Ươm mầm 'hạt giống đỏ': Từ chủ trương mới đến cách làm sáng tạo

LTS: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, ngày 24-10-2022, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Đề án số 20-ĐA/TU về 'Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới'. Kết quả sau gần một năm thực hiện, hơn 80 học sinh trung học phổ thông có phẩm chất, tài năng đã được kết nạp vào Đảng.

Dù tỷ lệ này còn thấp so với nguồn bồi dưỡng và so với chỉ tiêu Đề án, song đây là bước khởi đầu đầy triển vọng, mở ra một hướng đi mới trong công tác phát triển Đảng. Đằng sau kết quả bước đầu này là những câu chuyện thực tiễn cảm động và cả những bài học kinh nghiệm rất đáng quan tâm. Báo Hànôịmới trân trọng giới thiệu loạt bài “Ươm mầm “hạt giống đỏ”: Từ chủ trương mới đến cách làm sáng tạo”.

Chi bộ Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng) tổ chức lễ kết nạp Đảng cho học sinh.

Bài 1: Bước ngoặt lớn cuộc đời học sinh

Được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng khi vừa tròn 18 tuổi là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mỗi học sinh trung học phổ thông. Các đảng viên trẻ mới được kết nạp không chỉ là những học sinh xuất sắc trong học tập, tích cực tham gia hoạt động Đoàn, mà còn là tấm gương sáng về đạo đức để học sinh khác noi theo. Sau khi được kết nạp Đảng, những “hạt giống đỏ” tiếp tục được thử thách trong môi trường đại học để có bản lĩnh chính trị vững vàng, cống hiến trí tuệ, nhiệt huyết cho Đảng, cho dân.

Những hạt nhân truyền cảm hứng

Trước khi Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Đề án số 20-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới”, công tác phát triển đảng, nhất là trong học sinh tại nhiều cơ sở Đảng trên địa bàn thành phố cũng bước đầu được chú trọng. Các đảng viên trẻ tuổi, được kết nạp đảng trên ghế nhà trường là những hạt nhân truyền cảm hứng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng cho các lứa sau.

Nhận được sự giúp đỡ và chỉ bảo của các thầy cô trong Chi bộ Ngữ văn - Lịch sử - Thư viện thuộc Đảng bộ Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, ngày 26-3-2022, Đỗ Hoàng Quốc Bảo được kết nạp vào Đảng. Em là sinh viên năm thứ 2 lớp Kinh tế Đầu tư 64, Viện Đào tạo tiên tiến chất lượng cao và POHE - Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Sau một năm thử thách trong môi trường mới, Quốc Bảo đã nỗ lực phấn đấu và trở thành đảng viên chính thức và hiện là Bí thư Chi đoàn Kinh tế Đầu tư 64. Quốc Bảo kể, trở thành đảng viên là một dấu mốc đầy tự hào vừa là trách nhiệm lớn đối với bản thân cần không ngừng phấn đấu, ra sức học tập, rèn luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

“Từ kinh nghiệm bản thân nhận thấy, được kết nạp Đảng giúp tôi trưởng thành hơn và môi trường thử thách ở trường đại học trong một năm dự bị giúp các đảng viên trẻ dày dạn bản lĩnh hơn. Cùng với không ngừng học tập, phấn đấu thì việc được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, xác định rõ về tư tưởng chính trị là một điều vô cùng quan trọng với các đảng viên trẻ. Vì thế, kiên định với mục tiêu và không ngừng phát triển bản thân là chìa khóa để đi thành công và có những bước đi chắc chắn trong quãng đường sắp tới. Cũng vì vậy, tôi vẫn thường chia sẻ điều này với các em học sinh lứa sau”, Quốc Bảo chia sẻ.

Với truyền thống gia đình có ông nội, bố và anh trai đều là đảng viên, từ nhỏ Nguyễn Quốc Huy, sinh viên năm thứ 4 lớp Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành 62A - Khoa Du lịch và Khách sạn (Trường Đại học Kinh tế quốc dân) đã được giáo dục về truyền thống yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc, về vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và phát triển đất nước. Dù nhiều năm trôi qua nhưng khi kể về quá trình vào Đảng của mình Quốc Huy vẫn rất tự hào. Trong 3 năm học tại Trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm Hà Nội, Quốc Huy đã được các thầy cô chỉ bảo tận tình, đặc biệt dưới sự giúp đỡ của Ban Chấp hành Đoàn trường nên ngày 6-7-2020 em vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

“Xúc động và tự hào là hai từ có thể diễn tả lúc bấy giờ, bởi tôi là đảng viên đầu tiên của xã Yên Thường, huyện Gia Lâm được kết nạp khi là học sinh trung học phổ thông. Như thế, tôi đã thực hiện được một trong những mơ ước của mình. Tất nhiên, đi kèm sự tự hào vì đã trở thành đảng viên thì cũng có sự lo lắng bởi trước mắt là những thử thách, là những điều mình cần làm gì để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng tôi tự tin sẽ thực hiện tốt với niềm tin và trách nhiệm của người đảng viên để truyền cảm hứng cho các thế hệ sau”, Quốc Huy chia sẻ.

Đảng viên trẻ Nguyễn Quốc Huy, sinh viên năm thứ 4 lớp Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành 62A - Khoa Du lịch và Khách sạn

Từ những câu chuyện của bà nội

Trong những học sinh trung học phổ thông được kết nạp vào Đảng kể từ khi Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Đề án số 20-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới” có nhiều câu chuyện thực sự truyền cảm hứng.

Chúng tôi đã gặp Trần Gia Linh, được kết nạp vào Đảng vào tháng 5 vừa qua, khi em tất bật chuẩn bị hồ sơ làm thủ tục nhập học vào Khoa Truyền thông quốc tế - Học viện Ngoại giao. Là học sinh chuyên địa của Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Trần Gia Linh không chỉ nổi bật với thành tích học tập vượt trội mà còn nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường trên cương vị Bí thư Chi đoàn trong hai năm lớp 10 và 11. Nhờ đó, Trần Gia Linh được cô chủ nhiệm Hà Thị Liên giới thiệu vào danh sách học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng vào mùa hè năm lớp 11.

Chia sẻ về quá trình phấn đấu vào Đảng, Gia Linh cho biết: “Gia đình tôi có bà nội và bố đều là đảng viên, trong đó bà nội vừa được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Câu chuyện bà thường kể mỗi ngày là nền tảng giúp tôi hiểu thêm về các chủ trương của Đảng cũng như khơi dậy nhiệt huyết trong em về Đảng. Thời gian tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cũng là lúc tôi đang ôn tập gấp rút để chuẩn bị cho các kỳ thi học sinh giỏi. Dù cảm thấy vinh dự, song tôi cũng đắn đo khi nhận được thông báo từ nhà trường về lớp học này. Sau khi biết được sự phân vân của tôi, cô chủ nhiệm cũng là giáo viên dạy môn chuyên đã động viên, khích lệ nhiều và bảo đảm tiến độ ôn luyện của tôi bằng nhiều hình thức linh hoạt. Bên cạnh đó còn có sự ủng hộ và giúp đỡ từ phía gia đình trong sắp xếp thời gian đưa đón, nghỉ ngơi cũng như động viên tinh thần cho tôi. Ngày 19-5-2023, tôi đã vinh dự được kết nạp Đảng đúng Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Vinh dự là một trong số học sinh ưu tú của Trường Trung học phổ thông Lê Lợi (Hà Đông) được kết nạp vào Đảng trong năm học 2022-2023, Dương Hoàng Hiếu chia sẻ: “Cái được lớn nhất của tôi sau khi tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cũng như các chuyên đề về Đảng là nhận thức rõ ràng hơn về trách nhiệm của mình với việc học tập, rèn luyện để đóng góp sức mình xây dựng Thủ đô”. Hiện nay, Hoàng Hiếu là sinh viên năm thứ nhất lớp Kinh tế phát triển 1 - Khoa Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn của lớp, Hoàng Hiếu luôn cố gắng phát huy tinh thần gương mẫu của người đảng viên, đi đầu và nghiêm túc trong mọi hoạt động của lớp, của trường. “Tôi sẽ cố gắng lan tỏa ý chí phấn đấu, truyền cảm hứng, động lực cho các em học sinh khóa sau của trường rèn luyện, trưởng thành, phát huy năng lực bản thân bằng việc chia sẻ kinh nghiệm cũng như giúp các em thấy rõ những “cái được” của việc đứng trong hàng ngũ của Đảng, từ đó phấn đấu ngay từ khi vào lớp 10”, Hoàng Hiếu bày tỏ.

Trong 3 năm từ 2020 đến 2022, Đoàn trường Đại học Kinh tế quốc dân tiếp nhận hơn 250 đảng viên là học sinh các trường trung học phổ thông cả nước. Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác Đoàn và giúp đỡ các đảng viên dự bị trước khi chuyển Đảng chính thức, Bí thư Đoàn trường Vũ Trí Tuấn cho biết: “Đây là những sinh viên có sự rèn luyện và phấn đấu với định hướng, lý tưởng rõ ràng. Đồng thời là những hạt nhân tiêu biểu trong nhiều mặt của Đoàn trường nói riêng và nhà trường nói chung. Các đảng viên trẻ là lực lượng có thể có sức quy tụ và lan tỏa những lý tưởng, giá trị tốt đẹp đến các sinh viên, đoàn viên một cách gần gũi và hiệu quả nhất”.

Theo đồng chí Vũ Trí Tuấn, các sinh viên được kết nạp Đảng từ trường trung học phổ thông được Đoàn trường nhìn nhận như những tấm gương, ví dụ cụ thể để tham khảo các bước bồi dưỡng cho các quần chúng ưu tú là đoàn viên sinh viên trong nhà trường. Đoàn trường giao thêm nhiệm vụ cho các đảng viên trẻ này dẫn dắt, hướng dẫn các quần chúng ưu tú là đoàn viên sinh viên để các bạn sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Thầy giáo Lê Xuân Trung, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Lợi (Hà Đông) cho biết, các đảng viên trẻ vừa được kết nạp đều thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm là những hạt nhân truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh sau. Qua nắm bắt tư tưởng của các học sinh đã tốt nghiệp cho thấy, các em trưởng thành vững vàng hơn, nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong xây dựng tổ chức Đảng trong trường học. Điều này không chỉ là minh chứng về hiệu quả của công tác phát triển Đảng của Đảng bộ nhà trường, mà còn khẳng định kết quả của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy khát vọng sống cho thanh niên, học sinh nhà trường.

(Còn nữa)

Tính đến hết tháng 8-2023, có 25 đảng bộ của thành phố Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 683 học sinh trung học phổ thông theo Đề án số 20-ĐA/TU. Trên địa bàn thành phố có 19 đảng bộ kết nạp được 82 đảng viên là học sinh trung học phổ thông. Trong đó, Đảng bộ quận Hà Đông là đơn vị có thành tích cao nhất với 11 học sinh trung học phổ thông được kết nạp Đảng và Trường Trung học phổ thông Lê Lợi (quận Hà Đông) có nhiều học sinh trung học phổ thông được kết nạp Đảng nhất với 11 học sinh.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/uom-mam-hat-giong-do-tu-chu-truong-moi-den-cach-lam-sang-tao-642953.html