Ukraine tuyên bố phá hỏng 2 chiến hạm, hạ tầng của Hạm đội Biển Đen Nga ở Crưm

Quân đội Ukraine tuyên bố đã nhắm trúng 2 tàu đổ bộ cỡ lớn và phá hỏng một số cơ sở hạ tầng quan trọng thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga trong các vụ tấn công vào Sevastopol, Crưm hôm nay (24/3).

Thông cáo của quân đội Ukraine ngày 24/3 cho biết: “Lực lượng phòng vệ Ukraine đã tập kích thành công các tàu đổ bộ cỡ lớn Azov và Yamal, một trung tâm liên lạc và một số cơ sở hạ tầng thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga trên bán đảo Crưm".

Tàu đổ bộ lớn Azov của Hạm đội Biển Đen Nga. Ảnh: Defense Express

Theo báo Pravda của Ukraine, tàu Yamal được thiết kế ở Ba Lan vào năm 1987, dài 112,5 mét và có thủy thủ đoàn gồm 98 người. Tàu Azov được thiết kế năm 1972, dài 173 mét và có thủy thủ đoàn khoảng 380 - 425 người, trong đó có 47 sĩ quan.

Đáng chú ý, Azov là chiến hạm chống ngầm đầu tiên và duy nhất của Nga đã được nâng cấp, cho phép tàu trang bị hệ thống phòng không đa năng S300F Fort thử nghiệm. Thiết kế ban đầu của tàu dự tính gồm 10 bệ phóng phòng không mới, với khả năng bắn tới 80 tên lửa.

Thông cáo của quân đội Ukraine không tiết lộ họ đã tấn công các mục tiêu Nga như thế nào. Tuy nhiên, Mikhail Razvozhayev, Thống đốc Sevastopol do Moscow bổ nhiệm, đã báo cáo về một cuộc không kích lớn của các lực lượng Kiev vào khu vực từ đêm đến rạng sáng 23/3.

Theo ông Razvozhayev, lực lượng phòng không địa phương đã bắn hạ hơn 10 tên lửa ở cảng Sevastopol của Crưm, nhưng cơ sở hạ tầng giao thông trong khu vực đã bị hư hại một phần trong sự cố.

“Trong số 6 chiếc thuyền có 5 chiếc bị vỡ cửa sổ … Trong ngày, cửa sổ của những thuyền bị hư hại này sẽ được thay thế trước khi trở lại hoạt động bình thường”, Thống đốc Sevastopol viết trên kênh Telegram.

Quan chức này cho biết thêm, 3 xe buýt chở khách, 13 xe buýt trường học và một xe buýt điện nằm trong số các phương tiện bị phá hỏng trong các vụ tấn công qua đêm của Ukraine.

Reuters và các hãng thông tấn quốc tế nói chưa thể xác minh ngay các thông tin trên.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ukraine-tuyen-bo-pha-hong-2-chien-ham-ha-tang-cua-ham-doi-bien-den-nga-o-crum-2263139.html