Vấn đề Brexit: EasyJet được cấp phép hoạt động tại Áo

Ngày 20/7, giới chức Áo đã cấp chứng chỉ nhà khai thác bay (AOC) cho hãng hàng không EasyJet để tiếp tục khai thác các chuyến bay trong EU sau khi Anh rời khỏi EU.

Thông báo của EasyJet cho biết hãng đã được cơ quan kiểm soát không phận Áo cấp chứng chỉ AOC và Bộ Vận tải liên bang Áo cấp phép kinh doanh hàng không. Theo đó, hãng sẽ được thiết lập một công ty chi nhánh mới, EasyJet châu Âu, dự kiến đặt trụ sở tại thủ đô Vienna.

Hiện EasyJet đang có 2 chi nhánh tại Anh và Thụy Sĩ. Bày tỏ vui mừng trước thông tin này, hãng EasyJet tuyên bố chuyến bay đầu tiên của EasyJet châu Âu sẽ cất cánh ngay cùng ngày. Việc này cũng sẽ cho phép hãng hàng không giá rẻ này tiếp tục vận hành các chuyến bay giữa các nước thành viên EU sau Brexit.

EasyJet đã xin cấp phép tiếp tục khai thác các chuyến bay trong EU ngay sau khi nước Anh bỏ phiếu quyết định rời khối này cách đây hơn một năm.

Trong 20 năm qua, ngành hàng không nước Anh đã phát triển mạnh sau khi dỡ bỏ hạn chế thương mại đối với các hãng hàng không EU. Nếu các nhà đàm phán Anh không bảo đảm được những ưu đãi trong các cuộc thương lượng về Brexit, ngành hàng không nước này có thể sẽ mất đi nhiều lợi thế.

Điều này có nghĩa các hãng hàng không Anh sẽ không còn được hưởng những quyền lợi, trong đó có quyền ấn định giá vé, cũng như không được mở bất kỳ tuyến bay nào tới châu Âu nếu không được cấp phép. Bên cạnh đó, các hành khách đến và đi từ nước Anh sẽ phải đối mặt với mức thuế mới./.

>>> Hãng hàng không EasyJet xin cấp phép hoạt động tại Áo

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/van-de-brexit-easyjet-duoc-cap-phep-hoat-dong-tai-ao/51574.html