Vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với nhiệm vụ bảo vệ biên giới

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về biên giới để tri ân những đóng góp của nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Chương trình tuyên truyền về biển đảo, biên giới đất liền cho thanh, thiếu nhi tại cột mốc 243, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu.

Vừa qua, tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình khởi động “Tháng thanh niên, Tháng ba biên giới”. Trong đó, đã tổ chức khánh thành công trình “Thắp sáng đường biên”; trao tặng 15 bản đồ “Tự hào một dải non sông” cho Đồn Biên phòng Lóng Sập và 14 bản xã Lóng Sập; trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Đồng thời, tổ chức khám, tư vấn, phát thuốc cho 300 người dân và thanh, thiếu nhi; trồng cây dọc tuyến biên giới, tổng trị giá trên 300 triệu đồng.

Anh Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới”, phát huy tinh thần “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Thông qua chương trình, giúp ĐVTN hiểu thêm về nhiệm vụ của các cán bộ, chiến sĩ trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và nhận thức được trách nhiệm trong việc đồng hành, góp sức bảo vệ biên cương Tổ quốc; từ đó trở thành những tuyên truyền viên tích cực, nỗ lực tham gia các hoạt động, công trình, phần việc thanh niên, hỗ trợ bà con và thanh, thiếu nhi khu vực biên giới.

Còn tại huyện Yên Châu, Đoàn xã Chiềng Tương và Đồn Biên phòng Chiềng Tương phối hợp tổ chức hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, với chủ đề “Tuyên truyền về biển đảo, biên giới đất liền trong thanh, thiếu nhi” tại cột mốc 243. Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Chiềng Tương cùng ĐVTN, học sinh đã tu sửa, phát quang cột mốc. Các em học sinh được các cán bộ, chiến sĩ kể những câu chuyện về người lính thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương và được trải nghiệm tham gia tuần tra biên giới.

Chị Vì Phương Thảo, Bí thư Đoàn xã Chiềng Tương, chia sẻ: Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhằm lan tỏa trong thế hệ trẻ niềm tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang dân tộc. Vì vậy, Đoàn xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng Tương tổ chức lễ chào cờ tại cột mốc, đây không chỉ là một nghi lễ thiêng liêng, còn có ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước và, trang bị các kiến thức pháp luật cho ĐVTN.

Em Giàng Thị Cam, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Chiềng Tương, chia sẻ: Tham gia hành trình, giúp chúng em đã hiểu hơn về nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc tham gia bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Cùng với tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, trải nghiệm tuần tra biên giới, cột mốc, giao lưu với các chiến sĩ biên phòng, các cơ sở đoàn còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ chủ quyền biên giới đến thanh, thiếu niên trên các trang mạng xã hội, Fanpage do đoàn các cấp quản lý. Qua đó, thu hút nhiều lượt tương tác, tiếp cận, chia sẻ của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên.

Với nhiều hình thức, nội dung phong phú, các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biên giới đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ với biên giới quê hương; cổ vũ, động viên ĐVTN tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Bài, ảnh: Thanh Huyền

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/vai-tro-trach-nhiem-cua-tuoi-tre-voi-nhiem-vu-bao-ve-bien-gioi-AkcvhjAIg.html