Ứng dụng công nghệ thông tin giảm gánh nặng tuyển sinh đầu cấp

Ngành Giáo dục đã và đang có giải pháp tháo gỡ hiện trạng quá tải trong tuyển sinh đầu cấp...

Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả sẽ làm giảm gánh nặng cho công tác tuyển sinh đầu cấp. Ảnh: ITN

Hà Nội có tốc độ đô thị hóa nhanh, mức độ gia tăng dân số cơ học mạnh, đây là thách thức lớn trong công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 trên địa bàn. Trước thực trạng đó, ngành Giáo dục đã và đang có giải pháp tháo gỡ.

Hạn chế trong tuyển sinh trực tuyến

Tháng 7/2023, tại Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, Hoàng Cầu (quận Đống Đa), Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng), hàng trăm phụ huynh xếp hàng từ nửa đêm để nộp hồ sơ cho con vào lớp 10. Sự việc tương tự cũng xảy ra ở Trường Tiểu học Vạn Bảo (quận Hà Đông) và Trường Marie Curie (quận Nam Từ Liêm) vào tháng 6 và 2.

Trước tình trạng này, Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành công văn gửi các đơn vị, nhà trường về việc thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh, trong đó nhấn mạnh tuyệt đối không để cha mẹ học sinh tụ tập trước cổng trường. Đồng thời, sở cho biết sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác tuyển sinh đầu cấp năm học tới, quyết tâm giải quyết tình trạng phụ huynh học sinh xếp hàng nộp hồ sơ.

Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thừa nhận việc tuyển sinh đầu cấp trực tuyến còn nhiều hạn chế, chủ yếu ở các trường tư thục. Một số trường yêu cầu phụ huynh mua và nộp hồ sơ trực tiếp, dẫn đến cảnh xếp hàng xuyên đêm. Do đó, ông Cương cho biết năm học tới, Hà Nội sẽ yêu cầu trường tư áp dụng hoàn toàn hình thức tuyển sinh trực tuyến.

Là người từng xếp hàng nộp hồ sơ cho con vào Trường Tiểu học Vạn Bảo (quận Hà Đông) trong năm học vừa qua, chị Nguyễn Thu Trang cho rằng, nhu cầu cho con vào học tại trường chất lượng cao là chính đáng. Tuy nhiên, việc xếp hàng để nộp hồ sơ là hình ảnh không đẹp. Nhà trường hoàn toàn có thể khắc phục tình trạng này bằng cách tuyển sinh trực tuyến.

Năm học 2023 - 2024, Hà Nội có 2.875 trường với gần 2,3 triệu học sinh mầm non, phổ thông, tăng 35 trường so với cùng kỳ năm học trước. Mỗi năm, thành phố xây dựng thêm từ 35 - 40 trường học. Tuy nhiên, số lượng học sinh tăng nhanh, ước từ 40 nghìn đến 60 nghìn em/năm học... Việc đáp ứng nhu cầu học tập ở một số quận, địa bàn đông dân cư vẫn là thách thức lớn.

Học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội trong ngày khai giảng. Ảnh: Lan Anh

Giảm gánh nặng

Nhận định ứng dụng CNTT hiệu quả sẽ làm giảm gánh nặng cho công tác tuyển sinh đầu cấp, bà Phạm Đàm Thục Hạnh – Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai cho biết: Hoàng Mai là quận đông dân nhất thành phố với khoảng 700 nghìn người, trong đó hơn 100 nghìn trẻ em trong độ tuổi đi học, mỗi năm trung bình tăng cơ học khoảng 4 nghìn trẻ.

Những năm qua, công tác tuyển sinh đầu cấp của quận gặp nhiều khó khăn, bất cập; trong đó có năm phải thực hiện bốc thăm cho trẻ mầm non. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của thành phố và triển khai nhiều giải pháp của quận, tình trạng này dần được khắc phục, không còn tình trạng bốc thăm vào lớp mầm non.

Theo đó, quận đã tập trung chủ yếu 4 giải pháp: Lập kế hoạch tuyển sinh cụ thể; triển khai tuyển sinh trực tuyến; đẩy mạnh nhanh các dự án xây dựng trường học; khuyến khích đầu tư trường ngoài công lập.

Quận Hoàng Mai đã điều tra số trẻ vào đầu năm học, từ đó phân luồng, phân tuyến tuyển sinh; công khai tuyển sinh của từng trường và đảm bảo đúng quy định, không có trường hợp trái tuyến; 100% trường hợp đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Liên quan đến công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2024 - 2025, ông Trần Thế Cương chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố rà soát, chuẩn bị tốt điều kiện để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.

Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục áp dụng và cải tiến hình thức tuyển sinh trực tuyến trong tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024 - 2025; phối hợp với Công an TP Hà Nội rà soát thông tin cư trú trong công tác đăng ký dự thi và tuyển sinh theo chỉ đạo của UBND TP nhằm bảo đảm cho việc tuyển sinh khoa học, bảo mật, an toàn, chính xác, thuận lợi cho người dân.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đặc biệt lưu ý các trường tư thục, có yếu tố nước ngoài thực hiện tuyển sinh trực tuyến nhằm bảo đảm thuận lợi, minh bạch, chấm dứt tình trạng phụ huynh học sinh xếp hàng nộp hồ sơ. Sở sẽ không giao chỉ tiêu với đơn vị vi phạm.

Vân Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ung-dung-cong-nghe-thong-tin-giam-ganh-nang-tuyen-sinh-dau-cap-post662674.html