ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN XÃ HỘI NGUYỄN THANH CẦM TIẾP NGHỊ SĨ THƯỢNG VIỆN ANH LORD HERBERT

Chiều 29/9, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Nguyễn Thanh Cầm đã tiếp Nghị sĩ Thượng viện Anh Lord Herbert.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Nguyễn Thanh Cầm tiếp Nghị sĩ Thượng viện Anh Lord Herbert

Vui mừng tiếp đón Nghị sĩ Thượng viện Anh Lord Herbert, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Nguyễn Thanh Cầm giới thiệu sơ bộ về Ủy ban Xã hội, theo đó, Ủy ban gồm nhiều đại biểu Quốc hội đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên mọi miền Tổ quốc. Thường trực Ủy ban Xã hội gồm Chủ nhiệm Ủy ban, các Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Thường trực, Ủy viên chuyên trách của Ủy ban. Ủy ban Xã hội theo dõi nhiều lĩnh vực hoạt động bao gồm: lao động, việc làm, y tế, dân số, an sinh xã hội, người có công với cách mạng, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội. Các nội dung hoạt động Ủy ban Xã hội theo dõi đều là những vấn đề có tầm ảnh hưởng sâu rộng với xã hội, nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri, nhân dân cả nước.

Theo luật định, Ủy ban Xã hội có thẩm quyền thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách, chủ trì phối hợp giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý các dự án, dự thảo luật. Với các dự án luật thuộc lĩnh vực của Ủy ban khác, Ủy ban Xã hội tham gia thẩm tra, đồng thời chủ trì thẩm tra việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong tất cả các dự án luật. Ủy ban Xã hội cũng có chức năng trình các dự án luật, thực tế, Ủy ban Xã hội là một trong hai Ủy ban duy nhất cho tới nay đã trình dự án luật thành công.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Nguyễn Thanh Cầm cùng Nghị sĩ Thượng viện Anh Lord Herbert

Bên cạnh đó, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội cũng cho biết, Ủy ban có chức năng giám sát việc thực hiện Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết thuộc các lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Ủy ban cũng thực hiện các nhiệm vụ như tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Ngoài ra, Ủy ban cũng đóng vai trò thường trực Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội các nhiệm kỳ.

Về nội dung liên quan đến bảo vệ quyền lợi của cộng đồng LGBT+, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội cho biết, theo Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh, dự án Luật Chuyển đổi giới tính sẽ được trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ 8 tháng 10/2024. Dự án luật này do đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cùng Ban soạn thảo trực tiếp xây dựng, quá trình xây dựng dự án luật có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan nghiên cứu của Bộ Y tế, Chính phủ với đại biểu Nguyễn Anh Trí. Phạm vi điều chỉnh của dự án luật này là quyền, nghĩa vụ của người đã chuyển đổi giới tính, điều kiện, hồ sơ, thủ tục của người đề nghị can thiệp y học để chuyển đổi giới tính, quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính; công nhận giới tính mới đối với người chuyển đổi giới tính, quản lý nhà nước về chuyển đổi giới tính.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Nguyễn Thanh Cầm

Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội, dự án luật gồm 4 nhóm chính sách: Điều kiện để công dân được chuyển đổi giới tính; Thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính của công dân; Xác nhận giới tính đối với các trường hợp đã thực hiện can thiệp y học, chuyển đổi giới tính trước ngày Luật Chuyển đổi giới tính có hiệu lực; Thẩm quyền và thủ tục công nhận giới tính của người chuyển đổi giới tính.

Về cơ bản, các cơ quan hữu quan đều nhất trí với việc cần thiết xây dựng dự án luật này. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực, vấn đề mới, có mối liên hệ chặt chẽ về xã hội, con người, gia đình, văn hóa, nên cần có thêm nhiều nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ các nước, lắng nghe ý kiến của những người trong cuộc, để đưa ra những quy định phù hợp nhất với điều kiện, văn hóa, con người Việt Nam.

Vinh dự được đón tiếp nồng nhiệt tại Hà Nội, Nghị sĩ Thượng viện Anh Lord Herbert đánh giá cao các hoạt động của Ủy ban Xã hội, trong đó đặc biệt là việc xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính (sửa đổi). Đây là minh chứng cho thấy Việt Nam đã có những bước tiến đặc biệt trong việc công nhận và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng LGBT+.

Nghị sĩ Thượng viện Anh Lord Herbert

Nghị sĩ Thượng viện Anh Lord Herbert cho biết, pháp luật nước Anh cũng đã trải qua nhiều bước chuyển đổi để đạt được nhận thức cũng như khuôn khổ pháp lý tiến bộ hơn trong lĩnh vực này. Quá trình chuyển đổi diễn ra tuần tự theo quá trình với nhiều bước tiến liên tục, mỗi bước thay đổi đều gắn với những rủi ro nhất định. Hiện nay, pháp luật nước Anh đã tạo được những cơ chế bảo vệ cụ thể và thực tế đối với cộng đồng LGBT+, qua đó giúp cộng đồng trở nên mạnh mẽ hơn, góp phần bảo vệ cộng đồng người chuyển giới, một đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội.

Nghị sĩ Thượng viện Anh cho rằng, cần xây dựng hành lang pháp lý để bảo vệ những người chuyển đổi giới tính, qua đó tạo ra tác động lan tỏa tới các dịch vụ y tế, dịch vụ xã hội đối với các đối tượng này, đem đến kết quả và những chuyển biến tích cực đối với xã hội.

Một số hình ảnh tại cuộc tiếp:

Quang cảnh cuộc tiếp

Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Nguyễn Thanh Cầm cho rằng, để xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính, cần có thêm nhiều nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ các nước

Nghị sĩ Thượng viện Anh Lord Herbert đánh giá cao các hoạt động của Ủy ban Xã hội, trong đó đặc biệt là việc xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính (sửa đổi)

Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Nguyễn Thanh Cầm và Nghị sĩ Thượng viện Anh Lord Herbert trao quà lưu niệm

Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Nguyễn Thanh Cầm chụp ảnh lưu niệm cùng Nghị sĩ Thượng viện Anh Lord Herbert và các đại biểu./.

Hồ Hương - Nghĩa Đức

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=80466