Ứng dụng keo sinh học trong điều trị bệnh suy giãn tĩnh mạch nông chi dưới

Chiều 31-8, Bệnh viện Đại học Y Dược (ĐHYD) TP Hồ Chí Minh thông tin cho báo chí về việc điều trị bệnh suy giãn tĩnh mạch nông chi dưới.

Các bác sĩ Bệnh viện ĐHYD TP Hồ Chí Minh thực hiện thủ thuật ứng dụng thành công keo sinh học trong điều trị bệnh suy giãn tĩnh mạch nông chi dưới.

Theo đó, Khoa Lồng ngực mạch máu Bệnh viện ĐHYD Thành phố đã ứng dụng thành công keo sinh học trong điều trị bệnh suy giãn tĩnh mạch nông chi dưới. Theo Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Thanh Vỹ, Trưởng khoa Lồng ngực Mạch máu Bệnh viện ĐHYD, điều trị suy giãn tĩnh mạch nông chi dưới bằng keo sinh học là phương pháp mới, ít xâm lấn, thời gian thực hiện từ 15 đến 20 phút và hồi phục nhanh. Phương pháp này có ý nghĩa trong trường hợp người bệnh có chỉ định phẫu thuật nhưng không thực hiện được vì những yếu tố tâm lý, nguy cơ khi tê tủy sống hay gây mê, hoặc loét chân ngay vị trí rạch da khi phẫu thuật.

Mỗi năm có khoảng 15.000 lượt người bệnh khám và điều trị suy giãn tĩnh mạch nông dưới tại Bệnh viện ĐHYD TP Hồ Chí Minh. Trong đó, hơn 1.000 người bệnh được điều trị can thiệp ngoại khoa. Phương pháp mới ứng dụng keo sinh học mở ra thêm nhiều cơ hội điều trị hiệu quả cho người bệnh suy giãn tĩnh mạch nông chi dưới. Tỷ lệ nữ mắc bệnh khoảng 76%. Bệnh không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ảnh hưởng đến thẩm mỹ, gây đau nhức.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/ung-dung-keo-sinh-hoc-trong-dieu-tri-benh-suy-gian-tinh-mach-nong-chi-duoi-516609