểm tổng cộng 121 lần ở mùa giải này mà chỉ có được 13 bàn thắng, tức là tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng chỉ là 9,35%. Nên nhớ, Man City dẫn đầu danh sách ghi bàn mùa này (18 bàn/7 trận) dù họ sút ít hơn thầy trò Mourinho (118). Tương tự là Arsenal với 16 bàn/108 pha kết thúc. Thậm chí một đội bóng tầm trung như Watford chỉ ít hơn Man đỏ đúng 1 bàn nhưng vấn đề ở chỗ họ chỉ cần 77 cú dứt điểm để mang về 12 bàn thắng.

Zlatan Ibrahimovic đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của M.U ở Premier League với 4 pha lập công. Ibra đang dẫn đầu giải về số lần dứt điểm (28 lần), nhưng ngôi sao người Thụy Điển dĩ nhiên không phải người ghi nhiều bàn thắng nhất. Diego Costa dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 bàn và trung phong của Chelsea chỉ cần 19 lần dứt điểm để có được thành tích đó. Aguero (Man City) hay Antonio (West Ham) đều có nhiều hơn Ibra một bàn thắng, nhưng họ cũng chỉ cần lần lượt 22 và 17 pha dứt điểm.

Mourinho cần phải cải thiện chất lượng dứt điểm nơi hàng công M.U

M.U có thể đổ lỗi cho đen đủi, bởi từ đầu mùa họ đã có 3 lần đưa bóng đi đập cột dọc hoặc xà ngang, nhưng nên nhớ rằng Man City dù có tới 5 lần bị cột dọc và xà ngang từ chối thì họ vẫn ghi đến 18 bàn. Cùng thời điểm này mùa trước, M.U đã ghi được 12 bàn, tức là chỉ kém đúng 1 bàn so với mùa này song nhìn vào số điểm giành được, M.U của Mourinho lại thua Quỷ đỏ dưới thời Van Gaal.

Một năm về trước, M.U ghi 12 bàn/7 trận nhưng họ giành tới 5 chiến thắng và dẫn đầu BXH với 16/21 điểm tối đa thu về. Lúc này, Mourinho dù ghi được nhiều hơn một bàn nhưng lại kém 3 điểm và đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng với 5 điểm kém hơn đội đầu bảng Man City. Nếu không nhanh chóng giải quyết khả năng dứt điểm, sẽ rất khó để đội chủ sân Old Trafford hướng tới chức vô địch Premier League hay ít nhất là một vị trí trong Top 4.

Video M.U 1-1 Stoke City (Vòng 7 Premier League 2016/17)

T.N

► Cập nhật bảng xếp hạng Tây Ban Nha và bảng xếp hạng bóng đá Anh mới nhất.

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/hang-cong-mu-sut-nhieu-nhung-thieu-hieu-qua-172-144731.html