Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập hai thành phố

Chiều 19/3, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương; thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua hai Dự thảo nghị quyết: thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương; thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Gò Công có diện tích tự nhiên trên 100 km2, quy mô dân số trên 151.000 người. Đến năm 2022, tổng giá trị sản xuất đạt trên 7.100 tỷ đồng, tỷ trọng các ngành thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng đạt trên 81 %. Việc thành lập thành phố Gò Công cũng là nguyện vọng nhiều cán bộ lão thành, cử tri nơi đây.

Bến Cát có diện tích trên 234 km2; quy mô dân số trên 364.000 người. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 76, %. Hiện tại, Bến Cát có 08 khu công nghiệp và 01 khu sản xuất tập trung. Với vị trí địa lý và vai trò quan trọng của mình, việc thành lập thành phố Bến Cát sẽ là tiền đề để địa phương phát huy tiềm năng, tạo động lực phát triển kinh tế.

Như vậy, Bình Dương đã trở thành tỉnh dẫn đầu cả nước với 5 thành phố trực thuộc bao gồm: Thành phố Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Bến Cát.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Linh - Anh Đức - Vũ Hiếu

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-quyet-dinh-thanh-lap-hai-thanh-pho-214852.htm