USD mạnh lên hỗ trợ chứng khoán Nhật Bản

Trong phiên giao dịch chiều 14/11 tại thị trường châu Á, thị trường chứng khoán Nhật Bản đi lên khi đồng USD tăng chạm mức cao trong 4 tháng so với đồng yen trước khả năng Mỹ sẽ tăng lãi suất.

Chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 14/11. Ảnh: reuters

Khép phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,7% lên 17.672,62 điểm. Đồng bạc xanh trong phiên này được giao dịch ở mức 1 USD = 107,6 yen – mức “đỉnh” kể từ tháng Bảy vừa qua.

Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải đóng phiên này tăng 0,5% lên 3.210,37 điểm. Tuy nhiên, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,37% xuống chốt phiên ở mức 22.222,22 điểm.

Trong cùng thời điểm, thị trường Wellington tăng 0,5% trong lúc sắc đỏ phủ bao trùm các thị trường Seoul và Sydney (cùng giảm 0,5%), Singapore và Manila (cùng giảm 1,1%). Còn chỉ số chứng khoán Jakarta trong phiên này thoái lui 2,5%.

Các thị trường châu Á hiện vẫn thấp thỏm lo ngại sự kiện ông Donald Trump đắc cử và lên làm Tổng thống Mỹ sẽ tác động tới thương mại toàn cầu.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/usd-manh-len-ho-tro-chung-khoan-nhat-ban/28678.html