Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào công tác phòng, chống tội phạm

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) trực tiếp giới thiệu, trao đổi về hiệu quả của công tác ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, khai thác các hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử phục vụ công tác phòng, chống tội phạm.

Chiều 9/5, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị chuyên đề giới thiệu ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, khai thác các hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Đại tá Vũ Văn Tấn giới thiệu, trao đổi về hiệu quả của công tác ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến điểm cầu 10 Công an huyện, thành phố trong tỉnh. Đại tá Phan Thị Loan, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ làm công tác điều tra của Công an 3 cấp.

Công an tỉnh Nam Định là một trong những đơn vị về đích đầu tiên, được Bộ Công an ghi nhận về thành tích trong triển khai xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử. Hiện nay, Công an tỉnh Nam Định đang chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là những tiện ích của đề án chuyển đổi số quốc gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an để hỗ trợ lực lượng Cảnh sát điều tra rút ngắn thời gian xác minh, làm rõ đối tượng phạm tội; qua đó đã đẩy nhanh tiến độ, chất lượng điều tra các vụ án.

Mới đây nhất, thông qua việc khai thác các hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an TP Nam Định và Công an huyện Hải Hậu đã nhanh chóng điều tra, làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ đối tượng sau khoảng 10 tiếng đồng hồ tính từ lúc nhận tin trình báo.

Đại tá Phan Thị Loan cho biết, thông qua việc khai thác các hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an Nam Định đã nhanh chóng điều tra, làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh Nam Định đến điểm cầu 10 Công an huyện, thành phố trong tỉnh.

Xuất phát từ hiệu quả đó, Công an tỉnh Nam Định đã phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH tổ chức Hội nghị chuyên đề giới thiệu ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, khai thác các hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử phục vụ công tác phòng, chống tội phạm cho lực lượng Cảnh sát thuộc Công an tỉnh.

Tại hội nghị, Đại tá Vũ Văn Tấn đã giới thiệu chi tiết những ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, những phần mềm nghiệp vụ mà Bộ Công an đang triển khai và sắp triển khai trong thời gian tới vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm với nguyên tắc “không đi sau tội phạm, không để tội phạm lộng hành”.

Đại tá Vũ Văn Tấn cũng khẳng định, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH luôn sẵn sàng kết nối, hỗ trợ Công an các địa phương tháo gỡ những vấn đề chưa rõ trong quá trình thao tác, sử dụng các phần mềm nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số cũng như liên hệ trong hoạt động thực tiễn để cùng xác minh, điều tra làm rõ vụ án kịp thời nhất, tất cả vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thông qua việc ứng dụng, khai thác các hệ thống phần mềm, ngày 1/5/2024, Công an TP Nam Định đã bắt giữ đối tượng Trần Thị Hương về hành vi trộm cắp tài sản.

Sau chương trình tập huấn, Công an tỉnh Nam Định quán triệt cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát điều tra thực hiện các nội dung về xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử. Áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là những tiện ích của đề án chuyển đổi số quốc gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời sử dụng thiết bị xác minh di động vào thực tế công tác, chiến đấu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Bích Mận

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/ung-dung-cong-nghe-chuyen-doi-so-vao-cong-tac-phong-chong-toi-pham-i730801/