Ukraine và Ba Lan đồng thuận chống siêu dự án 'Dòng chảy Phương Bắc 2' của Nga

Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko nói rằng, Kiev và Warsaw đã đồng thuận các bước hành động chung để ngăn chặn việc thực hiện dự án "Dòng chảy Phương Bắc 2".

Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko nói rằng, Kiev và Warsaw đã đồng thuận các bước hành động chung để ngăn chặn việc thực hiện dự án "Dòng chảy Phương Bắc 2".

Nhà lãnh đạo Ukraine đã tuyên bố như vậy tại cuộc họp báo ở Ba Lan, theo kênh 112 Ukraine. Ông Poroshenko cảm tạ Ba Lan đã ủng hộ lập trường của Ukraine.

"Tôi cảm ơn các bạn đã ủng hộ rõ ràng cho lập trường của Ukraine liên quan đến quyết định sai lầm của EU cho phép Gazprom tăng lượng cung cấp khí đốt thông qua đường ống dẫn OPAL, điều đó có thể mở đường cho quyết định thứ hai về việc xây dựng hệ thống "Dòng chảy Phương Bắc 2", Tổng thống Poroshenko nói.

Theo lời ông Poroshenko, hai nước đã nhất trí phối hợp các bước để ngăn chặn việc thực hiện dự án. Các phương tiện truyền thông trước đó cho hay: Kiev có ý định thúc giục EU ngừng nhập khẩu khí đốt từ Nga , và từ "Dòng chảy Phương Bắc 2".

Thúy Hà

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/ukraine-va-ba-lan-thoa-thuan-cung-chong-lai-du-an-dong-chay-phuong-bac-2-cua-nga-2257007.html