Uống dầu thắp đèn, một trẻ tím tái phải thở máy

Bé 15 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng ngộ độc nặng, suy hô hấp, da tái, viêm phổi nặng… do uống nhầm dầu thắp đèn.

Sáng 2/1, trao đổi với phóng viên, BSCKII Nguyễn Hùng Mạnh – Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, bệnh nhi T.N.H. (15 tháng tuổi, ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng ngộ độc nặng, suy hô hấp, da tái, viêm phổi nặng… do uống nhầm dầu thắp đèn.

Hình ảnh phổi của trẻ bị tổn thương do uống nhầm dầu thắp đèn.

Qua khai thác bệnh sử, người nhà bệnh nhi cho biết, trước khi vào viện 2h, trẻ uống nhầm dầu thắp đèn, sau uống trẻ bị sặc, ho, tím tái, khó thở. Người nhà lập tức đưa trẻ đến bệnh viện trong thành phố Vinh cấp cứu. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nặng, trẻ tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An điều trị.

Tại đây, trẻ nhanh chóng được các bác sĩ hỗ trợ hô hấp bằng thở máy áp lực cao cho trẻ, dùng kháng sinh phổ rộng… Tuy nhiên tình trạng bệnh nhi vẫn không thuyên giảm nên các bác sĩ đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trung ương để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Theo BSCKII Nguyễn Hùng Mạnh, mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận, cấp cứu từ 5 đến 10 trẻ bị ngộ độc do uống nhầm thuốc, hóa chất, trong đó chủ yếu là uống nhầm dầu thắp đèn không khói.

"Ngộ độc do uống nhầm hóa chất gia dụng như xăng, dầu, uống nhầm thuốc rất dễ xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi. Do vậy, các hóa chất sử dụng trong gia đình cần được để tại những nơi kín đáo, tránh xa tầm với của trẻ em, không nên đựng hóa chất vào các vỏ chai vốn đựng nước uống, nước ngọt…

Đặc biệt, các em nhỏ ở độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo cần có người lớn hoặc các anh chị lớn theo dõi và chăm sóc trong quá trình vui chơi. Không để trẻ tự chơi một mình, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra", BS. Nguyễn Hùng Mạnh khuyến cáo.

Khánh Tâm

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/uong-dau-thap-den-mot-tre-tim-tai-phai-tho-may-169240102083846992.htm